30/11/2019 21:14

Quảng Bình: Đoàn Đại biểu Mặt trận 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế viếng thăm chùa Hoằng Phúc


PSO – Sáng ngày 30/11/2019 (nhằm ngày 05/11/Kỷ Hợi), Đoàn Đại biểu Ủy ban MTTQVN 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế viếng thăm chùa Hoằng Phúc.
Đón đoàn có Đại đức Thích Giác Đạo – Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông TW GHPGVN, Trưởng ban Thông tin Truyền thông BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình, Giám tự chùa Hoằng Phúc. Đoàn Mặt trận tỉnh Quảng Bình do bà Phạm Thị Hân – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình làm Trưởng đoàn; Đoàn Mặt trận tỉnh Quảng Trị do ông Lê Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị làm Trưởng đoàn; Đoàn Mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Dương Đình Luân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế làm Trưởng đoàn cùng các ông, bà trong 3 cơ quan Ủy ban MTTQVN 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Đoàn dâng hương trước Điện thờ Tam Bảo

Tại Giảng đường chùa Hoằng Phúc, Đại đức Thích Giác Đạo thay mặt Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký, Trưởng ban Phật giáo quốc tế HĐTS GHPGVN, Trụ trì chùa Hoằng Phúc giới thiệu các đại biểu trong đoàn về lịch sử chùa và các hoạt động Phật sự, từ thiện mà chùa đã thực hiện được trong 4 năm vừa qua tính từ ngày Khánh hạ vào ngày 09 tháng 12 năm 2015.

Đại đức Thích Giác Đạo giới thiệu về chùa đến thành viên trong đoàn

Chùa Hoằng Phúc có niên đại lịch sử hơn 715 năm, một trong những ngôi chùa cổ nhất miền trung, đã từng vinh dự được 4 vị vua chúa ghé thăm, đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông năm 1301, chúa Nguyễn Hoàng năm 1609, chúa Nguyễn Phúc Chu năm 1716 và vua Minh Mạng năm 1821.
Trải qua thời gian, chùa đã bị hư hại, chùa bị sụp đổ trong cơn bão số 12 vào năm 1985. Đến thời điểm năm 2014, có một số hiện vật của chùa được lưu giữ như: mõ, một quả chuông bằng đồng cân 80 kg, cao 1,1m, đường kính 0,5m có tai treo chạm nổi hai con rồng miệng ngậm ngọc cùng nhiều hoa văn tinh xảo, tượng Phật, lư hương, đế đèn, bình hoa, tòa sen. Vào ngày 01/06/2010, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định số 1201/QĐ–UBND xếp hạng chùa Hoằng Phúc là di tích cấp tỉnh và vận động quyên góp trùng tu lại ngôi chùa này. Ngày 30/11/2014, công trình phục dựng chùa Hoằng Phúc do UBND huyện Lệ Thủy làm chủ đầu tư với tổng số vốn 60 tỷ đồng từ đóng góp của cá nhân và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Phật tử trong cả nước. Trong đó Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đóng góp chính. Ngày 09 tháng 12 năm 2015, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4248/QĐ-BVHTTDL xếp hạng chùa Hoằng Phúc là Di tích Quốc gia.

Lễ Khánh hạ chùa ngày 09/12/2015

Từ ngày Khánh hạ, ngoài đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của Phật tử, bà con nhân dân, chùa cũng chú trọng các công tác Phật sự, từ thiện, giáo dục thanh thiếu niên hướng thiện, thực hiện lý tưởng sống cao đẹp, phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp.
Các thành viên trong Đoàn rất bất ngờ và hoan hỷ khi nghe lời giới thiệu về lịch sử và các công tác hoạt động Phật sự, từ thiện của chùa bằng các video clip tổng hợp trực quan sinh động. Bà Phạm Thị Hân – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình thay mặt Đại biểu Ủy ban MTTQVN 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế gửi lời cám ơn sâu sắc nhà chùa khi đã đón Đoàn 1 cách trọng thị. Và cũng mong muốn nhà chùa sẽ tiếp tục các chương trình Phật sự, thiện nguyện mà chùa đã làm rất tốt trong 4 năm vừa qua nhằm sẽ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ trong xã hội. Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình nhìn nhận chùa Hoằng Phúc làm rất tốt công tác xây dựng Khối đại đoàn kết dân tộc, tạo được sự đồng thuận cao của chính quyền và người dân trong các hoạt động Phật sự của mình.

Bà Phạm Thị Hân gửi lời cám ơn đến nhà chùa

Tất cả những thành công đó do sự chỉ đạo kịp thời, định hướng đúng đắn của Thượng tọa Trụ trì.
Kết thúc buổi viếng thăm Đoàn chụp ảnh lưu niệm với Chư Tăng nhà chùa và ra về trong niềm hoan hỷ vô biên.

Các hình ảnh được ghi nhận:

     

Bài viết: Giác Đạo – Ảnh: Hoàng Tính

Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo Quảng Bình

The post Quảng Bình: Đoàn Đại biểu Mặt trận 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế viếng thăm chùa Hoằng Phúc appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online