Quảng Nam: Bế mạc Hội thảo khoa học thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh

PSO - Qua 2 ngày làm việc nghiêm túc, Hội thảo Khoa học thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh - lịch sử hình thành và phát triển đã chính thức khép lại. Lễ bế mạc được diễn ra vào trưa ngày 04/3/2023 (13/2 Quý Mão) tại Tổ đình Chúc Thánh Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Toàn cảnh buổi lễ
Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Trưởng ban Điều hành thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh, Trưởng BTC Hội thảo; Hòa thượng Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Hạnh Niệm; Hòa thượng Thích Hạnh Chơn; Hòa Thượng Thích Huệ Thông, đồng Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam; Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn, Phó Trưởng BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG TP.Hội An; TT.Thích Giác Hoàng, UV HĐTS, Tổng Thư ký Viện NCPH Việt Nam; PGS.TS.Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức; PGS.TS.Hoàng Thị Thơ, Viện Hàn Lâm KHXH VN; TS.Bùi Thị Thu Hà, Phó Viện trưởng VNCTG KHXH Việt Nam; cùng chư tôn đức Tăng, Ni môn hạ thiền phái Chúc Thánh tại các tỉnh thành và hải ngoại,... Phát biểu đúc kết hội thảo, PGS.TS. Chu Văn Tuấn cho biết, trong 3 phiên hội thảo chuyên đề, chư tôn đức và các nhà nghiên cứu đã trình tổng cộng 17 báo cáo với rất nhiều ý kiến trao đổi của chủ tọa đoàn và đại biểu tham dự. Các bài thảo luận đã tập trung làm rõ 4 vấn đề: Thứ nhất: góp phần làm rõ lịch sử hình thành và phát triển của thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh qua các giai đoạn lịch sử, ở khắp các vùng miền trong và ngoài nước.
PGS.TS.Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức phát biểu
Thứ hai: góp phần làm rõ cuộc đời, đạo nghiệp của Thiền sư Minh Hải – Pháp Bảo, các vị danh Tăng, các thế hệ truyền thừa của thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh như: HT.An Chánh, HT.Bích Liên, HT.Hành Trụ, HT.Khánh Anh, HT.Thiện Quả, HT. Thích Quảng Đức - một vị danh Tăng đã hy sinh thân mình vì đạo pháp và dân tộc... làm rõ vị Tổ khai sơn thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh. Bên cạnh đó các bài tham luận đã góp phần trình bày những đóng góp của các vị danh Ni thiền phái. Thứ ba: Hội thảo đã góp phần làm rõ những đặc điểm của thiền phái, lý giải nguyên nhân sau khi hình thành đã nhanh chóng lan rộng qua các tỉnh thành Trung Bộ, Nam Bộ cũng như nước ngoài. Thứ tư: Các bài tham luận đã chỉ ra đặc điểm của thiền phái, phát triển tính cởi mở, tính gần gũi, tính tổng hợp, tinh thần nhập thế, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tính kết hợp hài hòa giữa Thiền - Tịnh mật và tư tưởng Tam giáo đồng nguyên cũng như tinh thần dung hợp với tín ngưỡng nhân gian. Bên cạnh đó hội thảo cũng chỉ ra mối quan hệ giữa thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh và các thiền phái trong lịch sử Phật giáo Việt Nam như Liễu Quán...
HT. Thích Hạnh Niệm, Phó ban Điều hành Thiền phái Lâm Tế Chúc Thành
Hội thảo kết thúc thành công viên mãn sau diễn văn bế mạc của Hòa thượng Thích Hạnh Niệm, Phó ban Điều hành thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh, phó trưởng ban tổ chức. Một số hình ảnh được ghi nhận:

 Nhóm PV PSO - QCB

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online