Quảng Nam: Cung thỉnh Giác linh HT. Thích Thiện Duyên tham Phật – yết Tổ tại Bình Định

Lúc 5g30 sáng nay, ngày 21/4/2021 (10/3 Tân Sửu) Ban Lễ tang Đại lão Hòa thượng Phó Pháp chủ Thích Thiện Duyên đã tổ chức lễ thỉnh Giác linh Đại lão Hòa thượng từ chùa Đạo Nguyên (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) qua đoạn đường gần 300 km về Tổ đình Hưng Long, Tổ đình Thiên Đức tỉnh Bình Định để tham Phật – yết Tổ.
HT.Thích Nguyên Quan cùng chư tôn đức ban kinh sư cung thỉnh Giác linh Hoà thượng tham Phật yết Tổ
Phần nghi lễ do HT. Thích Nguyên Quang – UV HĐTS, Phó ban HDPT TƯGH đương vi Sám chủ, cùng chư tôn đức trong ban kinh sư thực hiện, với âm thanh trầm hùng của nhạc lễ và môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh linh mô, di ảnh của cố Hoà thượng từ chùa Đạo Nguyên (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) về Tổ đình Hưng Long, Tổ đình Thiên Đức, tỉnh Bình Định. Lễ thỉnh Giác linh tham Phật – yết Tổ thực hiện theo nghi lễ Phật giáo truyền thống gồm lễ niêm hương, bạch Phật, lễ cáo triều Tổ, đảnh lễ chư vị Tổ sư, đảnh lễ Bổn sư…
Lễ Phật tại Tổ đình Hưng Long, Bình Định
Tổ đình Hưng Long là nơi Hòa thượng nhập chúng tu học. Tại đây, Ngài được Đại Lão Hòa thượng Hưng Long nhận làm đệ tử và ban cho pháp danh là Quảng Thành. Sau 1 năm hầu thầy, học đạo, Ngài được bổn sư cho thọ giới Sa di với pháp tự là Thiện Duyên, và là học Tăng của Phật học đường Hưng Long từ năm 1945 đến năm 1954 dưới sự hướng dẫn tu học của Đại lão Hoà thượng Bổn sư Thích Giác Tánh, HT. Thích Huyền Quang, HT. Thích Trí Nghiêm... Sau khi Tốt nghiệp tại Phật học đường Hưng Long, Ngài cùng với HT. Thích Thiện Nhơn và các học Tăng khác gồm 12 vị được chuyển vào Phật học đường Trung phần Hải Đức - Nha Trang để tiếp tục tu học. Chốn Tổ đình Thiên Đức là nơi Hoà thượng Bổn sư Thích Giác Tánh đảm nhận Trụ trì, trùng tu, cũng là nơi tôn trí bảo tháp tôn thờ nhục thân của cố Hoà thượng ân sư.
Thỉnh Giác linh về Tổ đình Thiên Đức, Bình Định
... và tác lễ yết Tổ tại Tổ đình Thiên Đức
Tại mỗi điểm đến, chư tôn đức môn hạ, tứ chúng Tổ đình Hưng Long và Tổ đình Thiên Đức đã cung kính đảnh lễ. Không khí trang nghiêm, hòa vào âm vang chuông trống Bát nhã và tiếng niệm Phật trầm hùng của chư tôn đức, đồ chúng khi được cung rước Giác linh Ngài về bái biệt chốn ươm mầm trí tuệ.
Đoàn xe cung thỉnh Giác linh Hoà thượng...
Cung thỉnh Giác linh Hoà thượng về lại chùa Đạo Nguyên, TP. Tam Kỳ
Sau khi đảnh lễ Phật, đảnh lễ Tổ sư, chư tôn đức đã cung thỉnh Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên về lại chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ. Theo chương trình lễ tang, lễ truy niệm được cử hành vào lúc 7 giờ ngày 24-4-2021 (nhằm ngày 13-3-Tân Sửu), sau đó cung tiễn kim quan Đại lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Đạo Nguyên, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TTTT PG Quảng Nam

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online