Phú Yên: Đại hội đại biểu Phật giáo Tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2022 – 2027) thành công tốt đẹp

Sáng ngày 6-6, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Phú Yên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã diễn ra trọng thể tại tổ đình Bảo Tịnh, thành phố Tuy Hoà. Đại hội đón tiếp hơn 300 đại biểu là chư Tôn giáo phẩm Trung ương Giáo hội, lãnh đạo các cấp chính quyền Tỉnh và Tăng Ni, Phật tử về tham dự và chúc mừng.

Ban chứng minh Đại hội có: Trưởng lão Hoà thượng Thích Tâm Thuỷ, Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ; Hoà thượng Thích Giác Liêm, Uỷ viên TT HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội.

Đoàn chủ tọa: Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội; Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Uỷ viên TT HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội; Thượng toạ Thích Phước Nghiêm, Uỷ viên HĐTS,  Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Đại đức Thích Nguyên Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh; và chư Tôn đức Phó Trưởng Ban Trị sự.

Tham dự Đại hội có: bà Cao Thị Hoà An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh; ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tỉnh; ông Nguyễn Hữu Hoà, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN Tỉnh; bà Đinh Thị Thu Thanh, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; cùng các nguyên lãnh đạo Tỉnh, và đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Phú Yên, thành phố Tuy Hoà.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Đồng Tiến nhấn mạnh, “Kể từ khi thành lập cho đến nay, GHPGVN tỉnh Phú Yên đã không ngừng kế thừa truyền thống chư Tổ, dưới sự lãnh đạo của Giáo hội Trung Ương, đã vận dụng khéo léo, ứng dụng khế hợp thời đại, đưa Phật giáo tỉnh nhà ngày một phát triển hơn. Trải qua 7 nhiệm kì, GHPGVN tỉnh Phú Yên đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo Giáo hội Phật giáo địa phương, xây dựng được sự đoàn kết hoà hợp trong Tăng đoàn, luôn thực hiện lý tưởng phục vụ chúng sanh, như một nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả.”

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Phú Yên lần thứ 8 (nhiệm kỳ 2022-2027) là một sự kiện trọng đại không những của Giáo hội Phật giáo Phú Yên, mà cũng chính là của GHPGVN. Nơi đây kết tinh những tâm huyết kỷ cương, trí tuệ, trách nhiệm và lòng hi sinh phục vụ chúng sanh của người con Phật, trong thời đại mới.

Báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ VII, Đạo đức Thích Chúc Phát, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, thông tin; Tỉnh Phú Yên có 261 tự viện: gồm chùa, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất và niệm Phật đường; Tăng Ni là 403 vị; Phân Ban hướng dẫn Gia Đình Phật tử Phú Yên có 42 đơn vị, cùng nhiều đạo tràng bát quan trai đang sinh hoạt tu hạnh và góp phần lan truyền chánh pháp.

Vượt qua những khó khăn do cơn đại dịch Covid-19 để đạt được những thành quả tốt đẹp trong 5 năm qua làm cơ sở và hòa cùng dòng chảy phát triển bền vững của lịch sử GHPGVN. Tăng Ni Phật tử tỉnh Phú Yên tiếp nối truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc xây dựng và bảo vệ đất nước theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật. Trên tinh thần tứ chúng đồng tu, lục hòa cộng trụ đã tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng và Chính phủ, của Trung ương Giáo hội ban hành, phổ biến rộng rãi đến các Ban Trị sự, Huyện, Thị xã, Thành phố để triển khai tốt đến các tự viện, đạo tràng cùng học tập thảo luận, mang lại một thành tích đáng kể.

Tinh thần từ bi “cứu khổ - ban vui” của đạo Phật, cũng như trong tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách” của đạo lý dân tộc Việt Nam, cũng là nhằm chia sẻ những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống của con người, Ban Trị sự đã vận động các tự viện, Tăng Ni, Phật tử cùng sự đóng góp của mạnh thường quân gần xa đã tổ chức nhiều chương trình từ thiện xã hội trên khắp mọi miền, tổng kinh phí thực hiện trong 5 năm qua gần 73 tỷ đồng.

