Phú Yên: Tông môn pháp phái Tổ đình Bảo Lâm tổ chức đại lễ Hiệp kỵ chư Lịch Đại Tổ Sư và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì Tổ đình Bảo Lâm

PSO - Sáng ngày 22/07/2022 (nhằm ngày 24/06/năm Nhâm Dần), tại Tổ đình Bảo Lâm (thôn Liên Trì, xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên) đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Hiệp kỵ chư Lịch đại Tổ sư và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì Tổ đình Bảo Lâm cho ĐĐ. Thích Quảng Bá theo tâm nguyện của cố Hòa thượng Bổn sư vừa viên tịch. Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm dưới sự chứng minh của: HT. Thích Tâm Thủy – Thành viên HĐCM TƯ GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên; HT. Thích Đồng Tiến – Trưởng BTS, Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Quảng Phát – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Thông Hòa – Phó BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Nguyên Minh – Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Chúc Phát – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh/huyện/thị xã, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, đồng về tham dự. Về phía lãnh đạo chính quyền có: ông Đào Tấn Lộc – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên; ông Bùi Trọng Lân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Lê Đình Chương – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh và phái đoàn, ông Nguyễn Vũ Lộc – Trưởng ban thi đua khen tưởng tỉnh Phú Yên; ông Hồ Công Thương và phái đoàn Phòng PA02 Công an tỉnh Phú Yên cùng quý thiện nam, tín nữ Phật tử đồng tham dự và tặng hoa chúc mừng. Đúng 9h00, Môn đồ đệ tử đã tác pháp cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Tổ đường niêm hương, đảnh lễ chư vị Tổ sư sau đó quang lâm về Giác linh đường thắp nén tâm hương cầu nguyện Giác linh Hòa thượng viện chủ Tổ đình Bảo Lâm tân viên tịch. Sau khi thắp hương đảnh lễ, Môn đồ đệ tử đã cung nghinh chư Tôn đức Tăng Ni, các cấp lãnh đạo chính quyền và quý nam, nữ Phật tử quang lâm trai đường nơi diễn ra buổi lễ. Sau khi thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự TT. Thích Quảng Đạo (Trưởng tử của Cố Hòa thượng viện chủ) đại diện Môn đồ pháp quyến đối trước chư Tôn đức dâng lời tác bạch. Trong lời tác bạch, Thượng tọa đã nêu lên nguyện vọng trong dịp này Hòa thượng sẽ công bố việc trụ trì chùa Bảo Lâm. Nhưng thân tứ đại của Hòa thượng không thể trụ được như ý nguyện, Hòa thượng đã thuận thế vô thường an nhiên thị tịch, để lại nguyện vọng chưa thực hiện được. Chính vì thế, đối trước chư Tôn Đức, Thượng tọa trưởng tử đã thay mặt Hòa thượng Bổn sư nêu lên tâm nguyện và thỉnh chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên công bố quyết định bổ nhiệm để cho nguyện vọng của Hòa thượng Bổn sư được trọn vẹn và góp phần ổn định và phát triển của Tổ đình đúng theo tâm nguyện của cố Hòa thượng. Thừa uỷ nhiệm của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, ĐĐ. Thích Chúc Phát – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh tuyên đọc quyết định bổ nhiệm ĐĐ. Thích Quảng Bá (thế danh Nguyễn Ngọc Tùng, sinh năm 1976) giữ nhiệm vụ trụ trì Tổ đình Bảo Lâm (thôn Liên Trì, xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên). Sau khi tuyên đọc xong HT. Thích Đồng Tiến – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh đã trao quyết định cho ĐĐ. Thích Quảng Bá – Tân trụ trì Tổ đình Bảo Lâm. Cuối buổi lễ, HT. Thích Tâm Thủy - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh ban đạo từ. Theo đó, Hòa thượng đã có đôi lời sách tấn chư huynh đệ môn phái tại Tổ đình: “Thầy rất hoan hỷ đề cao tinh thần thương yêu và đùm bọc qua việc làm sắp xếp ổn định về trật tự, trách nhiệm đã làm theo các quy chế và hoạt động của các ban ngành và tinh thần hiến chương của Luật pháp Nhà nước.Qua đó, anh em trong môn phái đã thấy được tinh thần thương yêu, đoàn kết cung thủ cao Thầy khen ngợi tán dương công đức”. Đồng thời, Ngài cũng nói lên sự biết ơn đối với chư Tôn đức Giáo hội và các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh nhà đã quan tâm,tạo điều kiện đồng thuận để việc tổ chức Tang lễ cố Hòa thượng tân viên tịch cũng như buổi lễ bổ nhiệm trụ trì hôm nay được ổn định.Hòa thượng cũng mong rằng Đại đức tân trụ trì luôn ý thức trọng trách của mình đối với xã hội là một công dân tốt, thể hiện tinh thần tu hành theo Phật luôn hộ trì Tam bảo tại Tổ đình Bảo Lâm ngày thêm phát triển trong tinh thần hoà hợp, không ngừng rèn luyện để tăng trưởng được đạo hạnh hơn nữa, xứng đáng là sự kỳ vọng của Giác Linh Hòa thượng Bổn sư đã giao phó. Sau lời đạo từ, hàng Môn đồ đệ tử đã cung thỉnh Hòa thượng Chứng minh xướng âm niệm Phật để thọ trai. Buổi lễ khép lại trong sự thành tựu viên mãn và đầy niềm hoan hỷ. Để tưởng nhớ công ơn của chư vị Lịch Đại Tổ Sư nhân ngày Hiệp kỵ, được biết chiều ngày (22/07/2022 nhằm ngày 23/06/ Nhâm Dần) bổn tự đã cử hành nghi lễ khai kinh, cúng Tiên thường Tổ Sư và Đăng đàn chẩn tế, cầu nguyện Quốc thái dân an, âm dương lưỡng lợi. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Nhuận Quang – PT. Quảng Tâm

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: Những hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Mãi yêu thương”

PSO - Nằm trong chương trình từ thiện “Mãi yêu thương”, sáng ngày 23/4/2024 (nhằm ngày 15/3 năm Giáp Thìn), TT. Thích Tuệ Hải - Phó ban Kinh tế Tài chính TƯ, Phó ban Từ thiện Xã hội TƯ, trụ trì chùa Long Hương (tỉnh Đồng Nai) đã đến xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre tham dự lễ khởi công xây dựng cây cầu nối liền 2 xã (xã Long Thới - xã Lắm

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online