Quảng Nam: 66 Tăng Ni từ Myanmar về đều âm tính với Covid-19

PSO - Sáng nay, 05/6/2020 (14/4 nhuận Canh Tý), 240 công dân Việt Nam trong đó có 66 Tăng Ni vừa hoàn thành cách ly y tế tại khu cách ly Trung đoàn 733 thuộc Sư đoàn 315, đơn vị đóng quân tại Chu Lai, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Tất cả đều âm tính với Covid-19 và trở về địa phương, trú xứ để tiếp tục cách ly 14 ngày nữa.
240 công dân Việt Nam từ Myanmar về nhận giấy chứng nhận âm tính với Covid-19, hoàn thành cách ly y tế theo quy định
Theo Sư cô Thích Nữ Hạnh Từ – học tại Đại học Quốc tế Truyền bá Phật giáo Nguyên Thủy, tại Yangon, Myanmar cho biết: “Trong thời gian thực hiện cách ly y tế kể từ ngày 21-5 vừa qua, tại đây chư Tăng Ni đã được chăm sóc chu đáo, các suất ăn chay hằng ngày đủ dưỡng chất, sức khỏe của Tăng Ni đều tốt, ổn định và được cấp giấy chứng nhận âm tính với Covid-19, hoàn thành cách ly y tế theo quy định.
Kiểm tra y tế lần cuối trước khi rời khỏi khu cách ly
Các vị Tăng Ni rời khu cách ly tại Trung đoàn 733 (Chu Lai, Núi Thành) lúc 7g sáng nay, 5/6/2020 – sau 14 ngày cách ly y tế
Sư cô cũng gửi lời cảm ơn đến nhà nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, chính phủ Myanmar, đặc biệt đội ngũ y Bác sĩ, các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không quản khó khăn, vất vả hỗ trợ nhân dân hoàn thành việc thực hiện cách ly để phòng, chống dịch bệnh. Tri ân đến chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Ban Từ thiện, Phân ban Ni giới Quảng Nam đã đến thăm hỏi, động viên Tăng Ni trong thời gian thực hiện cách ly tại huyện Núi Thành.
Các vị Tăng Ni rời khu cách ly tại Trà Vinh – sau 14 ngày cách ly y tế
Được biết, 104 Tăng Ni cách ly tại khu cách ly Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh và 70 Tăng Ni tại Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang là du học sinh Ấn Độ về nước thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh cũng đều âm tính với Covid-19 và rời khu cách ly hôm qua, ngày 4-6. Như tin đã đưa, ngày 21/5/2020, cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và hãng Hàng không Vietjet Air đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa khoảng 240 công dân Việt Nam, trong đó có 66 Tăng Ni từ Myanmar về nước an toàn và thực hiện cách ly tập trung tại Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Trước đó, ngày 19/5/2020, 340 người Việt đã được về nước trên chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, từ sân bay New Delhi – đáp xuống sân bay Cần Thơ rạng sáng 20-5. Sau đó, 156 người đã được đưa về cách ly tại Trà Vinh, trong đó có 104 Tăng Ni sinh du học tại Ấn Độ. Số còn lại cách ly tại Tiền Giang. Một số hình ảnh được ghi nhận tại khu cách ly Chu Lai:

Quang Thanh - Ban TTTT PG Quảng Nam

The post Quảng Nam: 66 Tăng Ni sinh từ Myanmar về đều âm tính với Covid-19 appeared first on Phật sự Online Miền Trung.  
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online