Quảng Nam: BTS PG tỉnh thăm hữu nghị Liên minh Phật giáo tỉnh Sekong (Lào)

(PSO) - Sáng ngày 12/12/2022, tại hội trường lớn Tỉnh Ủy tỉnh Sekong (H.Lạ Mằm) đã diễn ra Hội đàm gặp gỡ giữa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và Hữu nghị Liên minh Phật giáo tỉnh Sekong (Lào). Đại diện BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam có: HT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; tham gia đoàn còn có HT.Thích Hạnh Chơn, Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Hạnh Nhẫn, Phó trưởng BTS PG tỉnh; HT.Thích Đồng Nguyện, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh; TT.Thích Viên Trừng, UV HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; ĐĐ.Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh; ĐĐ.Thích Thông Lưu, Phó Thư ký BTS PG tỉnh; TT.Thích Giác Nhẫn, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh; ĐĐ.Thích Viên Hải, Trưởng ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh; ĐĐ.Thích Chơn Lý, Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh; NT.Thích Nữ Chúng Liên, Trưởng ban Từ thiện xã hội PG tỉnh; NT.Thích Nữ Giải Thiện, Trưởng Phân ban Ni giới Quảng Nam; cùng chư tôn đức Tăng Ni, đại diện các ban ngành chức năng của tỉnh và Phật tử tháp tùng. Về phía Hữu nghị Liên minh Phật giáo tỉnh Sekong có: Hòa thượng Bun-Thổi-Say-Nha-Bút, UV Liên minh Phật giáo Trung ương Lào, Chủ tịch Liên minh Phật giáo tỉnh Sekong; Đại đức Bun-Nhơn-Băng-Thong, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Giáo dục Liên minh Phật giáo tỉnh Sekong, Chủ tịch Liên minh Phật giáo huyện Lạ Mằm; Đại đức Bun-Thăng-Su-Li-Sắc, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Liên minh Phật giáo tỉnh Sekong; cùng chư Tăng Phật giáo tỉnh Sekong. Đại điện chính quyền tham dự có bà Bun-Hiêng-Bu-Chít, UV Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng Đất nước tỉnh Sekong; ông Phon-Phết-Khiu-Lạ-Vông, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sekong; cùng đại diện các ban ngành chức năng của tỉnh Sekong. Sau các nghi lễ tôn giáo của nước bạn, Hòa thượng Bun-Thổi-Say-Nha-Bút phát biểu chào mừng, bày tỏ lòng vui mừng khi được đón tiếp đoàn BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã sang thăm và làm việc lần này. Hoà thượng khẳng định “Sự kiện quan trọng này đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ thân hữu giữa 2 tỉnh và 2 Giáo hội của 2 nước Việt – Lào ngày thêm gắn kết.” Tiếp đến, Đại đức Bun-Nhơn-Băng-Thong, Phó Chủ tịch Liên minh Phật giáo tỉnh Sekong (Lào) đã báo cáo về tình hình Phật giáo địa phương. Theo báo cáo cho biết: Tỉnh Sekong có chung đường biên giới với Việt Nam tại 3 tỉnh (Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Kon Tum), được thành lập năm 1984, có 4 huyện với dân số hơn 123 nghìn người, người dân phần lớn theo đạo Phật. Sekong là một tỉnh khó khăn về nhiều mặt, người dân ở đây luôn trân quý những tình cảm mà người dân Việt Nam đã dành cho, trong đó có mối quan hệ cộng đồng Phật giáo của hai nước. Thay mặt BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Hòa thượng Thích Phước Minh phát biểu đánh giá cao sự đón tiếp nồng hậu của Liên minh Phật giáo tỉnh Sekong, sự tạo điều kiện giúp đỡ của 2 nước Việt Nam và Lào để thực hiện được chuyến thăm hữu nghị lần này. Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam cũng đã giới thiệu sơ lược về đặc điểm tình hình của Phật giáo tỉnh Quảng Nam. Hòa thượng nhấn mạnh: “Phật giáo hai nước tuy khác nhau về hệ phái nhưng cùng một mục đích là đem lại hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Mong rằng trong thời gian tới, quan hệ giữa Phật giáo 2 tỉnh sẽ phát triển hơn nữa”. Tại buổi hội đàm thân tình, phái đoàn GHPGVN tỉnh Quảng Nam và chư tôn đức Liên minh Phật giáo tỉnh Sekong đã tặng nhau những phần quà lưu niệm đầy ý nghĩa và chụp ảnh lưu niệm. Dịp này, đoàn BTS PG tỉnh Quảng Nam cũng đến thăm bà Bun-Hiêng-Bu-Chít, UV Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng Đất nước tỉnh Sekong. Tại đây, hai bên đã có cuộc trao đổi cởi mở trong tinh thần xây dựng, hứa khả nhiều chương trình hành động để quan hệ Phật giáo giữa 2 tỉnh có những bước phát triển mới, góp phần chung và mối quan hệ đậm đà bền chắc của hai dân tộc Việt Nam - Lào. Sáng cùng ngày, đoàn BTS PG tỉnh thăm Trường Trung cấp Phật giáo tỉnh Sekong, trao tặng 120 phần quà cho Tăng sinh và thăm trường Mầm non Tiểu học Hồng Lai, trao các phần quà yêu thương cho học sinh và giáo viên nơi đây. Một chuyến đi đầy ý nghĩa của Phật giáo tỉnh Quảng Nam hướng về nước bạn Lào, hy vọng trong tương lai, Phật giáo 2 tỉnh Quảng Nam - Sekong sẽ tăng cường quan hệ để người dân được nhiều lợi lạc. Một số hình ảnh được ghi nhận:                                             

Đình Tiến - Ban TTTT PG Quảng Nam

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online