Quảng Nam: Đại đức Thích Bảo Nghiêm làm Trưởng BTS PG huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2021 - 2026

(PSO) - Sáng ngày 09/4/2022 (09/3 Nhâm Dần), Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III (2016-2021) và công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ IV (2021-2026) đã trang nghiêm diễn ra tại chùa Long Hoa, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.
Chư tôn đức chứng minh
Quang lâm Chứng minh và tham dự có HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; TT. Thích Viên Trừng - UVDK HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh, Phó ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện; ĐĐ. Thích Viên Quán - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh, Thư ký Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện; ĐĐ. Thích Thắng Thiện - Phó Thư ký kiêm Phó VP BTS PG tỉnh; cùng chư tôn đức Văn phòng Giáo hội tỉnh, chư tăng ni, phật tử huyện Hiệp Đức...
Đại diện chính quyền tham dự
Về phía chính quyền có ông Mai Quang Vĩnh – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam; ông Hoàng Văn Hùng – UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức; ông Nguyễn Thế Mẫn - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; bà Hà Thị Hồng Diêu - Phó phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Văn Vinh - Phó trưởng Công an huyện; cùng đại diện các ban ngành sở tại đã đến dự và tặng hoa, quà chúc mừng.
Sư cô Thích Nữ Huệ Nghiêm phát biểu khai mạc
Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, Sư cô Thích Nữ Huệ Nghiêm – UV BTS PG tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG huyện Hiệp Đức, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc hội nghị đã điểm qua một số thành tựu của BTS PG huyện nhiệm kỳ qua và cũng nêu ra một số việc còn tồn đọng.
Lẵng hoa chúc mừng của BTS PG tỉnh Quảng Nam
Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam
Lẵng hoa chúc mừng của Ban TTTT PG tỉnh Quảng Nam
Lẵng hoa chúc mừng của Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện Hiệp Đức
Báo cáo tổng kết trước hội nghị, Đạo hữu Huỳnh Quang Đề – Thư ký BTS PG huyện cho biết, toàn huyện Hiệp Đức có 11 tăng, ni và điệu chúng đang sinh hoạt tu học tại 2 cơ sở chùa và 1 điểm nhóm sinh hoạt tập trung tại xã Bình Sơn; số lượng tín đồ Phật giáo trên địa bàn huyện có khoảng 2000 người; các khóa tu một ngày an lạc, khóa lễ vào những ngày sóc vọng được BTS PG huyện tổ chức thường xuyên. Về sinh hoạt Phật tử trẻ, nổi bật có CLB Hoa Sen – chùa Long Hoa với hơn 300 thanh thiếu niên Phật tử tại địa phương và các huyện lân cận tham gia sinh hoạt.
Đạo hữu Huỳnh Quang Đề - Thư ký BTS PG huyện báo cáo tổng kết
Trong nhiệm kỳ qua, các công tác hoằng pháp, văn hóa, nghi lễ, thông tin truyền thông được BTS PG huyện quan tâm; tổ chức các buổi thuyết giảng, sinh hoạt tập trung, viếng nghĩa trang liệt sĩ, ẩm thực chay vào các ngày lễ lớn như: Phật đản, Vu Lan... Về công tác từ thiện xã hội, thể hiện tinh thần từ bi của người con Phật, hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo hội các cấp, UBMTTQVN. Ban Từ thiện Xã hội PG huyện đã vận động tăng ni, phật tử thực hiện được nhiều chương trình như: ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, xây nhà tình thương, đóng giếng nước, tặng cơm cháo từ thiện tại các bệnh viện, trại dưỡng lão, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà khuyến học, tết trung thu... tổng kinh phí thực hiện gần 3 tỷ đồng. Công tác trùng tu tôn tạo, trang nghiêm cơ sở thờ tự với kinh phí gần 6 tỷ đồng.
Đạo hữu Huỳnh Bình (Pháp danh Đồng An) - Đại diện đạo hữu phật tử xã Bình Sơn trình bày tâm nguyện
Phật tử Bùi Văn Hiền (pháp danh Quảng Hoài) trình bày tham luận
Hội nghị đã lắng nghe những nguyện vọng của đạo hữu phật tử tại xã Bình Sơn do đạo hữu Huỳnh Bình (Pháp danh Đồng An) chia sẻ và những ưu tư trăn trở về sinh hoạt của giới trẻ Phật giáo qua tham luận "Tuổi trẻ hướng phật" do phật tử Bùi Văn Hiền (pháp danh Quảng Hoài) trình bày. Phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới (2021-2026), BTS PG huyện Hiệp Đức đã đề ra nhiều chương trình, chú trọng như: Kiện toàn nhân sự các ban ngành trực thuộc BTS PG huyện, thành lập cơ sở tại xã Bình Sơn và các xã khác trên địa bàn huyện; duy trì và phát triển công tác hướng dẫn phật tử, từ thiện xã hội, thông tin truyền thông.
BTS PG tỉnh tặng bằng tuyên dương công đức
UBND huyện tặng giấy khen
Ghi nhận những đóng góp của BTS PG huyện nhiệm kỳ qua, BTS PG tỉnh Quảng Nam đã tặng bằng tuyên dương công đức, UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân.
Đại biểu tham dự hội nghị
Tân BTS PG huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2021 - 2026 đón nhận quyết định, HT. Thích Thiện Thành trao
... và phát biểu nhận nhiệm vụ
Sau khi Ban Trị sự Phật giáo huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm, Đại đức Thích Viên Quán – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự PG tỉnh đã công bố quyết định 68/QĐ/BTS, ký ngày 09/04/2022 chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: 11 thành viên, do Đại đức Thích Bảo Nghiêm - Trụ trì chùa Bình An làm Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hướng dẫn phật tử; Sư cô Thích nữ Thuần Tịnh - Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký; Cư sĩ Bùi Tấn Sinh (pháp danh Quảng Thái) - Phó trưởng ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát. Tân Ban Trị sự đã ra mắt, đón nhận quyết định và phát nguyện nhận nhiệm vụ trước toàn thể hội nghị.
Ông Hoàng Văn Hùng – UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức phát biểu
Thay mặt chính quyền, ông Hoàng Văn Hùng – UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức phát biểu đánh giá cao các đóng góp của phật giáo huyện nhà đối với công tác an sinh xã hội, phát triển văn hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương giàu đẹp.
Hòa thượng Thích Thiện Thành - Trưởng BTS PG tỉnh ban đạo từ
Ban đạo từ tại Hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Thành - Trưởng BTS PG tỉnh đã ghi nhận và tán dương những thành tựu của PG huyện Hiệp Đức thực hiện được trong các nhiệm kỳ qua. Hòa thượng mong muốn trong nhiệm kỳ đến, BTS mới sẽ phát huy hơn nữa trong các công tác Phật sự về mọi mặt, trong đó có sự phát triển của giới trẻ Phật giáo. “Tuổi trẻ là sức mạnh, cống hiến cho đạo pháp và xã hội, dù mau hay lâu đi nữa chúng ta cũng phải thực hiện tốt công tác này”- Hòa thượng nhấn mạnh. Hội nghị kết thúc trong tinh thần đoàn kết hòa hợp, khởi đầu cho một nhiệm kỳ thành công cho Phật giáo nơi đây. Một số hình ảnh được ghi nhận:

Xuân Sáng

PSO Khu vực Miền Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online