26/09/2019 20:58

Quảng Nam: Bổ nhiệm ĐĐ. Nhuận Hiệp làm Trụ trì chùa An Thạnh

  Sáng nay, ngày 26/9/2019 (28/8 Kỷ Hợi) Ban Trị sự GHPGVN huyện Duy Xuyên long trọng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ĐĐ. Thích Nhuận Hiệp làm Trụ trì chùa An Thạnh (X. Duy Thu, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam) và đặt đá khởi công trùng tu ngôi phạm vũ.
Chư Tôn đức chứng minh
Quang lâm chứng minh và tham dự có TT. Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục GHPGVN tỉnh Quảng Nam; ĐĐ. Thích Viên Trừng – UVDK HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; TT. Thích Hạnh Nhẫn – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Kiểm soát PG tỉnh; HT. Thích Huệ Thông – Giáo phẩm Chứng minh BTS Phật giáo huyện Duy Xuyên; cùng chư Tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh, các ban ngành trực thuộc, BTS PG các huyện, thị xã, thành phố; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.
Đại diện Chính quyền địa phương tham dự
Về phía chính quyền có ông Văn Bá Quang – Phó Chủ tịch HĐND huyện Duy Xuyên; ông Lê Trung Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Trần Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch UBMT huyện; ông Trần Huy Trường – Phó Ban Dân vận huyện; ông Mai Quang Vĩnh – Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện; bà Lâm Thị Liêm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Duy Thu; ông Nguyễn Thanh Vũ – Chủ tịch UBND xã; bà Lê Thị Thanh Hằng – Chủ tịch UBMT xã; đại diện các ban ngành địa phương sở tại, cùng đạo hữu Phật tử, thiện tín xa gần.
Đại đức Thích Như Giải phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc, ĐĐ. Thích Như Giải – UV TT BTS PG tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Duy Xuyên, Trưởng BTC cho biết: Chùa An Thạnh có lịch sử gần 300 năm. Năm 1945 Thầy Hoàng Trì về hướng dẫn Phật tử tu học, trải qua thời gian bị chiến tranh tàn phá, ngôi chùa bị hư hại hoàn toàn. Năm 1954, bà con tín đồ địa phương tạm mượn nhà Phật tử Trần Cự làm nơi lễ bái, đến năm 1958 Phật tử Hoàng Hưng phát tâm cúng 1.500 m2 đất xây dựng lại ngôi chùa, tên chùa An Thạnh cũng có từ đó. Năm 1973 Thầy Hạnh Chơn phát nguyện về làm trụ trì, sau đó Thầy rời chùa lên núi lập am tu hành – kể từ đó ngôi chùa An Thạnh trực thuộc Giáo hội quản lý. Đại đức Trưởng BTS PG huyện Duy Xuyên tán dương tinh thần phụng đạo và duy trì mạng mạch Phật pháp của tín đồ nơi đây; “…mong thầy Thích Nhuận Hiệp cần dành thời gian, góp tâm lực, sức lực, trí lực cùng với Tăng Ni chung vai gánh vác Phật sự huyện nhà ngày càng phát triển hơn, trang nghiêm hơn.”
ĐĐ. Thích Viên Quán công bố quyết định bổ nhiệm
Đại đức tân trụ trì chùa chùa An Thạnh đón nhận quyết định, TT. Thích Hạnh Nhẫn trao
BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam tặng lẵng hoa chúc mừng
Chính quyền H. Duy Xuyên tặng lẵng hoa chúc mừng, ông Lê Trung Cường trao
Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Đại đức Thích Viên Quán – Phó Thư ký kiêm Chánh VP BTS GHPGVN tỉnh đã công bố toàn văn quyết định số 91 (ký ngày 27/6/2019) của  BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm Đại đức Thích Nhuận Hiệp giữ chức vụ Trụ trì chùa An Thạnh. ĐĐ. Thích Nhuận Hiệp (Trần Văn Hòa), sinh năm 1976, quê ở khối phố Xuyên Tây 3 – TT. Nam Phước, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam. Xuất gia tu học với cố Hòa thượng Thích Quảng Bửu tại tu viện Nguyên Thiều  (X. Phước Hiệp – H. Tuy Phước – T. Bình Định).
ĐĐ. Thích Nhuận Hiệp – Tân Trụ trì chùa An Thạnh dâng lời phát nguyện
Sau khi đón nhận quyết định, ĐĐ. Nhuận Hiệp đã cung đối trước chư Tôn đức Chứng minh dâng lời phát nguyện, luôn hoàn thiện giới đức, tấn tu đạo nghiệp, xây dựng ngôi già lam An Thạnh ngày một tăng huy, không phụ lòng mong mỏi của chư Tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội. Đại đức tân trụ trì chùa An Thạnh còn bày tỏ sự tri ân giáo dưỡng của cố Hòa thượng Bổn sư, huynh đệ đồng môn, đàn na tín thí, ân sinh thành dưỡng dục của song thân…
Bà Lê Thị Thanh Hằng phát biểu
Đại diện chính quyền, bà Lê Thị Thanh Hằng – Chủ tịch UBMTTQVN xã Duy Thu phát biểu, nói về vai trò của ngôi chùa An Thạnh đối với đời sống tâm linh và văn hóa của người dân địa phương, ghi nhận các hoạt động từ thiện xã hội của chùa với sự hướng dẫn của Đại đức Thích Nhuận Hiệp trong thời gian qua.
TT. Thích Phước Minh Ban đạo từ
Ban đạo từ tại buổi lễ, TT. Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh mong muốn Đại đức tân trụ trì luôn tinh tấn, gìn giữ và nêu cao hình ảnh người tu hành đối với quần chúng. Thượng tọa còn khuyến tấn đạo hữu Phật tử nơi đây phát tâm dõng mãnh, chung lo Phật sự cùng Đại đức trụ trì – nhất là việc trùng tu ngôi chùa An Thạnh sớm hoàn thành như sở nguyện.
Chư Tôn đức thực hiện nghi thức khởi công xây dựng chùa An Thạnh
Sau lễ hành chánh, chư Tôn giáo phẩm đã niêm hương, sái tịnh và thực hiện nghi thức đặt đá khởi công xây dựng chùa An Thạnh trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người. Dịp này, chùa An Thạnh còn lập đàn cầu siêu, trai tăng cúng dường, chẩn tế âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thới. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Hoàn Mỹ – Đình Tiến – Quang Thành Ban TTTT PG Quảng Nam

The post Quảng Nam: Bổ nhiệm ĐĐ. Nhuận Hiệp làm Trụ trì chùa An Thạnh appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online