Phú Yên: Trường Trung cấp Phật học tỉnh tốt nghiệp khóa VI, khai giảng khóa VII

PSO - Sáng ngày 27/6/2022 (nhằm ngày 29/5 năm Nhâm Dần), Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Liễu Quán tỉnh Phú Yên đã trang trọng tổ chức lễ tốt nghiệp khóa VI, khai giảng khoá VII, tại chùa Bảo Lâm, xã Bình Kiến, TP.Tuy Hoà.

Chứng minh và tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Tâm Thủy – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự  (BTS) GHPGVN tỉnh Phú Yên; HT.Thích Quảng Phát - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Đồng Tiến – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Quảng Giải, HT.Thích Thông Hòa – đồng Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh; ĐĐ.Thích Nguyên Minh – Phó trưởng Ban Thường trực BTS tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Liễu Quán, Trưởng ban Tổ chức; ĐĐ.Thích Chúc Phát – Phó Trưởng BTS, Chánh Thư ký BTS tỉnh, chư Tôn đức Thường trực BTS tỉnh, Ban giám hiệu, Ban Giáo thọ, chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh, cùng Tăng Ni sinh khóa VI và VII đồng tham dự.

Về phía chính quyền có: ông Nguyễn Hòa Phương – Phó ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên; ông Lê Tấn Hưng - Phó phòng PA02 Công an tỉnh; ông Trịnh Văn Thuộc – Phó phòng Nội vụ TP.Tuy Hoà cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành địa phương.

Mở đầu chương trình, ĐĐ.Thích Nguyên Minh - Hiệu trưởng Trường TCPH học Liễu Quán phát biểu khai mạc, cho biết mục đích chính của giáo dục Phật giáo là để tạo thế hệ Tăng Ni trẻ có đạo đức, có trí tuệ để phục vụ đạo pháp, phục vụ xã hội trên tinh thần “kế vãng khai lai, truyền đăng tục diệm”.

Tiếp đó, ĐĐ.Thích Quảng Bá - Thư ký Trường TCPH báo cáo tổng kết công tác tổ chức – quản lý và đào tạo khóa VI (2019 – 2022); công tác tuyển sinh khóa VII (2022-2025).

Theo đó, Trường TCPH Liễu Quán – Phú Yên được thành lập năm 1996. Đến nay, Trường đã đào tạo được 6 khóa, cấp phát văn bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học cho 200 Tăng Ni sinh trong và ngoài tỉnh; riêng khoá 6 có 32 Tăng Ni sinh tốt nghiệp. Sau ba năm đào tạo theo nội dung các bộ môn do Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương ấn định. Tăng Ni sinh khoá VI Trường Trung cấp đã đạt kết quả như sau: Tất cả đều đạt hạnh kiểm Tốt, học lực Giỏi có 22%, Khá 44% và Trung bình 34% với 25 học Tăng và 7 học Ni được cấp phát văn bằng tốt nghiệp.

Tăng Ni sinh khoá VI sau khi tốt nghiệp có 10 vị nộp hồ sơ dự tuyển sinh vào Học viện Phật giáo TPHCM.

Ban Giám hiệu đã tặng Bằng khen đến 7 vị Tăng Ni sinh đã có thành tích xuất sắc trong học tập.

ĐĐ.Thích Nguyên Minh trao Bằng tốt nghiệp cho các Tăng Ni sinh, đánh dấu một thành tựu to lớn sau những năm tinh tấp học tập.

Đại diện Tăng Ni sinh khóa VI, Tăng sinh Quảng Phát dâng lời cảm niệm tri ân chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ, chư tôn đức, mạnh thường quân đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Tăng Ni sinh an tâm tu học, chuyên tâm trau dồi kiến thức.

Nhân đây, Trường cũng đón nhận Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Giám hiệu Khóa VII, do ĐĐ.Thích Nguyên Minh làm Hiệu trưởng. Đồng thời, Khóa VII cũng đã được chiêu sinh và khai giảng với 25 bộ hồ sơ xin nhập học.

Tại buổi lễ, HT.Thích Đồng Tiến- Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh tri ân đến chư tôn đức Ban Giám hiệu và bày tỏ niềm vui mừng trước những thành quả đã đạt được của thầy và trò Trường TCPH Liễu Quán Phú Yên. Đồng thời, Hòa thượng cũng không quên sách tấn Tăng Ni sinh sau khi tốt nghiệp hãy tiếp tục theo học các chương trình Phật học cao hơn để thêm vững vàng kiến thức Phật pháp. Đối với quý vị lớn tuổi, với kiến thức học được tại trường cũng đã có thể  tùy duyên mà trở về trú xứ để hoằng pháp độ sinh.

Ông Nguyễn Hòa Phương – Phó ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên phát biểu, bày tỏ sự vui mừng trước sự thành tựu của Trường. Đồng thời, ông nhấn mạnh Trường TCPH Liễu Quán là nơi đào tạo những Tăng Ni sinh có đạo hạnh, trình độ Phật học, có lý tưởng, có tâm phụng sự đạo pháp và dân tộc. Qua đây, ông cũng mong muốn quý Tăng Ni sinh tiếp tục con đường học vấn của mình để làm một công dân sống tốt đời đẹp đạo.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Tâm Thủy tán dương công đức Ban Giám hiệu trong công tác giáo dục, đào tạo Tăng Ni thế hệ kế thừa cho Phật giáo tỉnh nhà. Hòa thượng mong rằng Trường Trung cấp Phật học Liễu Quán cần phát huy việc dạy và học tốt hơn nữa để xứng đáng là Trường Phật học mang tên Tổ sư Liễu Quán.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ban TT-TT Phật giáo Phú Yên

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online