15/07/2019 00:10

Quảng Nam: Ban HD PB GĐPT TƯ tổ chức kết khóa năm thứ 3 và khai khóa năm thứ 4 bậc Lực V (2016 – 2020) tại tổ đình Chúc Thánh

  Chiều nay ngày 14/7/2019 (12/6 ÂL), tại tổ đình Chúc Thánh (P. Tân An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Trung ương tổ chức lễ kết khóa năm thứ 3 và khai khóa năm thứ 4 bậc Lực V (2016-2020) có hơn 250 học viên thuộc khu vực 1,2,3 (các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên và tỉnh Vĩnh Phúc) tham dự học.
Quang cảnh buổi lễ
Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có TT. Thích Hạnh Nhẫn – Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG TP. Hội An; TT. Thích Đồng Mẫn – Chứng minh BTS PG TP Hội An, Trụ trì tổ đình Chúc Thánh; ĐĐ. Thích Như Giải – UV Thường trực Ban HDPT TƯGH, Trưởng ban HDPT tỉnh; ĐĐ. Thích Viên Hải – UV TT BTS, Phó ban kiêm Thư ký Ban HDPT PG tỉnh.
Chư Tôn đức Chứng minh niệm Phật trước buổi lễ
Thực hiện nghi thức GĐPT
HTr. cấp dũng Đặng Văn Viện (Thị Sự) – Cố vấn Ban HD PB GĐPT TƯ; HTr. cấp dũng Phan Ngọc Thảo (Tâm Giới) – Phó Thường trực Ban HD PB GĐPT TƯ, Trưởng ban điều hành bậc Lực V trung ương; HTr. cấp dũng Huỳnh Ngọc Lâm (Thị Sơn), HTr. Hoàng Thúc Quyền (Tâm Ấn) – đồng Phó Ban HD PB GĐPT TƯ, Phó ban điều hành bậc Lực V Trung ương; HTr. Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Tâm Ngọc) – Phó Ban HD PB GĐPT TƯ; HTr. cấp tấn Trần Văn Tuyến (Như Kim) – UV Nội vụ Ban HD PB GĐPT TƯGH; HTr. cấp tấn Nguyễn Công Thảnh (Đồng Thanh) – UV BTS PG tỉnh, Phó ban HDPT kiêm Trưởng ban HD PB GĐPT Quảng Nam cùng các anh chị trong BHD PB GĐPT TƯ, Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Nam cùng hơn 250 học viên GĐPT các tỉnh thành tham dự.
HTr. Hoàng Thúc Quyền (Tâm Ấn) – Phó Ban HD PB GĐPT TƯ, Phó ban điều hành bậc Lực V trung ương báo cáo kết quả năm thứ 3 khóa bậc Lực V
Mở đầu buổi lễ, HTr. Hoàng Thúc Quyền (Tâm Ấn) – Phó Ban HD PB GĐPT TƯ, Phó ban điều hành bậc Lực V trung ương đã báo cáo kết quả năm thứ 3 khóa bậc Lực V (2016-2020). Theo báo cáo, khóa bậc Lực V có 466 học viên đến từ 24 tỉnh thành trên cả nước đăng ký dự học. Trong đó, khu vực 1 gồm các tỉnh Thừa Thiên Huế (62 học viên), Quảng Trị (56 hv), Vĩnh Phúc (01 hv); khu vực 2 gồm các tỉnh Quảng Ngãi (43 hv), Quảng Nam (33 hv) và TP. Đà Nẵng (41 hv); khu vực 3 gồm các tỉnh Bình Đình (19 hv), Phú Yên (16 hv); và khu vực 4,5,6 gồm các tỉnh thành thuộc Tây Nguyên, Nam Bộ và tỉnh Bình Thuận (có 195 hv). Năm qua các học viên đều rất tinh tấn, tham gia đầy đủ theo chương trình đào tạo bậc Lực V niêm khóa (2016 – 2020). Sáng nay (14-7), Ban HD PB GĐPT Trung ương cũng đã tổ chức thi kết khóa năm thứ 3 tại 2 điểm thi: khu vực 1,2,3 tổ chức thi tại Trường THPT Nguyễn Trãi (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) có 250 học viên dự thi và khu vực 4,5,6 tổ chức thi tại tịnh xá Ngọc Lâm (H. Long Điền, T. Bà Rịa Vũng Tàu) có 147 học viên dự thi.
HTr. cấp dũng Phan Ngọc Thảo (Tâm Giới) – Phó Thường trực Ban HD PB GĐPT Trung ương, Trưởng ban điều hành bậc Lực V trung ương phát biểu khai khóa năm thứ 4 bậc Lực V
