26/12/2019 21:58

Quảng Bình: Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Phúc


PSO – Sáng ngày 25/12/2019 (nhằm ngày 30/11/Kỷ Hợi), tại Giảng đường chùa Hoằng Phúc, Chư Tôn đức bổn tự đã trang nghiêm tổ chức lễ Hằng thuận cho đôi trẻ chú rễ Trần Kim Đức Quốc – Pháp danh Quảng Việt, cô dâu Ngô Thị Tú Quỳnh – Pháp danh Phúc Anh Lương dưới sự chủ trì của Đại đức Thích Giác Đạo – Trưởng ban Thông tin Truyền thông BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Giám tự chùa Hoằng Phúc.

Sau khi Chư Tôn đức niêm hương bạch Phật, đại diện 2 gia đình nhà trai và nhà gái, Phật tử Nguyễn Thị Hiền – Pháp danh Quảng Hòa dâng lời tác bạch: “…Ngày hôm nay 2 cháu thành hôn là thêm những mái ấm gia đình mới sẽ ra đời, nhưng hạnh phúc có vẹn toàn và bền chặt hay không là điều khó ai có thể biết trước được. Với bổn phận làm cha làm mẹ, chúng con luôn mong sao cho các con của mình được sống cuộc đời đạo đức, thánh thiện về tâm linh và mái ấm gia đình được hạnh phúc trọn vẹn. Là người Phật tử chúng con hiểu được hạnh phúc thực sự của con người chính là đạo đức, thương yêu, vị tha; là hiểu rõ và tin sâu Nhân Quả, luôn thận trọng xem xét trong từng lời nói việc làm để vĩnh viễn xa lìa điều ác và hướng tâm đến đời sống cao thượng trong sáng…”.

Phật tử Nguyễn Thị Hiền – Pháp danh Quảng Hòa dâng lời tác bạch

Đáp lời tác bạch, Đại đức Thích Giác Đạo đã chia sẽ pháp thoại nhắc nhở đôi trẻ, vợ chồng là một nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Đạo vợ chồng là một đạo lý sống thiêng liêng rất khó thực hiện viên mãn nếu không có đạo lý trong tâm, muốn có hạnh phúc bền lâu cần phải có trí tuệ để cư xử, ứng xử sao cho đẹp lòng 2 bên gia đình, phải có tình thương lớn chứ không dừng lại tình thương ái luyến vợ chồng, lúc đó mới dễ bao dung, tha thứ lỗi lầm cho nhau.

Đại đức Thích Giác Đạo đã chia sẽ pháp thoại

Sau thời pháp thoại, đôi trẻ thành tâm quỳ trước Phật đài dâng lời nguyện hôn nhân và phát nguyện tôn trọng sự bình đẳng để gieo những nhân lành về sau, nguyện sống theo đạo lý Đức Phật dạy, xem chùa như là ngôi nhà thứ hai của mình.

Tiếp đến, Đại đức Thích Giác Đạo thay mặt thầy Trụ trì tặng quà và trao nhẫn cưới cho đôi trẻ. Quý thầy chia sẽ, nhẫn cưới ngoài biểu tượng của hôn nhân, nó cũng là biểu tượng của đạo đức, đó là nhẫn nhục, nhẫn nhịn, kham nhẫn. Đôi trẻ thành tâm dâng những đóa hoa tươi thắm cúng dường Chư Phật trong nền nhạc Lễ hằng thuận.

Đại đức Thích Giác Đạo tặng quà cho đôi trẻ

Kết thúc buổi lễ hằng thuận là bài cảm tạ của gia đình nhà Trai thành tâm tri ân Chư Tôn Đức đã hoan hỷ tận tình tổ chức buổi lễ Hằng thuận cho các cháu thật là trang nghiêm, thanh tịnh và tràn đầy đạo vị. Quý Phật tử và mọi người vô cùng hoan hỷ và đạo tâm tăng trưởng khi tham dự nghi lễ hằng thuận trang nghiêm, đầy đạo lý mà từ lâu tại vùng đất Quảng Bình đầy nắng và gió này mọi người mới được tham gia.

Các hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:         Bài viết: Giác Đạo, Ảnh: Minh Phúc
Ban Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Bình

The post Quảng Bình: Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Phúc appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online