Phú Yên: Tổ đình Bảo Lâm trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm Khánh đản Đức Bồ tát Quán Thế Âm và Truyền Tam quy, Ngũ giới

PSO – Tối ngày 10/03/2023 (nhằm ngày 19/02/Quý Mão), tại tổ đình Bảo Lâm (thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa, Phú Yên) đã diễn ra lễ tưởng niệm Khánh đản đức Bồ tát Quán Thế Âm và truyền Tam quy, Ngũ giới.
Toàn cảnh buổi lễ
Đúng 18h45, bổn tự đã tác pháp cung thỉnh ĐĐ. Thích Thánh Dự, Trụ trì chùa Phước Nguyên (TX. Sông Cầu) quang lâm thuyết giảng cho hàng Phật tử, để quý Phật tử hiểu rõ hạnh nguyện và đầy đủ niềm tin, tâm thành kính bước vào buổi lễ tưởng niệm chính thức. Qua bài pháp với chủ đề: "Bồ Tát Quán Thế Âm Trong Đời Sống Hàng Ngày", Đại đức đã nêu rõ tiền thân của Bồ Tát Quán Thế Âm và nhấn mạnh: "Chúng ta cần thực tập lòng từ, luôn lắng nghe thấu hiểu, tu hạn nhẫn nhục chuyển hóa sân hận, thanh tịnh thân tâm, để vơi bớt những sầu khổ, tìm lại bến bờ an lạc trong đời sống tự thân, hướng đến xây dựng một gia đình hạnh phúc và một xã hội yên bình. Cuối lời, Đại đức đã gởi lời chúc đến Đại Đức trụ trì và toàn thể quý Phật tử thân tâm an lạc.
ĐĐ. Thích Thánh Dự chia sẻ pháp thoại đến quý Phật tử
Bồ tát Quán Thế Âm là vị Bồ tát với hạnh nguyện luôn lắng nghe tiếng than của cuộc đời, để từ đó tìm cách cứu giúp chúng sinh thoát vòng đau khổ. Theo kinh Pháp Hoa, Bồ tát có khả năng thị hiện vô biên thân, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện mà hiện thân tương ứng để cứu độ muôn loài. Hình ảnh Đức Quán Thế Âm Bồ tát gần gũi dung dị và thần thái hiền từ như người mẹ, luôn được muôn người tưởng nhớ, thờ cúng, không phải chỉ trong đạo Phật mà cả trong văn hóa truyền thống của Việt Nam. Ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ tát là để tưởng nhớ lại những dấu mốc trong cuộc đời và thành đạo của Ngài. Đó là cái tâm của người tu đạo, là sự tưởng nhớ đối với công đức vĩ đại của đức Quán Thế Âm Bồ Tát luôn cứu khổ, cứu nạn, từ bi với hết thảy chúng sinh trong nhân loại. Trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng: Quán Âm Bồ-tát có những hạnh nguyện rất vĩ đại, Ngài dùng oai thần diệu dụng hóa hiện vô số thân trong mọi loài để cứu độ; đáng dùng thân Phật để cứu độ, Ngài hiện thân Phật; cho đến đáng dùng thân đồng-nam, đồng – nữ để cứu độ, Ngài hiện thân đồng-nam, đồng-nữ để hóa độ, đáng dùng thân gì Ngài hiện thân ấy. Ngài hiện đủ ba mươi hai loại thân và hoá thân nhiều nhất của Ngài là hóa thân phụ-nữ để cứu độ chúng sinh. Sau buổi thuyết giảng, Đại chúng đã ổn định trang nghiêm và nhất tâm cung thỉnh Đại đức Thích Quảng Bá – Trụ trì Tổ đình Bảo Lâm quang lâm niêm hương bạch Phật, sái tịnh và xướng lễ từng hạnh nguyện, danh hiệu Bồ tát với tấm lòng thành kính. Sau đó, cả đại chúng tay cầm nhành hoa nhiễu quanh chánh điện và cùng đồng thanh niệm danh hiệu Đức Bồ tát Quán Thế Âm dưới tiếng chuông trống trỗi liên hồi. Sau đó, mỗi người tự mình dâng hoa lên Đức Bồ tát khi trở về chánh điện - cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc; cầu nguyện cho thiên tai, tật bệnh được tiêu trừ.
Đại đức Thích Quảng Bá thực hiện các nghi thức
Kết thúc buổi lễ, Đại đức trụ trì đã ca ngợi, tán thán tinh thần tu học của quý Phật tử và cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm luôn gia hộ cho tất cả được thân khỏe, tâm an mọi việc đều được như ý.
Đại đức Thích Quảng Bá tán thán tinh thần tu học của quý Phật tử
Được biết vào sáng cùng ngày, hơn 60 giới tử tham dự trực tiếp và Online phát tâm lãnh thọ Tam quy, Ngũ giới đã tác pháp cung thỉnh Đại đức trụ trì quang lâm truyền trao giới pháp. Buổi lễ tưởng niệm khép lại trong niềm hoan hỷ của chư Tăng và Phật tử tham dự. Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Thích Nhuận Quang

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online