Phú Yên: Lễ bổ nhiệm và đặt đá xây dựng thiền viện Trúc Lâm Phú Yên 

PSO - Sáng ngày 11/9/2022(nhằm ngày 16/8/ Nhâm Dần) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì và đặt đá xây dựng thiền viện Trúc Lâm Phú Yên (xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Tâm Thủy – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên; HT.Thích Nhật Quang – Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Quản trị thiền phái Trúc Lâm; HT.Thích Quảng Phát – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Đồng Tiến – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Quảng Giải, HT.Thích Thông Hòa – đồng Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Thiện Đạo – Cố vấn BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; ĐĐ.Thích Nguyên Minh – Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Chúc Phát – Phó trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tuy An; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, huyện Tuy An, cùng chư Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong, ngoài tỉnh và đông đảo bà con nhân dân, Phật tử gần xa đồng về tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có Đại tướng Phạm Văn Trà – Nguyên Uỷ viên BCT, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Đào Tấn Lộc – Nguyên Bí thư tỉnh Phú Yên; ông Trần Hữu Thế - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đinh Thị Thu Thanh - Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh; ông Nguyễn Tấn Chân – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Trọng Hiền – Phó giám đốc Công an tỉnh; ông Lê Luân – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; ông Lê Đình Chương – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Phạm Văn Bảy – Bí Thư huyện ủy Tuy An; ông Hồ Ngọc Thanh – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện; ông Huỳnh Văn Khoa – Chủ tịch UBND huyện Tuy An; bà Đinh Hồng Nga – Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN huyện Tuy An cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành sở tại.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, Phật tử Thiện Nghiệp - Trịnh Văn Mười phát biểu chào mừng và trình bày quá trình thành lập thiền viện Trúc Lâm Phú Yên.

Tiếp đến, ĐĐ.Thích Nguyên Minh tuyên đọc Quyết định thành lập Thiền Viện Trúc Lâm Phú Yên.

ĐĐ.Thích Chúc Phát thừa ủy nhiệm của chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, công bố Quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích Đạt Ma Quang Hải, thế danh Lưu Hoàng Tú, giữ trọng trách Trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Phú Yên.

Trong giây phút thiêng liêng của buổi lễ, ĐĐ.Thích Đạt Ma Quang Hải  đã cung đối trước Hòa thượng Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên tiếp nhận Quyết định thành lập Thiền viện và Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm  thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Phát nguyện nhận trọng trách, ĐĐ.Thích Đạt Ma Quang Hải nguyện tinh tấn tu học đúng chánh pháp, tuân thủ mọi sự chỉ dạy của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thực hiện đúng tinh thần Hiến chương GHPGVN, luôn tuân thủ theo nội quy của Ban Tăng sự, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, Đại đức nguyện cố gắng dốc hết khả năng, tham gia quản lý và điều hành công tác xây dựng thiền viện Trúc Lâm Phú Yên thành nơi sinh hoạt tâm linh cho Phật tử các nơi trở về tu học đúng chánh pháp.

Huấn từ tại buổi lễ, HT.Thích Nhật Quang có đôi lời nhắn nhũ đối với  Đại đức tân Trụ trì và chư Tăng tại thiền viện Trúc Lâm Phú Yên: Thiền viện nơi đây có duyên phước lớn, được thiên nhiên ban tặng một khung cảnh tuyệt đẹp, khí hậu ôn hoà rất thích họp để xây dựng Tòng lâm. Tuy mới bắt đầu bằng một viên đá nhưng chắc chắn tương lai sẽ trở thành ngôi phạm vũ uy nghiêm thanh tịnh. Đồng thời hôm nay, huynh đệ nhận trọng trách trụ trì mà Giáo hội giao phó. Đây là vinh dự cũng là trách nhiệm nặng nề, các vị phải cố gắng song toàn tự lợi và lợi tha, vừa tu tập cho tự thân vừa điều hành các Phật sự nơi thiền tự, như lời đã phát nguyện. Làm việc thì phải làm đến nơi đến chốn. Luôn khắc sâu trong lòng câu nói của chư Tổ “Phải biết thương mình và cố gắng tu” làm kim chỉ nam cho bản thân. Được như thế mới là đáp đền công đức của chư Phật chư Tổ.

Ông Huỳnh Văn Khoa phát biểu tại buổi lễ: Phật giáo Việt Nam là tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Hôm nay tại địa phương có được Ngôi thiền viện mới, đây không chỉ là niềm vui riêng của Phật tử mà còn là niềm vui chung của nhiều người. Đồng thời, Ông cũng bày tỏ mong muốn các tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ tài lực và vật lực để công trình tâm linh này sớm hoàn thành và bà con Phật tử có nơi tu tập.

Ban lời đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Đồng Tiến nhấn mạnh: “Việc được thành lập ngôi thiền viện mới cũng đồng nghĩa là Phật pháp đang được lan tỏa, đó là niềm vui chung của người con Phật. Vì là cơ sở mới thành lập nên Đại đức tân trụ trì phải phát nguyện trước Tam bảo, nguyện đem hết tâm lực, tài lực, trí lực phụng sự, cùng với lòng chí thành của thiện tín Phật tử gần xa, để  ngôi thiền viện Trúc Lâm Phú Yên sẽ sớm hoàn thành để Tăng Ni, Phật tử về cùng chung tu tập”. Nhân đây Hòa thượng cũng gửi lời tri ân đến  lãnh đạo các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho Phật giáo Phú Yên được thành lập ngôi Thiền viện mới.

Chư Tôn đức cùng quý quan khách tham dự cũng gửi những lẵng hoa chúc mừng tới Đại đức tân trụ trì nhân ngày lễ trọng đại này.

Sau phần lễ hành chánh, BTC đã cung thỉnh chư Tôn đức cử hành nghi thức niêm hương, bạch Phật, sái tịnh và chú nguyện cho công trình thiền viện Trúc Lâm Phú Yên sớm được thành tựu viên mãn.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT-TT Phật giáo Phú Yên

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online