Để Tán dương công đức tinh thần phụng sự của toàn thể thành viên Ban Trị sự, tại Đại hội, Trung ương Giáo hội đã trao tặng Bằng tuyên công đức cho 13 tập thể đã tích cực đóng góp cho sự phát triển bền vững của GHPGVN.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên trao tặng Bằng khen cho 06 tập thể đã có nhiều đóng góp cho đạo pháp và dân tộc, sự phát triển của GHPGVN tỉnh Phú Yên. Đồng thời, Uỷ ban MTTQVN Tỉnh cũng nhiều bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện xã hội.

Kết thúc 5 năm thừa hành Phật sự, Hòa thượng Thích Đồng Tiến thay mặt Ban Trị sự nhiệm kỳ VII, tuyên bố mãn nhiệm.

Tiếp theo, Đại đức Thích Nguyên Minh đại diện Tiểu ban nhân sự Đại hội, trình danh sách nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ VIII.

Thay mặt Ban Chứng minh, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS lấy biểu quyết.

Toàn thể đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ VIII (2022-2027) gồm 63 thành viên.

Hòa thượng Thích Đồng Tiến suy cử tái nhiệm Trưởng Ban Trị sự; Đại đức Thích Nguyên Minh, Phó Trưởng Ban thường trực; Hoà thượng Thích Quảng Giải, Hoà thượng Thích Thông Hoà, đồng Phó Trưởng ban; Đại đức Thích Chúc Phát, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký; Đại đức Thích Quảng Bá, Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng.

Thay mặt Chính quyền tỉnh ghi nhận, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, phát biểu chúc mừng Đại hội và biểu dương Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Phú Yên đã tích cực hoạt động từ thiện xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự, và chung tay cùng Chính quyền vượt qua những giai đoạn khó khăn, vươn lên xây dựng quê hương Phú Yên phát triển giàu đẹp.

Ban đạo từ tại Đại hội, Hoà thượng Chủ tịch cho rằng, Phú Yên là nới xuất thân của Tổ sư Thiệt Diệu - Liễu Quán, vùng đất địa linh nhân kiệt, trú xứ của nhiều bậc cao Tăng của Phật giáo qua nhiều giai đoạn lịch sử. Trong nhiệm kỳ VII, Phật giáo tỉnh Phú Yên dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Ban Trị sự đã điều hành các công tác Phật sự của Tỉnh đã dần đi vào ổn định, Tăng Ni đoàn kết, đồng lòng thực hiện đúng phương châm của Giáo hội, luật pháp nhà nước, từ đó vượt qua khó khăn và gặt hái được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng.

Hòa thượng Chủ tịch tán dương những thành tựu Phật sự trong 5 năm qua của Phật giáo tỉnh Phú Yên, đồng thời hy vọng tân Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII tiếp tục kế thừa thành quả này, quyết tâm thực hiện hiệu quả kế hoạch đã đề ra, làm cho Phật giáo tỉnh Phú Yên phát triển vững mạnh, chánh pháp được lan truyền rộng rãi trong đời sống.

Hòa thượng Chủ tịch nhận định thêm, những thành tựu hôm nay của Phật giáo Phú Yên trong nhiệm kỳ VII là nhờ một phần lớn từ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp chính quyền Tỉnh, vì vậy thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo chính quyền tỉnh Phú Yên.

Tiếp đó, Hòa thượng nhắc nhở tân Ban Trị sự sớm hoàn thiện hồ sơ nhân sự nhiệm kỳ VIII để trình Ban Thường trực HĐTS chuẩn y, cơ cấu nhân sự vào các Ban chuyên môn trực thuộc để thuận tiện hoàn thành kế hoạch năm đầu nhiệm kỳ, làm cơ sở chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX, vào tháng 11/2022.

Đăng huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online