Quảng Bình: Trọng thể Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

(PSO) - Sáng nay ngày 17/4/2022 (nhằm 17/3 Nhâm Dần), Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 trọng thể diễn ra tại tại Trụ sở Văn phòng BTS PG tỉnh (chùa Đại Giác, phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới).
Đại biểu thực hiện nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ trước khi tiến hành đại hội
Chứng minh, tham dự đại hội có HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; HT. Thích Đức Thanh - UVTT HĐTS, Trưởng ban Trị sự PG tỉnh Thừa Thiên Huế; HT. Thích Hải Ấn - UVTT HĐTS, Viên trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thừa Thiên Huế; HT. Thích Thiện Tấn – UVTT HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Trị; HT. Thích Lưu Hòa - Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự PG tỉnh Thiền Thiện Huế; HT. Thích Lãng Quỳnh - Giáo phẩm chứng minh BTS PG TP. HCM. Đoàn chủ tọa có TT. Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN; HT. Thích Thanh Điện - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I Trung ương Giáo hội; HT. Thích Tánh Nhiếp - UVTT HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn - UVTT HĐTS, Phó Chánh VP 1 Trung ương; Thượng tọa Thích Minh Nghiêm - UVTT HĐTS GHPGVN; HT. Thích Huệ Phước - UV HĐTS GHPGVN; và chư tôn đức Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình.
Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội
Đại diện chính quyền tham dự
Đại hội trân trọng đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Hội đồng Nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQVN và các cấp chính quyền tỉnh, địa phương sở tại; cùng Tăng Ni, Phật tử, đồng bào dân tộc đến tham dự và chúc mừng. Đại hội bắt đầu bằng nghi thức cung nghinh, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, tưởng nhớ chư tôn đức tiền bối và những vị anh hùng dân tộc, cung thỉnh ban chứng minh, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm soát điều hành đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.
HT. Thích Tánh Nhiếp - UVTT HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp cho biết, Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình được thành lập từ năm 2009, đến nay trải qua 3 nhiệm kỳ hoạt động. Phật giáo tỉnh đang ngày càng phát triển, ổn định, lan tỏa tinh thần đoàn kết hòa hợp trong mọi Phật sự và đời sống sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, Phật tử tỉnh nhà. Hòa thượng khẳng định sự nổi bật trong nhiệm kỳ thứ III, đó là tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy được vai trò truyền thống văn hóa “đồng hành cùng dân tộc” trong tinh thần “hộ quốc an dân”. Những thành tựu đáng kể đến, như: đại hội thành lập 02 BTS PG (TP. Đồng Hới và huyện Quảng Trạch); tổ chức đại hội 04 BTS PG cấp huyện (Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Tuyên Hóa). Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cũng bày tỏ sự tin tưởng và mong mỗi thành viên Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà cần trau dồi trí tuệ, đạo đức, ra sức tu tập, thực hành Phật sự để ngày càng hoàn thiện, xứng đáng nối tiếp truyền thống của giáo đoàn đệ tử Phật, trau dồi trí tuệ, đức hạnh, vì lợi ích của số đông trên con đường giải thoát an vui.
Lẵng hoa chúc mừng của Chủ tich nước Nguyễn Xuân Phúc...
Trung ương Giáo hội chúc mừng...
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III của Phật giáo tỉnh trước đại hội bằng hình thức trình chiếu video sống động. Theo đó, Giáo hội Phật giáo Quảng Bình được thành lập từ năm 2009, với sự đồng thuận của toàn thể Tăng Ni, tín đồ Phật tử. Phật giáo hiện diện tại đây tương đối mới nên đã được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền. Hiện toàn tỉnh có 13 ngôi chùa được công nhận cơ sở tôn giáo, với hơn 30 vị Tăng, Ni đang sinh hoạt.
Đại biểu theo dõi báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ III bằng hình thức trình chiếu video
Chư tôn đức tham dự đại hội
Trong nhiệm kỳ III vừa qua, Ban Trị sự đã hoàn thiện thủ tục thành lập và tổ chức đại hội suy cử Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đồng Hới và Ban Trị sự GHPGVN huyện Quảng Trạch nhiệm kỳ đầu; Bổ nhiệm 5 vị Tăng Ni đảm nhận trụ trì các cơ sở chùa; trùng tu và xây dựng trụ sở văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tại chùa Đại Giác. Các ban Tăng sự, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Nghi lễ, Ban TTTT… đã tổ chức hoạt động hiệu quả theo thông tư hướng dẫn của Trung ương Giáo hội và Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Đặc biệt, Phật giáo tỉnh đã thực hiện nhiều công tác an sinh xã hội, góp phần giúp người dân nơi đây khắc phục kinh tế khó khăn do thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19; tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội... với tổng trị giá hơn 70 tỷ đồng, xây dựng 21 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết.