Sau báo cáo, HTr. cấp dũng Phan Ngọc Thảo (Tâm Giới) – Phó Thường trực Ban HD PB GĐPT Trung ương, Trưởng ban điều hành bậc Lực V Trung ương phát biểu khai khóa năm thứ 4 bậc Lực V khu vực 1,2,3 GĐPT Việt Nam (2016 – 2020). Huynh trưởng Ngọc Thảo đã nhắc lại mục đích của khóa học bậc Lực nhằm đào tạo các ủy viên Phân ban và nguồn nhân lực kế thừa cho Ban HD PB GĐPT Trung Ương, các Huynh trưởng tham dự khóa học cần phải nỗ lực tu dưỡng thân tâm và phải chứng tỏ tổ chức GĐPT là hiếu tử hộ trì Giáo hội.
Ban HDPT PG Quảng Nam tặng hoa chúc mừng, ĐĐ. Thích Viên Hải trao
ĐĐ. Thích Như Giải – UV Thường trực Ban HDPT TƯGH, Trưởng ban HDPT tỉnh Quảng Nam ban huấn từ
ĐĐ. Thích Như Giải – UV Thường trực Ban HDPT TƯGH, Trưởng ban HDPT tỉnh Quảng Nam có lời huấn từ đã tán thán tinh thần tu học của các huynh trưởng, mặc dù khóa học có học viên trải rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước nhưng các huynh trưởng đã khắc phục mọi khó khăn về tuổi tác, thời gian, trình độ… để cùng nhau dự học và thi kết khóa đầy đủ. Đại đức nhấn mạnh: “Mục đích GĐPT là đào luyện thanh – thiếu – đồng niên tin Phật thành Phật tử chân chính, góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội. GĐPT không thể tồn tại độc lập mà phải có sự tương quan, tương duyên với Giáo hội.” Mong rằng, các huynh trưởng hãy sát cánh chung vai cùng với Giáo hội, Phật sự chung của Giáo hội, danh dự, thịnh suy của Giáo hội trong đó có trách nhiệm của tổ chức GĐPT. Chính vì thế, việc đào tạo thế hệ GĐPT là việc cần thiết nhất để tổ chức GĐPT ngày một phát triển mạnh hơn nữa.
TT. Thích Hạnh Nhẫn – Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG TP. Hội An ban đạo từ
Ban đạo từ tại buổi lễ, TT. Thích Hạnh Nhẫn – Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG TP. Hội An có lời sách tấn các huynh trưởng học viên, dù ở cương vị nào cũng hãy cố gắng hết mình phụng sự Đạo pháp, phục vụ Giáo hội trong tất cả các lĩnh vực. Thượng tọa gửi lời chúc các học viên cố gắng phấn đấu trong khóa học năm thứ 4 bậc Lực V thật tốt và tiếp tục phát huy tinh thần, tự lợi, lợi tha để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của người huynh trưởng GĐPT, xứng đáng là người GĐPT VN luôn lấy Từ bi, Trí tuệ, Dũng mãnh làm tiêu chuẩn phấn đấu, thấm nhuần tinh thần Tứ trọng ân…
ĐĐ. Thích Như Giải – UV Thường trực Ban HDPT TƯGH, Trưởng ban HDPT tỉnh Quảng Nam giảng dạy môn đầu tiên “Kinh Di Giáo”
Sau lễ khai khóa Ban điều hành bậc Lực V Trung ương đã cung thỉnh ĐĐ. Thích Như Giải giảng dạy môn học “Kinh Di Giáo” mở đầu cho chương trình tu học bậc Lực năm thứ 4. Môn học kết thúc, các Huynh trưởng Ban điều hành cùng học viên bậc lực V tay trong tay kết dây thân ái. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Nguyễn Đình Tiến Ban TTTT PG Quảng Nam

The post Quảng Nam: Ban HD PB GĐPT TƯ tổ chức kết khóa năm thứ 3 và khai khóa năm thứ 4 bậc Lực V (2016 – 2020) tại tổ đình Chúc Thánh appeared first on Phật sự Online Miền Trung.  
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online