PSO - Sáng ngày 07/6/2020 (nhằm ngày 16/4 nhuận Canh Tý) chư Tăng các huyện phía Bắc của tỉnh Quảng Nam đã vân tập về Tổ đình Phước Lâm (TP.Hội An) kiết giới, tác pháp đối thú an cư tại chỗ.Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Hạnh Chơn, HT.Thích Hạnh Niệm – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Hạnh Hoa – Chứng minh BTS GHPGVN TP.Hội An; HT.Thích Hạnh Nhẫn – Phó BTS, Phó Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS PG thành phố, cùng chư Tôn đức Giáo phẩm thuộc các huyện thị phía Bắc tỉnh Quảng Nam.Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh trước Đại hùng Bảo điện, chư Tôn đức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và tác lễ đối thú An cư. Chư Tăng đã cung thỉnh HT.Thích Hạnh Chơn và HT.Thích Hạnh Niệm tác pháp đối thú An cư cho đại chúng.Tại buổi lễ, đại diện cho chư Ni của các đạo tràng An cư tại chùa Bảo Thắng (TP.Hội An) và chùa Châu Phong (thị xã Điện Bàn) cũng đã quang lâm tổ đình Phước Lâm tác bạch thỉnh cầu giáo giới Đại Tăng, nguyện lãnh thọ giáo giới hành trì trang nghiêm kiết hạ an cư.Được biết, đạo tràng An cư tại Tổ đình Phước Lâm có 97 hành giả Tăng trên địa bàn tham gia kiết giới An cư tại chỗ, trong đó Tỳ-kheo có 96 vị và 1 vị Sadi Bồ tát giới. Sau khi đối thú an cư, chư Tôn đức khai chung bảng và thực hiện nghi thức quá đường, kinh hành niệm Phật.Dịp này, HT.Thích Hạnh Nhẫn – Phó BTS, Phó Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS PG thành phố Hội An cũng thông báo Nội quy điều lệ An cư kiết hạ tại Tổ đình Phước Lâm – Năm nay vì phòng, chống đại dịch Covid-19 nên chư Tăng các huyện phía Bắc của tỉnh chỉ tập trung kiết giới an cư, sau đó trở về lại trú xứ để an cư tại chỗ. Mỗi nửa tháng chư Tăng sẽ tập trung về Tổ đình Phước Lâm để bố-tát, thính giới chung và thực hiện nghi thức quá đường.An cư kiết hạ được Đức Phật chế định, hàng Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni mỗi năm đều phải thực hiện trên tinh thần duy trì mạng mạch cho đạo pháp trường tồn. Tùy mỗi nơi mà có các hình thức an cư khác nhau, nhưng về bản chất không có gì thay đổi. Theo đó, an cư là thời gian để hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật thúc liễm thân tâm (tự độ), là cơ duyên để Phật tử gieo trồng phước điền (lợi tha).Chiều cùng ngày, chư Tôn đức trường hạ Phước Lâm cũng đã đến đảnh lễ chư vị Tổ sư tại Tổ đình Chúc Thánh và tại Tổ đình Vạn Đức.Một số hình ảnh được ghi nhận:
Trong thời tiết hạn hán kéo dài, cộng thêm tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long diễn ra ngày một trầm trọng đã gây ảnh hưởng to lớn đến đời sống dân sinh và sản xuất nông nghiệp. Trước tình hình đó, Phân ban Từ thiện Đối ngoại & Quan hệ Quốc Tế đã tiến hành chương trình cứu trợ nước ngọt tại tỉnh Bến Tre cùng chuỗi hoạt động k
PSO - Ngày 04 - 05/5/2024, Quỹ Bảo trợ giáo dục Vicaris đã tổ chức chương trình “Gieo hạt hiểu thương” với hoạt động bảo trợ giáo dục đến 2 học sinh khó khăn và trồng 200 cây xanh tại Lâm Đồng.
Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”
Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.