Phú Yên: Tổ đình Kim Quang tổ chức Lễ húy kỵ nhị vị Tôn sư và rót đồng đúc Tôn Tượng Phật

PSO - Để hoài niệm và báo ân nhị vị Tôn sư khả kính, sáng ngày 19/12/2019 (nhằm ngày 24/11 Kỷ Hợi), tại Tổ Đình Kim Quang (thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), đã long trọng tổ chức Lễ húy kỵ nhị vị Tôn sư HT. Thích Huệ Thắng, HT. Thích Huệ Thiền và rót đồng đúc Tôn tượng đức Phật và chư Bồ Tát.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Đồng Tiến – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên; HT. Thích Thiện Đạo – Cố vấn BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT. Thích Trừng Giác – Chứng minh BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa; HT. Thích Tịnh Niệm – Viện chủ Tổ Đình Phước Thành TP.HCM; ĐĐ. Thích Nguyên Minh – Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên; chư Tôn đức Tăng, Ni trong và ngoài tỉnh.

Về Phía lãnh đạo chính quyền có Ông Phạm Đình Cự - Nguyên phó bí thư, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú yên; Ông Đỗ Vĩnh Tân – Nguyên Trưởng ban tôn giáo tỉnh; Ông Trịnh Văn Thuộc – Phó phòng nội vụ TP. Tuy Hòa; Ông Lê Ngọc Trung – Trưởng phòng nghiệp vụ Ban Tôn giáo tỉnh; cùng đông đảo Phật tử khắp nơi đồng về tham dự.

ĐĐ. Thích Thông Thiện trụ trì Tổ Đình Kim Quang
ĐĐ. Thích Nguyên Minh phó trưởng thường trực BTS GHPGVN tỉnh

Đúng 9h sáng, buổi lễ được diễn ra trang nghiêm trọng thể, sau khi cung thỉnh chư Tôn thiền đức Tăng Ni tề tựu về Tổ Đường niêm hương tưởng niệm nhị vị Tôn sư.

Tại buổi lễ, sau khi ĐĐ. Thích Thông Thiện - Trụ trì Tổ đình Kim Quang tuyên đọc diễn văn khai mạc, ĐĐ. Thích Nguyên Minh – Phó trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh Phú Yên đã cung đọc tiểu sử HT. Thích Huệ Thắng.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Đồng Tiến khuyến tấn đại chúng tiếp nối tinh thần tu học chư Tổ đức, hầu xứng đáng là hàng hậu bối, người con Phật. Hòa thượng cũng không quên nói về công đức của việc đúc Tôn tượng Phật và chư Bồ tát, đó là một việc làm công đức vô lượng. Buổi lễ được khép lại với lời cảm tạ của ban tổ chức, đồng thời cung thỉnh chư Tôn đức Tăng, Ni cử hành nghi thức sái tịnh và rót đồng đúc tôn tượng Phật.

Tiểu sử Hòa thượng Thích Huệ Thắng

Hòa thượng họ Đỗ, tên Thuận, sinh năm 1928, tại thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Thân phụ Đỗ Luốt, thân mẫu Hà Thị Nữ (pháp danh Thị Tiết). Hòa thượng là con thứ 8 trong gia đình Nho giáo, cha mất sớm nên được mẹ nuôi dưỡng. Thuở nhỏ, Ngài được mẹ đưa đến chùa lễ Phật, nghe kinh, nên lòng mến đạo của Ngài cũng từ đó mà phát sinh. Vào năm 8 tuổi (1935), Ngài một lòng quyết chí xin xuất gia tu học với Hòa thượng Giải Nghĩa - Vạn Pháp (viện chủ Tổ Đình Kim Quang) được truyền giới và cho pháp danh Thị Trị, tự Hành Thông, hiệu Huệ Thắng, dòng Lâm Tế thứ 42 phái Chúc Thánh.

Trong 8 năm, Ngài chuyên tâm công phu bái sám, nghiêm trì giới luật. Đến năm 1943, Ngài được bổn sư cho đi thọ Sa Di, tại đại giới đàn chùa Thiên Đức tỉnh Bình Định do Hòa thượng Huệ Chiếu làm đàn đầu truyền giới.

Năm 1945, Hòa thượng bổn sư viên tịch. Sau khi lo tròn hiếu sự và để có nơi nương tựa tu học nên Ngài cầu pháp với Hòa thượng Vạn Ân - Tổ Đình Hương Tích (xã Hòa Mỹ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).

Năm 1947, Hòa thượng thọ cụ túc giới tại giới đàn chùa Bảo Sơn, thôn Phong Thăng, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (Hòa thượng Vạn Ân làm đường đầu truyền giới ; HT. Thích Phúc Hộ làm Yết Ma ; HT. Thích Trí Nghiêm làm Giáo Thọ). Trong đại giới đàn này có HT. Khế Hội và HT. Phước Trí đồng thọ.

Năm 1950, Tổ Đình Bảo Tịnh mở trường Hương (địa điểm an cư) và mở khóa tu học Phật pháp được HT. Vạn Ân chứng minh và HT. Phúc Hộ làm thiền chủ, do đó Ngài theo học tại đây.

Năm 1961, Ngài được cụ Nguyễn Nguyên Huân đảnh lễ thỉnh về trụ trì chùa Thọ Vân - Thượng Tiên.

Năm 1962, Giáo hội tăng già tỉnh Phú Yên trạch cử Ngài làm tuần chúng (kiểm tăng) chư sơn địa hạt Tuy Hòa.

Pháp nạn năm 1963, Hòa thượng được Giáo hội tăng già tỉnh Phú Yên, cử làm Chánh đại diện Phật giáo thống nhất xã Bình Kiến để hướng dẫn phong trào tranh đấu chống áp bức Tôn giáo do gia đình họ Ngô chủ xướng.

Năm 1974, sư huynh Huệ Thiện trụ trì Tổ Đình Kim Quang viên tịch nên được chư Sơn cử Ngài về lo Phật sự tại ngôi Tổ Đình này.

Năm 1986, UBND xã Bình Kiến mời Ngài tham gia UBMTTQVN và làm Hội Đồng Nhân xã suốt 11 năm (1986-1997).

Tháng 7 năm 1989, tỉnh Phú yên được tái lập, Ngài được HT. Khế Hội đề cử làm trưởng ban Tăng sự kiêm trưởng ban Nghi lễ trong suốt 12 năm liền.

Từ năm 1998-2001, Giáo hội Phú Yên mở giới đàn, Ngài được cung thỉnh làm Yết ma tại giới đàn Liễu Quán I và Liễu Quán II.

Năm 2002, Ngài được tấn phong giáo phẩm Hòa Thượng.

Đến 23/11 năm Kỷ Sửu, Ngài an nhiên thị tịch, trụ thế 82 tuổi, 63 hạ lạp.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Chúc Khánh Ban TTTT PG Phú Yên

     
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online