12/09/2019 08:30

Quảng Nam: Chùa Lộc Tân tổ chức khóa tu bát quan trai và tặng quà Trung thu cho 800 em thanh thiếu nhi


Ngày 11/9/2019 (13/8 Kỷ Hợi), tại chùa Lộc Tân, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra khóa tu bát quan trai giới tập trung (khu vực 7) có đông đảo Phật tử chùa Từ Quang và chùa Lộc Tân (thuộc xã Tam Tiến) về tham gia tu học trong 1 ngày.  

Niêm hương bạch Phật

Chương trình khóa tu một ngày được bắt đầu khi chư Tôn đức niêm hương bạch Phật, truyền giới Bát quan trai cho người Phật tử tại gia giữ trọn để tu học trong 1 ngày. Nhiều chương trình tại khóa tu như: tụng kinh, niệm Phật, hành thiền, giao lưu sinh hoạt, ăn cơm trong chánh niệm, vấn đáp về Phật pháp để hóa giải những bế tắc trong cuộc sống…

ĐĐ. Thích Thông Khiêm – Trưởng BTC khóa tu BQT khu vực 7 huyện Núi Thành, Trụ trì chùa Lộc Tân thuyết giảng

Sau khi thực hiện nghi thức truyền giới, ĐĐ. Thích Thông Khiêm – Trưởng BTC khóa tu BQT khu vực 7 huyện Núi Thành, Trụ trì chùa Lộc Tân đã chia sẻ Phật pháp đến đạo tràng và hướng dẫn Phật tử tu tập. Nhiều Phật tử đã mạnh dạn đưa ra câu hỏi như: Tại sao đức Phật còn tóc mà quý Thầy lại cạo tóc? Tại sao đức Phật không sống đời lâu hơn? Thật sự có cõi địa ngục và cõi Cực lạc hay không? Ý nghĩa về việc thực hiện nghi thức cầu siêu cho người thân đã mất… Được Đại đức Giảng sư trả lời tường tận theo quan điểm Phật giáo, tháo gỡ những ưu tư cho người học Phật.

 “Khóa tu mở ra tạo cơ duyên cho người mộ đạo hướng Phật, nhằm khơi gợi lại cái nhìn, hành động đúng với lương tâm con người, giúp con người thoát dần những đau khổ do tham – sân – si chi phối. Mạnh dạng làm theo những gì được học từ Phật Pháp, tin sâu vào quy luật nhân quả… Người học Phật sẽ thu nạp năng lượng từ bi, trí tuệ từ chư Phật, Bồ tát, mang đến nhiều an lạc cho cuộc sống.” – ĐĐ. Thích Thông Khiêm nhấn mạnh.

ĐĐ. Thích Hạnh Thông – UV BTS PG tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Núi Thành thuyết pháp

Vào buổi chiều, BTC đã cung thỉnh ĐĐ. Thích Hạnh Thông – UV BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Núi Thành quang lâm thuyết pháp, với chủ đề “ý nghĩa đi chùa”. Đại đức Giảng sư đã chia sẻ nhiều vấn đề thiết thực trong cuộc sống đối với Phật tử tại gia, chỉ bày những hoạt động mê tín nên tránh, bỏ…

ĐĐ. Thích Thông Khiêm – Trụ trì chùa Lộc Tân phát biểu khai mạc chương trình Vui tết trung thu
ông Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng Ban nhân dân thôn Long Thành, phát biểu và đọc “thư chúc tết trung thu 2019″ của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thiếu niên nhi đồng

Dịp này, chùa Lộc Tân còn tổ chức chương trình vui Trung thu cho các em thanh thiếu nhi trong địa bàn xã Tam Tiến, tặng 500 phần quà trung thu, thi múa lân – không khí ấm áp, tràn đầy tiếng cười…

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Xuân Uy – Phó chủ tịch UBND xã Tam Tiến; ông Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng Ban nhân dân thôn Long Thành.

Tặng quà trung thu đến các em nhỏ tại xã Tam Tiến
Trao phần thưởng cho các đội lân xuất sắc tại cuộc thi múa lân do chùa Lộc Tân tổ chức

Được biết, chiều ngày 14/8/Kỷ Hợi (12/9/2019) chùa Lộc Tân sẽ tiếp tục tặng 300 phần quà trung thu cho các em thanh thiếu nhi, mồ côi… tại làng Hòa Bình (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh); Trung tâm nuôi trẻ em mồ côi (thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh) và trẻ em tại địa phương xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Nguyên Tuân – Phước Thọ

Ban TTTT PG Quảng Nam

 

The post Quảng Nam: Chùa Lộc Tân tổ chức khóa tu bát quan trai và tặng quà Trung thu cho 800 em thanh thiếu nhi appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online