08/01/2019 14:35

Quảng Nam: Ban HDPT, TTTT Phật giáo tỉnh tổng kết công tác Phật sự năm 2018

Ngày 07/01/2019 (02/12 Mậu Tuất), tại Trụ sở VP BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam (chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ), đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Hướng dẫn Phật tử và Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

ĐĐ. Thích Như Giải – UV TT BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban HDPT PG tỉnh phát biểu khai mạc

Quang lâm chứng minh hội nghị có HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; ĐĐ. Thích Viên Trừng – UVDK HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh.

ĐĐ. Thích Như Giải – UV TT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban HDPT PG tỉnh; ĐĐ. Thích Viên Hải – UV TT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban TTTT PG tỉnh chủ trì hội nghị; cùng chư Tôn đức, Phật tử thành viên Ban HDPT, TTTT, các Phân ban trực thuộc Ban HDPT, kênh truyền hình Phật giáo Quảng Nam QCB tham dự.

ĐĐ. Thích Viên Hải – UV TT BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban TTTT PG tỉnh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban HDPT PG tỉnh báo cáo công tác Phật sự năm 2018 của 2 Ban

Sau lời phát biểu khai mạc của ĐĐ. Thích Như Giải – Trưởng ban HDPT PG tỉnh. ĐĐ. Thích Viên Hải – Trưởng ban TTTT PG tỉnh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban HDPT PG tỉnh báo cáo công tác Phật sự năm 2018 và trình bày phương hướng hoạt động năm 2019 của 2 ban (HDPT và TTTT).

Theo báo cáo, về ngành HDPT trong năm qua đã hoàn thành nhiều Phật sự quan trọng như: Vận động thực hiện chương trình Phật hóa gia đình của Ban HDPT TƯGH, hướng dẫn và khuyến khích các Phật tử tích cực hưởng ứng tổ chức lễ hằng thuận (lễ cưới) tại các tự viện. Tổ chức diễu hành xe đạp chào mừng Đại lễ Phật đản, kết hợp tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tham gia khóa tập huấn chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử do Ban HDPT TƯGH tổ chức tại tỉnh Kon Tum.

Nhân sự các Phân ban (Cư sĩ, Thanh thiếu nhi, Phật tử Dân tộc) thuộc Ban HDT PG tỉnh vừa mới có quyết định chuẩn y của BTS PG tỉnh nên hoạt động vẫn còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, trong năm 2018 các Phân ban cũng chủ động thực hiện thành công các Phật sự, nổi bật như: Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử tỉnh tổ chức thành công khóa tu mùa hè tại chùa Bửu Hiệp (H.Đại Lộc) có hơn 600 Thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh về tham gia tu học trong 3 ngày; Phân ban Phật tử Dân tộc thăm và tặng quà cho đồng bào dân tộc miền núi…

Chư Tôn đức lãnh đạo BTS PG tỉnh Quảng Nam xem bản báo cáo

Toàn tỉnh có 101 đơn vị GĐPT đang sinh hoạt với tổng số huynh trưởng và đoàn sinh là 3863 người, trong đó có 519 huynh trưởng (cấp tấn: 42 H.Tr; cấp tín: 176 H.Tr; cấp tập: 163 H.Tr; tập sự: 138 H.Tr) và 3344 đoàn sinh (ngành thanh: 470 ĐS; ngành thiếu: 1827 ĐS; ngành oanh vũ: 1047 ĐS) – so với năm 2017: Tăng 01 đơn vị GĐPT và giảm 103 huynh trưởng, 200 đoàn sinh.

Trong năm qua, Phân ban GĐPT Quảng Nam duy trì tổ chức học khóa bậc Lực V theo chỉ đạo của BHD PB GĐPT TƯ (có 32 huynh trưởng đang theo học). Tổ chức khai khóa bậc Kiên, Trì, Định cho 244 H.Tr và ĐS (trong đó: lớp bậc Kiên có 128 học viên, bậc Trì có 68 học viên, bậc Định 48 học viên). Tổ chức kết khóa trại huấn luyện Lộc Uyển, Huyền Trang cho 130 huynh trưởng (trong đó Lộc Uyển có 84 H.Tr, Huyền Trang có 46 H.Tr). Tổ chức lễ thọ cấp Tín cho 44 H.Tr và cấp Tập cho 43 H.Tr tại chùa Đạo Nguyên. Thành lập Hội đồng xét xếp cấp Tấn năm 2018, trình BHD PB GĐPT TƯ xét và tổ chức thọ cấp Tấn cho 07 H.Tr tại Quảng Nam.

Nhân dịp tết, lễ Phật đản, Vu lan… Ban điều hành Phân ban GĐPT tỉnh, cũng như các đơn vị GĐPT trong toàn tỉnh cũng đã tham gia nhiều chương trình do BTS, Ban HDPT chỉ đạo như: thiết trí lễ đài Phật đản, hiến máu nhân đạo, diễu hành xe đạp, văn nghệ, từ thiện…

Ngoài ra, Ban Hướng dẫn Phật tử các huyện, thị xã, thành phố cũng hoạt động ổn định, thường xuyên tổ chức khóa tu như: niệm Phật, 1 ngày an lạc, khóa tu theo từng cụm… nổi bật như tại các huyện Phú Ninh, Duy Xuyên, Núi Thành, Thăng Bình.

