Phú Yên: Tổ đình Bảo Lâm tổ chức lễ Tưởng niệm và thắp Hoa đăng Vía Đức A Di Đà Thế Tôn

PSO - Ngày 10/12/2022 (nhằm ngày 17/11/Nhâm Dần), hướng về Vía Đức Phật A Di Đà (17 tháng 11 âm lịch) ĐĐ. Thích Quảng Bá - Phó Thư ký Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, trụ trì Tổ đình Bảo Lâm (thôn Liên Trì, xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa) cùng chư Tăng sinh trường TCPH Liễu Quán và đạo tràng Phật tử tổ chức lễ Tưởng niệm và thắp Hoa đăng Vía Đức Di Đà nguyện cầu quốc thái dân an. Đúng 18h30, Bổn tự đã tác pháp cung thỉnh ĐĐ. Thích Nguyên Minh, Ủy viên HĐTS TƯ, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh quang lâm khai thị cho hàng Phật tử, để quý Phật tử đầy đủ niềm tin và tâm thành kính bước vào buổi lễ tưởng niệm chính thức. Qua bài pháp với chủ đề: “ Tu Ba Phước Cầu Vãng Sanh Tịnh Độ”, Đại đức đã nhấn mạnh ba việc làm để tăng trưởng được phước báu để cầu mong về Tây phương Tịnh Độ đó là: “ Phụng sự Sư trưởng và Hiếu dưỡng cha mẹ; Thọ trì Tam quy, đầy đủ các giới không phạm oai nghi; Phát Bồ Đề tâm, tin sâu nhân quả, tụng đọc Đại thừa, khuyến khích người khác”… và Đại đức cũng khuyến tấn quý nam, nữ Phật tử nổ lực tu tập, tập tụng kinh điển để làm hành trang cho việc giải thoát. Cuối lời, Đại đức đã gởi lời chúc đến Đại Đức trụ trì và toàn thể quý Phật tử thân tâm an lạc. Đức Phật Di Đà với 48 lời đại nguyện, kiến lập cảnh giới Tây Phương thù thắng tiếp độ tất cả chúng sanh khắp mười phương siêng năng làm lành lánh ác, hiếu thuận cha mẹ, quy y Tam bảo, niệm Phật,… và quan trọng là phát nguyện sau khi mãn duyên Ta Bà được vãng sanh Cực lạc quốc. Pháp môn niệm hồng danh đức Phật A Di Đà từ lâu đã đi sâu vào đời sống văn hóa người dân Việt Nam, là điểm tựa tinh thần vững chãi cho nhiều thế hệ người học Phật tu Phật. Tiếp theo chương trình buổi lễ, toàn thể đạo tràng đã trang nghiêm cung thỉnh Đại đức Thích Quảng Bá, trụ trì Tổ đình Bảo Lâm quang lâm niêm hương bạch Phật tiến hành nghi thức truyền đăng. Phần quan trọng nhất trong buổi tưởng niệm là nghi thức truyền đăng, mang ý nghĩa “truyền đăng tục diệm”, cúng dường đèn hoa lên đức Phật. Trước khi truyền đăng Đại đức đã có đôi lời khai thị cho hàng Phật tử: “Đây là ánh nhiên đăng truyền từ Ba đời Chư Phật, nay ánh nhiên đăng này Tôi truyền lại cho quý vị, hãy gìn giữ ánh nhiên đăng như ngọn đuốc sáng trí tuệ trong lòng cho đến ngày giải thoát”. Ánh sáng lung linh huyền ảo từ ngọn nến trên tay Đại đức trụ trì được thắp sáng từ bàn thờ Phật được lan tỏa đến chư tôn đức Tăng và hàng Phật tử. Và ngọn nến lung linh huyền bí ấy cứ tiếp tục truyền đi, một vùng sáng đã dần dần lan tỏa… Ánh sáng thiêng liêng ấy là tượng trưng cho trí tuệ của chư Phật soi vào đời tăm tối, là ánh sáng của sự cảm thông những nỗi khổ niềm đau, là ánh sáng của chân lý đưa chúng sinh về bến bờ giác ngộ. Sau đó, chư Tôn đức cùng toàn thể đại chúng tay cầm hoa đăng niệm Phật kinh hành dưới tiếng chuông trống Bát nhã trỗi liên hồi trầm hùng và thiêng liêng và hồi hướng cầu nguyện quốc thới dân an, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Buổi lễ lung linh sắc màu thấm đầy tình đạo vị, đầy ý nghĩa và trang trọng dưới sự tham dự của chư Tôn đức cùng đông đảo Phật tử. Có thể nói, đêm nay, bao tâm hồn, bao con tim, bao giọng ca trầm ấm đã thể hiện tâm thành của người con Phật hướng về đức từ phụ A Di Đà nhân ngày vía của Ngài. Buổi lễ khép lại trong ánh nến lung linh, nhiệm màu hòa cùng tấm lòng thành kính của người con Phật hướng về đức Từ phụ A Di Đà. Hi vọng rằng, thông qua ý nghĩa thắp đèn hoa đăng cúng Phật, xưng tán hồng danh Phật A Di Đà, mỗi hành giả Tịnh độ sẽ có thêm động lực nhắc nhở mình cần tinh tấn hành trì, đưa câu Phật hiệu đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin vào pháp môn niệm Phật, góp phần xiển dương Phật pháp, lợi lạc chúng sinh.

Thích Nhuận Quang

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online