Đại đức Thích Thiền Bình - Chánh Thư ký BTS PG tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ III trình bày phương hướng
Trình bày phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Phật giáo Quảng Bình trước đại hội, Đại đức Thích Thiền Bình - Chánh Thư ký BTS PG tỉnh nhiệm kỳ III đề nhiều hoạt động, trọng tâm như: Thành lập GHPGVN thị xã Ba Đồn và huyện Minh Hóa; phát triển công tác hoằng pháp đến từng cơ sở tự viện; thống kê các cơ sở thờ tự, tiến hành lập hồ sơ, đề nghị công nhận và thành lập các cơ sở thờ từ đã bị hư hại trong chiến tranh, cũng như các vùng có đông tín đồ tu tập; giữ vững và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động Phật sự thiết thực trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, từ thiện xã hội, thông tin truyền thông...
Trung ương Giáo hội tặng Bằng tuyên dương công đức
UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen
BTS PG tỉnh trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho các cá nhân
Tại đại hội, Trung ương Giáo hội đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc; UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã trao tặng Bằng khen cho BTS PG tỉnh đã đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Ngoài ra, các cá nhân cũng nhận Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội tỉnh nhà.
TT. Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN điều phối chương trình đại hội
Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội
Kết thúc 5 năm thừa hành Phật sự, HT. Thích Tánh Nhiếp thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ III tuyên bố mãn nhiệm và thông qua danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ IV (2022-2027). Theo đó, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự lấy biểu quyết từ đại biểu, toàn thể đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ IV (2022-2027) gồm 38 thành viên. Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp được đại hội tái suy cử Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình; Thượng tọa Thích Phương Đạt - Phó trưởng ban Thường trực; chư tôn đức đồng Phó ban Trị sự gồm có: Thượng tọa Thích Đạt Đức, Đại đức Thích Thiền Bình, Đại đức Thích Trúc Thái Minh; và Đại đức Thích Phước Đăng làm Chánh Thư ký.
Ông Hồ An Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu
Đại diện chính quyền, ông Hồ An Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đánh giá cao và biểu dương Tăng Ni, Phật tử tỉnh đã nhiệt tâm đóng góp trong công tác an sinh xã hội và góp phần đoàn kết tôn giáo, đoàn kết các dân tộc… Ông tin tưởng, chư tôn đức tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy truyền thống "Hộ quốc an dân"; hướng dẫn Tăng Ni, tín đồ Phật tử sống tốt đời, đẹp đạo; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cùng chính quyền xây dựng tỉnh Quảng Bình phát triển giàu mạnh.
HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN ban đạo từ
Để định hướng cho công tác Phật sự nhiệm kỳ IV của Phật giáo tỉnh Quảng Bình, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự đã ban lời đạo từ sách tấn đến tân Ban Trị sự. Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực tán dương những thành tựu Phật sự của Phật giáo tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ III và nhận định rằng Phật giáo tỉnh Quảng Bình tuy mới trải qua 3 nhiệm kỳ nhưng dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, toàn thể thành viên Ban Trị sự đã đồng tâm, hiệp lực vạch ra đường hướng đúng đắn và sáng tạo cho những công tác Phật sự, đồng thời chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào nhân dân tại đây. Hòa thượng kỳ vọng tân Ban Trị sự là những người trẻ, có năng lực và đạo hạnh sẽ tiếp tục phát huy những thành quả Phật sự đã đạt được, thực hiện tốt theo Nghị quyết đại hội và kế hoạch đã đề ra nhằm đưa Phật giáo tỉnh Quảng Bình phát triển vượt bậc.
Thượng tọa Thích Phương Đạt - Phó trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh phát biểu bế mạc đại hội
Xem video trực tiếp Đại hội: Một số hình ảnh được ghi nhận:

Nhóm PV PSO Khu vực Miền Trung

Download Android Download iOS
QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online