Quang cảnh hội nghị

Ngành Thông tin Truyền thông hoạt động sôi nổi, đó là khẳng định của ĐĐ. Thích Viên Hải – Trưởng ban TTTT PG tỉnh Quảng Nam trong bản báo cáo công tác hoạt động Phật sự năm qua.

Theo đó, năm 2018, trên trang website phatgiaoquangnam.vn và phatgiaoquangnam.com đã có hơn 500 tin, bài, trên 5.000 bức ảnh được xuất bản/đăng tải.

Trang tin luôn chủ động cử phóng viên, cũng như có sự phối hợp với các Ban TTTT PG các huyện, thị xã, thành phố để truyền thông các sự kiện chính diễn ra trong toàn tỉnh. Thực hiện phóng sự về các hoạt động tổ chức Đại lễ Phật Đản, Vu Lan… của BTS PG tỉnh và tại huyện thị trong toàn tỉnh.

Tổ chức cuộc thi “Sáng tác các tác phẩm về Đạo hiếu năm 2018”. Thực hiện thành công chương trình Đại lễ Vu lan: ‘Đạo hiếu & Dân tộc” do BTS PG tỉnh Quảng Nam tổ chức tại Trung tâm – Văn hóa tỉnh. Xử lý kịp thời những thông tin không chính xác được lan truyền trên trên mạng xã hội, liên quan đến chư Tôn đức Tăng Ni và làm ảnh hưởng để tổ chức Giáo hội.

Tổ chức gặp mặt nhân ngày Báo chí Việt Nam 21/6, họp mặt giao lưu giữa kênh truyền hình Phật giáo Quảng Nam (QCB) với kênh truyền hình Phật sự OnlineTV (PSO) thuộc VP 2 TƯGH cũng như tham dự các khóa tập huấn truyền thông do TƯGH tổ chức.

ĐĐ. Thích Tịnh Minh – Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTTT PG Quảng Nam phát biểu

Nổi bật nhất là ban vận hành kênh truyền hình Phật giáo Quảng Nam QCB, sản xuất nhiều phim phóng sự ngắn, phỏng vấn ý kiến chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội và Phật tử… Mỗi tháng kênh sản xuất 1 bản tin, với thời lượng từ 45 phút đến 60 phút, đăng tải trên Website: phatgiaoquangnam.com và trên youtube, mạng xã hội.

Ngoài ra, Ban còn đầu tư mua thêm các trang thiết bị phục vụ cho việc live stream. Phối hợp với kênh Phật sự online thực hiện cầu truyền hình trực tiếp Đại lễ Phật đản PL. 2562 tại Quảng Nam, cũng như truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 710 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn tại trụ sở VP BTS PG tỉnh…

Theo vị đầu ngành Thông tin Truyền thông PG tỉnh Quảng Nam, bên cạnh những thành tựu đạt được, Ban TTTT PG tỉnh vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế như: Kinh phí hoạt động còn khiêm tốn; Một số BTS PG các huyện, thị, thành phố trong tỉnh chưa quan tâm nhiều đến công tác TTTT, do đó những thông tin hoạt động Phật sự tại địa phương còn hạn chế.

Huynh trưởng Nguyễn Công Thảnh – Phó ban HDPT kiêm Trưởng PB GĐPT Quảng Nam phát biểu

Trong thời gian đến, ngành Hướng dẫn Phật tử tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục duy trì các sinh hoạt của các phân ban, đẩy mạnh công tác Phật hóa gia đình và quy y cho người dân tộc.

Ngành Truyền thông Phật giáo tỉnh thì lập kế hoạch tuyên truyền về Đại lễ Vesak PL. 2563 – DL. 2019; Ra mắt phim ký sự tài liệu về cuộc đời và đạo nghiệp trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên chào mừng Đại lễ Vesak; Tổ chức cuộc thi sáng tác các tác phẩm về đạo hiếu và báo chí truyền hình năm 2019; tiếp tục thực hiện bản tin truyền hình QCB và thực hiện truyền hình trực tiếp các chương trình trọng điểm của Giáo hội…

HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam ban đạo từ chỉ đạo chỉ đạo

Ban đạo từ chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Thường trực BTS PG tỉnh, HT.Thích Thiện Thành đã ghi nhận, tán dương công đức và đánh giá cao các hoạt động Phật sự mà Ban HDPT và Ban TTTT PG tỉnh đã thực hiện trong năm qua.

Theo Hòa thượng, để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của tín đồ Phật tử, toàn thể Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh cần nỗ lực, đoàn kết, hòa hợp và nêu cao tinh thần hỗ trợ cho nhau. Song song đó, cần đẩy mạnh công tác Phật hóa gia đình để sinh hoạt của ngành được phát triển trong tương lai.

Ban TTTT PG Quảng Nam tặng Bằng Tuyên dương Công đức

Dịp này, Ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh cũng đã thống nhất bổ sung nhân sự Phật tử Mỹ Yến đảm nhận chức vụ Phó Thư ký Ban TTTT PG tỉnh (NK 2017-2022) thay ĐĐ.Thích Thông Thiện xin nghỉ việc, và trao tặng Bằng Tuyên dương Công đức cho tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Phật sự trong năm qua.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Xuân Sáng – Đức Dương

Ban TTTT PG Quảng Nam

The post Quảng Nam: Ban HDPT, TTTT Phật giáo tỉnh tổng kết công tác Phật sự năm 2018 appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online