Quảng Nam: Đại đức Thích Nhuận Nhân làm Trưởng BTS PG huyện miền núi Bắc Trà My nhiệm kỳ IV (2021-2026)

(PSO) - Sáng ngày 25/5/2022 (nhằm ngày 25/4 Nhâm Dần) tại chùa Trà My (X. Trà Giang, H. Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), BTS PG huyện Bắc Trà My long trọng tổ chức Hội Nghị đại biểu Phật giáo huyện nhiệm kỳ IV (2021-2026).
Quang cảnh Hội Nghị
Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa hội nghị
Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT. Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Viên Trừng – UVDK HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; ĐĐ. Thích Viên Mẫn - Chứng minh BTS PG huyện Bắc Trà My; cùng chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh, BTS PG các huyện lân cận, chư tăng ni, Phật tử các cơ sở chùa trong địa bàn huyện Bắc Trà My.
Đại biểu chính quyền tham dự
Về phía chính quyền có ông Mai Quang Vĩnh – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam; ông Lê Văn Tuấn – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My; ông Trần Thanh Cúc – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện; bà Nguyễn Thị Hồng Lê – Phó ban Dân vận Huyện ủy; ông Phạm Thế Long – Phó trưởng Công an huyện, cùng đại diện các ban ngành sở tại, chính quyền địa phương các xã đến dự và tặng hoa chúc mừng.
ĐĐ. Thích Viên Quán – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Bắc Trà My, Trưởng ban Tổ chức hội nghị phát biểu khai mạc
Sau nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ và phổ biến nội quy hội nghị, ĐĐ. Thích Viên Quán – Phó Thư ký kiêm CVP BTS PG tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Trà My, Trưởng ban Tổ chức hội nghị phát biểu khai mạc điểm qua một số thành quả của Phật giáo huyện nhà trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó nêu ra một số điểm vẫn còn dang dở. "Những vấn đề còn tồn đọng và hoài bão chưa thực hiện được, như tâm nguyện của Phật tử xin thành lập cơ sở tu học mà nay vẫn còn trong mong đợi, những vùng sâu vùng xa chưa có tiếng chuông ngân nga sớm tối…” - Đại đức Trưởng BTS PG huyện Bắc Trà My nhấn mạnh.
Lẵng hoa chúc mừng của BTS PG tỉnh Quảng Nam, HT. Thích Thiện Thành trao
ĐĐ. Thích Nhuận Nhân báo cáo tổng kết
Báo cáo tổng kết và trình bày phương hướng hoạt động tại hội nghị, Đại đức Thích Nhuận Nhân cho biết: huyện Bắc Trà My có 4 Tăng Ni, 2 cơ sở chùa, 1 Tịnh thất và 1 điểm sinh hoạt tập trung; trong đó chùa Trà My (xã Trà Giang) là nơi đặt Văn phòng Giáo hội huyện; chùa Trà Dương (xã Trà Dương); Tịnh thất Lan Nhã (xã Trà Giang) và điểm sinh hoạt tập trung (xã Trà Đông). Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã chuẩn y nhân sự Ban Hộ tự nhiệm kỳ 2016-2021 chùa Trà My và chùa Trà Dương; chuẩn y đại diện tín đồ Phật giáo xã Trà Đông; công nhận đơn vị Gia đình Phật tử Trà Dương với 3 huynh trưởng cấp Tập và gần 100 đoàn sinh. Tuy đơn vị GĐPT mới ra đời vào năm 2020, nhưng được sự quan tâm của Ban Trị sự Phật giáo huyện, cùng sự hỗ trợ của GĐPT Phú Ninh sinh hoạt có tiến triển, quy tụ ngày càng đông tuổi trẻ tham gia, là tín hiệu đáng mừng cho sinh hoạt tuổi trẻ Phật giáo Bắc Trà My tương lai.
Đạo hữu Phật tử tham dự hội nghị
Đối với công tác từ thiện xã hội, trong nhiệm kỳ qua, BTS PG huyện Bắc Trà My, các cơ sở chùa đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình từ thiện, tặng quà cho những gia đình khó khăn; xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa; hằng tháng phát cơm cháo cho bệnh nhân tại Trung tâm y tế huyện; trao tặng quà khuyến học, xe đạp cho các học sinh nghèo hiếu học…. Nhiệm kỳ tới, BTS PG huyện Bắc Trà My chú trọng một số nội dung như: tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đất đai cho các chùa, mở rộng và nâng cấp cơ sở thờ tự để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của tín đồ, đẩy mạnh công tác từ thiện, hướng dẫn Phật tử, thông tin truyền thông.
BTS PG tỉnh tặng Bằng tuyên dương công đức
UBND huyện Bắc Trà My tặng giấy khen
BTS PG huyện Bắc Trà My trao tặng bằng công đức
Ghi nhận thành quả nhiệm kỳ qua của Phật giáo huyện Bắc Trà My, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã trao Bằng Tuyên dương công đức cho các tập thể và cá nhân có những hoạt động tích cực, đóng góp cho sự phát triển Phật giáo miền núi; UBND huyện Bắc Trà My cũng tặng giấy khen.
BTS PG huyện Bắc Trà My dâng Khánh vàng tri ân Hoà thượng Thích Thiện Thành
Ủng hộ 10 triệu đồng vào quỹ “Vì người nghèo” của UBMTTQVN huyện
Dịp này, BTS Phật giáo huyện Bắc Trà My cũng dâng Khánh vàng tri ân Hòa thượng Thích Thiện Thành; trao tặng Bằng công đức cho các tập thể, cá nhân Phật tử; và ủng hộ 10 triệu đồng vào quỹ “Vì người nghèo” của UBMTTQVN huyện nhà.
HT. Thích Phước Minh trao quyết định chuẩn y nhân sự
ĐĐ. Thích Viên Quán tặng hoa chúc mừng
Nhiệm kỳ III của Ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Trà My đến đây đã kết thúc. ĐĐ. Thích Viên Quán – Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ 2016-2021 thay mặt các thành viên BTS tuyên bố mãn nhiệm trước hội nghị. ĐĐ. Thích Quảng Thông – Phó Văn phòng BTS PG tỉnh đã công bố Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ IV (2021-2026) gồm có: 3 vị Chứng minh và 15 thành viên đảm nhận các chức danh do Đại đức Thích Nhuận Nhân làm Trưởng ban; Sư cô Thích nữ Thuần Huệ làm Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký. Tân Ban Trị sự ra mắt, đón nhận quyết định từ HT. Thích Phước Minh và phát nguyện nhận nhiệm vụ.
Ông Lê Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My phát biểu
Đại diện chính quyền địa phương, ông Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My ghi nhận sự đóng góp của PG huyện trong thời gian qua đối với công tác an sinh xã hội, phát triển văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng cho đồng bào.
HT. Thích Phước Minh ban đạo từ
Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Phước Minh tán dương công đức Đại đức Thích Viên Quán  - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban Trị sự PG tỉnh giao phó, cùng chư tôn đức và Phật tử BTS PG huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ qua đã tích cực trong các hoạt động Phật sự chung của Giáo hội, góp phần đưa Phật giáo huyện miền núi phát triển ổn định; gửi lời tri ân sự giúp đỡ của quý lãnh đạo chính quyền địa phương. Đồng thời, Hoà thượng cũng sách tấn BTS PG huyện nhiệm kỳ mới, mong nghị quyết hội nghị sẽ được thực hiện thành công, để Phật giáo miền núi ngày càng thêm khởi sắc. Một số hình ảnh được ghi nhận:

PSO Khu vực Miền Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online