Phú Yên: Tổ đình Bảo Lâm tổ chức lễ Hoa hồng cài áo và Tri ân cha mẹ

PSO - Tối ngày 06/08/2022 (nhằm ngày mùng 09/7/Nhâm Dần), tại Đoàn quán GĐPT Tổ đình Bảo Lâm đã long trọng tổ chức lễ Cài hoa hồng và Tri ân cha mẹ nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL.2566 – DL.2022 do Gia đình Phật tử Bảo Lâm đảm trách. Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có TT.Thích Quảng Đạo - Ủy viên BTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban HDPT Phú Yên; ĐĐ.Thích Quảng Bá – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, trụ trì Tổ đình Bảo Lâm; ĐĐ.Thích Thánh Dự – Chánh Thư ký kiêm Giáo vụ trường TCPH Liễu Quán tỉnh; quý Tăng sinh nội trú Trường TCPH tỉnh; Htr Cấp Tấn, Tâm Hủy – Nguyễn Xuân Tiến, Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh; Htr Cấp Tấn, Lê Xuân Tươi, Phó ban Thường trực Phân Ban GĐPT tỉnh, quý Huynh trưởng gia đình bạn và đông đảo quý đạo hữu Phật tử, quý quan khách đồng tham dự. Như chúng ta đã biết, nghi thức cài hoa hồng là nghi thức không thể thiếu trong mỗi buổi lễ Vu lan Báo hiếu, nó đã ăn sâu vào tâm khảm của mỗi người dân trên đất nước Việt Nam nói chung và mỗi người con Phật nói riêng. Đây là nghi thức do Thiền sư Thích Nhất Hạnh khởi sướng từ năm 1962.Thiền sư có một chuyến công tác tại Nhật Bản và người Nhật đã cài lên ngực Thích Nhất Hạnh một hoa hồng trắng. Thấy làm lạ, thiền sư về tìm hiểu và nhận ra ý nghĩa cao đẹp của hành động này. Nhờ đó, tác phẩm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh mang tên "Bông hồng cài áo" và bông hoa hồng làm biểu tượng cho lễ Vu Lan báo hiếu của nhà Phật bắt đầu được ra đời. Hoa hồng biểu trưng cho sự tri ân, hiếu thảo và lòng biết ơn của con đối với cha mẹ, dù cho họ không còn trên cõi đời này. Đồng thời, hoa hồng còn thể hiện cho một tình yêu chân thành, son sắc, sự cao quý và ngát hương. Kể từ đó, nghi thức Bông hồng cài áo tiếp tục được duy trì trong mỗi buổi lễ Vu Lan Báo Hiếu cho đến ngày hôm nay. Trước khi chính thức diễn ra buổi lễ, các em GĐPT đã thực hiện nghi thức dâng hoa cúng dường lên mười phương chư Phật và chư Tôn đức chứng minh hiện tiền để để bày tỏ sự cung kính và biết ơn nhân mùa Vu lan Báo hiếu PL.2566 – DL.2022. Thay mặt cho Đoàn sinh GĐPT Bảo Lâm, Phật tử Quảng Dương – Nguyễn Thị Ánh Thùy đã lên tuyên đọc Ý Nghĩa Bông Hồng Cài Áo “Bông hồng là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý. Việc nhớ về bậc sinh thành và cài lên ngực hoa hồng cao quý là tình cảm đẹp nhất, kính trọng nhất đối với bậc sinh thành. Mang ý nghĩa sâu sắc đó, nhiều người Việt Nam khi đến ngày Vu Lan đều cài một bông hồng trên áo.”. Sau đó, các em GĐPT đã thực hiện nghi thức dâng hoa cúng dường lên mười phương chư Phật và Chư Tôn đức chứng minh hiện tiền để để bày tỏ sự cung kính và biết ơn nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL. 2566 – DL.2022. Tiếp theo những lời tâm sự đầy cảm xúc của em Phan Khánh Liêm nói về hai đấng sinh thành: “Hình ảnh mẹ - đẹp đẽ thay, dù là tươi tắn hay héo hon sầu muộn, ta có thể nói về tình mẹ bất cứ lúc nào và không bao giờ nói hết. Từ những lời êm đềm nhắc lại kỷ niện tuổi thơ, chín tháng mẹ cưu mang, ba năm cho con bú mớm, khi ăn cơm hay lúc ngủ nghỉ, con có khóc la đòi hỏi, mẹ cũng vẫn chiều lòng, nếu lâm vào cảnh nghèo thiếu, mẹ cũng nhịn để cho con được no ấm, nhường con chỗ khô mẹ nằm chỗ ướt, mỗi khi con đau ốm, mẹ phaỉ nằm canh thao thức lo âu, khi con được mạnh khoẻ tươi cười thì mẹ mới vui tươi hớn hở.” Ngay sau khi dứt lời, ca khúc “ Bông Hồng Cài Áo” do Htr Cấp Tín, Quảng Bảy – Cao Văn Sáu được xướng lên, cũng là lúc Htr Đồng Nhuận – Lê Xuân Tươi cài những bông hoa hồng vàng đầu tiên lên ngực áo của chư Tôn đức Tăng chứng minh. Tại sao những bậc xuất gia lại cài lên ngực áo của mình một bông hoa hồng màu vàng là bởi vì các vị tu sỹ là những người đã lìa bỏ đời sống thế tục để sống đời sống phạm hạnh của người xuất gia. Quý Ngài đã mượn thân tứ đại do cha mẹ sinh ra để “ Trên cầu giải thoát, dưới cứu độ chúng sinh”. Cứu cánh đạt đến sự giác ngộ, giải thoát đó cũng chính  là cách để báo ân cha mẹ một cách tuyệt vời nhất. Những ai còn mẹ sẽ may mắn, hạnh phúc được cài lên ngực áo của mình một bông hoa hồng màu đỏ thắm, còn những ai mất mẹ sẽ ngậm ngùi, xót thương cài lên ngực áo của mình một bông hoa hồng màu trắng, biểu tượng của sự mất mát, đau thương và đâu đó đã có những giọt nước mắt rơi khi nghĩ nhớ về công ơn cha mẹ.  Nhưng cho dù chúng ta có cài hoa màu gì đi chăng nữa thì cha mẹ vẫn luôn hiện hữu, luôn theo sát từng bước đi của mỗi chúng ta trong cuộc sống. Trên tinh thần đó, mục đích của buổi lễ Bông hồng cài áo cũng chính là để chúng ta tưởng nhớ tới công sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Từ đó, có những hành động thiết thực để báo đáp thâm ân cha mẹ ngay ở trong cuộc sống hàng ngày, đừng để khi cha mẹ mất đi mới thấy hối tiếc thì lúc đó đã quá muộn màng. Cuối buổi lễ, TT. Thích Quảng Đạo - Ủy viên BTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban HDPT Phú Yên đã ban đạo từ. Theo đó, Thượng tọa đã xúc động nhắc về hình ảnh Giác linh Hòa thượng Bổn sư vừa viên tịch vì đã chưa báo đáp được nhiều cho Ngài. Sau đó, Thượng tọa đã nêu lên những mẩu chuyện đầy xúc động về tình mẫu tử, tình phụ tử thiêng liêng. Thông qua đó Thượng tọa cũng hướng dẫn quý Phật tử cách báo đáp thâm ân của hai đấng sinh thành một cách hiệu quả và hữu hiệu nhất. Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ và xúc động của quý vị tham dự.

Phật giáo Phú Yên

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online