Phú Yên: Lễ Đại tường Hòa thượng Thích Nguyên Cầu tại chùa Long Khánh

PSO - Sáng 04/01/2023 (nhằm ngày 13/12/Nhâm Dần), tại chùa Long Khánh (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ Đại tường cố Hòa thượng Thích Nguyên Cầu,  nguyên Trưởng BTS GHPGVN huyện Phú Hòa, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Phú Hòa, Viện chủ chùa Long Khánh.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Như Tín - Thành viên Hội đồng Chứng minh; HT.Thích Tâm Thủy – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên; HT.Thích Quảng Xả - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Tăng sự Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum; HT.Thích Đồng Tiến – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên; HT.Thích Thông Hòa – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Nhuận Bảo - Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum; ĐĐ.Thích Nguyên Minh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS tỉnh; ĐĐ.Thích Quảng Phục – Trưởng BTS GHPGVN huyện Phú Hoà; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, cùng chư Tăng Ni các tự viện trong và ngoài tỉnh, đông đảo Phật tử đồng về tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Đào Tấn Lộc – Nguyên Bí thư tỉnh Phú Yên; ông Trương Ngọc Tuấn – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Lê Đình Chương – Trưởng ban Tôn giáo; Lê Tấn Hưng – Phó phòng PA02 Công an tỉnh; ông Nguyễn Vũ Lộc – Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh; ông Lê Ngọc Tính – Bí thư huyện Phú Hoà; ông Đinh Công Thạch – Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Huỳnh Thị Son – Chủ tịch UB MTTQVN huyện cùng các vị lãnh đạo cơ quan, ban ngành địa phương.

Tại buổi lễ, TT.Thích Nhuận Bảo đương vi Sám chủ cùng Ban Kinh sư đã cử hành nghi thức cúng ngọ Phật và cung tiến Giác linh cố Hòa thượng.

Tiếp đến, môn đồ đệ tử cung thỉnh chư tôn Giáo phẩm quang lâm cắt băng khánh thành Tổ đường và thắp hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Cố Hòa thượng Thích Nguyên Cầu cao đăng Phật quốc, tái hiện Ta bà hóa độ chúng sanh.

Đại diện môn đồ đệ tử, ĐĐ.Thích Quảng Phục – Trưởng BTS GHPGVN huyện đã dâng lời cảm niệm Ân đức giáo dưỡng của ân sư và tác bạch cúng dường Trai tăng để hồi hướng công đức lên Giác linh cố Hòa thượng trong ngày lễ đại tường.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Tâm Thủy đã ôn lại hành trạng và những đóng góp của Hòa thượng Thích Nguyên Cầu. Đồng thời, Hòa thượng cũng tán thán công đức duy trì, phát triển chùa Long Khánh của môn đồ đệ tử, không phụ lòng mong mỏi của thầy tổ trong nhiệm vụ kế vãng khai lai, báo Phật ân đức.

Di ảnh chân dung cố HT.Thích Nguyên Cầu – Nguyên trưởng BTS GHPGVN huyện Phú Hòa, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Phú Hòa, Viện chủ chùa Long Khánh

Cố HT.Thích Nguyên Cầu – Nguyên trưởng BTS GHPGVN huyện Phú Hòa, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Phú Hòa, Viện chủ chùa Long Khánh (xã Hòa Thắng huyện Phú Hòa), thế danh Lê Can, sinh ngày 11 tháng 6 năm 1951 tại Mỹ Lệ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Ngài sinh ra trong một gia đình thuần nông nhưng rất tôn sùng Phật pháp. Thân phụ là cụ ông Lê Thỏ, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Dằng. Ngài là con thứ 6 trong gia đình tám người con.

Hội đủ nhân duyên, năm 1961 Ngài được cố đại lão Hòa thượng Thích Tâm Quảng – trụ trì tổ đình Long Khánh (tọa lạc tại thôn Phú Lộc xã Hòa Thắng huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên), cho thế phát xuất gia với pháp danh Nguyên Cầu, pháp hiệu Chơn Đức, nối dòng Lâm Tế đời thứ 44. Kể từ đó, ngài sớm kệ chiều kinh trau dồi giáo lý Phật đà.

Đến năm 1968, Ngài đã được Hòa thượng Bổn sư cho thọ Sa di giới với cố đại lão Hòa thượng Thích Bích Lâm. Năm 1970, Ngài được thọ đại giới tại đại giới đàn Nghĩa Phú.

Năm 1972, thuận thế vô thường, Hòa thượng bổn sư của Ngài viên tịch. Trong lúc chiến tranh loạn lạc, chư huynh đệ của ngài người thì tham gia kháng chiến, người thì hoàn tục. Một mình Hòa thượng chống chọi với những cơn mưa bom rơi, đạn nổ vì lúc này ngôi chùa là nơi căn cứ nuôi dưỡng hoạt động cách mạng. Ngài đã cố gắng gồng gánh với thời gian để giữ lại chốn Già lam này.

Năm 1993, thiên tai bão lụt đã làm cho ngôi chùa hư sụp rất nặng. Đến năm 1994, Ngài đã phát nguyện trùng tu, mặc dù trong thời buổi kinh tế khó khăn, vật chất còn rất nhiều thiếu thốn, nhưng ngài vẫn phát thệ nguyện hoàn thành ngôi Tam bảo. Năm 1995, sở nguyện được viên thành, ngài tổ chức lễ khánh tạ với sự chứng minh của chư Tôn giáo phẩm trong tỉnh nhà.

Với tinh thần hoằng pháp lợi sanh vô ngại, năm 2002, ngài được Trung ương GHPGVN tấn phong giáo phẩm Thượng tọa. Trong năm đó, huyện Phú Hòa được thành lập, được sự tín nhiệm của Giáo hội và chính quyền, Ngài được suy cử làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Hoà. Trải qua 4 nhiệm kỳ trên cương vị lãnh đạo, Ngài đã đến từng cơ sở tự viện để sách tấn chư Tăng Ni trong công tác phụng sự đạo pháp – dân tộc.

Năm 2010, ngài một lần nữa phát nguyện đại trùng tu ngôi Tam bảo. Năm 2012, ngài được Đảng và Nhà nước trao tặng huân chương Đại đoàn kết. Đến ngày 9 tháng 12 năm 2012 Ngài được TƯ GHPGVN tấn phong Giáo phẩm Hòa Thượng.

Với công hạnh bao dung từ hòa, ngài luôn dang rộng vòng tay tiếp độ, giáo dưỡng hàng đệ tử. Từ đó, ngài đã thu nhận 7 đệ tử xuất gia thành danh.

Thuận thế vô thường, đến ngày 13 tháng 12 năm Canh Tý, ngài đã thâu thần thị tịch, tại chùa Long Khánh. Trụ thế: 73 năm, 51 Hạ lạp.

Hơn 73 năm hiện hữu cõi đời, cố Hòa thượng đã cống hiến trọn đời mình cho Giáo hội và xã hội. Những công hạnh và sự đóng góp ấy của ngài đã để lại biết bao kính tiếc cho môn đồ Pháp quyến cũng như chư Tăng Ni Phật tử tỉnh nhà.

Được biết, trước đó một ngày, chùa Long Khánh đã tổ chức chẩn tế, cầu siêu bạt độ chư vị tiên linh.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

 Ban TT-TT Phật giáo Phú Yên

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online