Quảng Nam: Ban Trị sự, Ban Tăng sự PG tỉnh thăm các trường hạ phía Bắc

(PSO) - Ngày 28/6/2022 (30/5 Nhâm Dần), Thường trực BTS, Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đến thăm, động viên, sách tấn Tăng Ni hành giả tại các đạo tràng an cư phía Bắc của tỉnh. Đoàn gồm có HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT. Thích Hạnh Nhẫn – Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh; HT. Thích Đồng Nguyện – Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh; TT. Thích Viên Trừng – UVDK HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; cùng chư tôn đức Thường trực BTS, VP Giáo hội tỉnh, Ban Tăng sự tháp tùng. Tại mỗi trú xứ, chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội tỉnh được nghe báo cáo về số lượng hành giả an cư cũng như chương trình tu học trong 3 tháng hạ. Theo báo cáo, tại đạo tràng an cư Tổ đình Chúc Thánh có 114 vị Tỳ-kheo tác pháp thọ an cư, mỗi tháng hai kỳ chư Tăng vân tập về đạo tràng để Bố-tát, tụng giới và cùng thực hiện nghi thức quá đường. Còn tại các đạo tràng an cư của chư Ni: chùa Bảo Thắng (TP. Hội An) có 154 hành giả và chùa Châu Phong (TX. Điện Bàn) có 68 hành giả. Các đạo tràng chư Ni vẫn duy trì nếp sinh hoạt truyền thống từ trước đến nay. Mỗi ngày, có sáu thời tụng kinh, bái sám, công phu, cúng ngọ, quá đường và hai thời tọa thiền vào buổi sáng sớm và tối. Hàng tháng 2 kỳ chư hành giả Ni tập trung Bố tát, trì tụng giới luật Phật chế định. Đồng thời ban Giáo thọ ở mỗi đạo tràng phụ trách triển khai giảng dạy về kinh - luật - luận cho chư hành giả an cư. Đoàn BTS – Ban Tăng sự PG tỉnh đến mỗi trú xứ an cư đều có những phần quà lưu niệm đặc biệt tặng cho Ban Chức sự, Ban Lãnh chúng, đạo tràng cũng như có lời đạo từ động viên sách tấn, mong chư Tăng Ni tinh tấn tu học, trau dồi giới đức, tiến tu đạo nghiệp… “Chúng ta gặp nhau trong mùa an cư là để trao đổi những kinh nghiệm sau 9 tháng làm Phật sự. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến còn phức tạp, nhưng các trú xứ tại phía Bắc tỉnh Quảng Nam vẫn giữ được truyền thống an cư, tổ chức ngày Bố-tát tập trung để gặp gỡ trao đổi, sách tấn tu học. Đây cũng là dịp để chư Tăng trẻ tuổi nương vào bóng mát của chư tôn Giáo phẩm Hòa thượng để tu học…” - HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh sách tấn. Cũng trong dịp này, phái đoàn đến vấn an sức khỏe HT. Thích Hạnh Niệm và HT. Thích Hạnh Chơn – đồng Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam tại chùa Pháp Bảo (TP. Hội An) và tại chùa Giác Quang (TX. Điện Bàn). Được biết, trong thời gian tới Ban Trị sự, Ban Tăng sự PG Quảng Nam cũng sẽ tiếp tục tổ chức đoàn đến thăm các trường hạ phía Nam. Một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TTTT PG Quảng Nam

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online