Quảng Nam: Đại đức Thích Viên Trừng tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Phú Ninh nhiệm kỳ IV (2021-2026)

(PSO) – Sáng ngày 28/12/2021 (25/11 Tân Sửu), Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III (2016-2021) và công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Ninh nhiệm kỳ IV (2021-2026) đã trang nghiêm diễn ra tại trụ sở VP BTS huyện, chùa Minh Cẩm, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
Quang cảnh hội nghị
Chư tôn đức chứng minh và đoàn chủ tọa
Quang lâm Chứng minh có HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam; cùng chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh, đại diện BTS PG các huyện, thị xã, thành phố, cùng chư tăng ni, phật tử huyện Phú Ninh tham dự.
Quan khách tham dự
Về phía chính quyền có ông Nguyễn Mính – Phó ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam; ông Đặng Xuân Thắng - Trưởng phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh; ông Phan Thanh Thám - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh; ông Đặng Vân - UV BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, cùng đại diện các ban ngành sở tại đã đến dự và tặng hoa, quà chúc mừng. Hội nghị mở đầu với nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và dành phút tưởng niệm chư vị anh hùng liệt sĩ, công ơn chư vị tiền bối hữu công, đức đệ Tam Pháp chủ, đức Phó Pháp chủ...
ĐĐ. Thích Viên Trừng – Trưởng BTS PG huyện Phú Ninh phát biểu khai mạc
Khai mạc hội nghị, ĐĐ. Thích Viên Trừng – Trưởng BTS PG huyện Phú Ninh, Trưởng ban Tổ chức đã điểm qua một số thành tựu của BTS PG huyện nhiệm kỳ qua và cũng nêu ra một số việc còn tồn đọng. Đại đức cho biết: "do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nên việc thực hiện các Phật sự còn nhiều hạn chế, nhất là việc xin điểm sinh hoạt tập trung tại thôn Ngọc Tú, xã Tam Dân đến nay vẫn chưa được địa phương đồng thuận, thứ đến, việc xin xây dụng Văn phòng giáo hội huyện tại thị trấn Phú Thịnh qua nhiều nhiệm kỳ đến nay vẫn còn bỏ ngõ".
Đại đức Thích Thanh Tịnh - Chánh Thư Ký BTS PG huyện báo cáo tổng kết
Báo cáo tổng kết trước hội nghị, Đại đức Thích Thanh Tịnh - Chánh Thư Ký BTS PG huyện cho biết: Toàn huyện có 65 tăng, ni và điệu chúng đang sinh hoạt tu học tại 21 cơ sở chùa và 1 điểm nhóm sinh hoạt tập trung tại thôn Đồng Lộc, xã Tam Thành. Công tác Giáo dục Phật giáo được chú trọng, hiện có 2 nghiên cứu sinh bảo vệ luận án Tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh sau đại học, 6 sinh viên theo học cử nhân, 6 tăng ni đang theo học trung cấp Phật học. Về tổ chức gia đình Phật tử, toàn huyện có 15 đơn vị, 1 đoàn ngành Thanh với 42 huynh trưởng và 350 đoàn sinh. Các đơn vị GĐPT tích cực tham gia các hoạt động do BTS chỉ đạo, tham gia các khóa học, trại huấn luyện, trại họp bạn... Trong nhiệm kỳ qua, các công tác hoằng pháp, văn hóa, nghi lễ, thông tin truyền thông được BTS PG huyện quan tâm. BTS PG huyện đã tổ chức các buổi thuyết giảng, thỉnh giảng sư Ban hoằng pháp Trung ương và tỉnh về thuyết giảng, mở lớp giáo lý cho cư sĩ Phật tử. Công tác trùng tu tôn tạo, trang nghiêm cơ sở thờ tự, chú tạo tôn tượng, đúc đại hồng chung với kinh phí hơn 30 tỷ đồng. Về công tác từ thiện xã hội, thể hiện tinh thần từ bi của người con Phật, hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo hội các cấp, UBMTTQVN. Ban Từ thiện Xã hội PG huyện đã vận động tăng ni, phật tử thực hiện được nhiều chương trình như: ủng hộ đồng bào lũ lụt, xây nhà tình thương, tặng cơm cháo từ thiện tại các bệnh viện, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà khuyến học, chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Tổng kinh phí thực hiện hơn 40 tỷ đồng.
Chư tôn đức đại diện BTS PG các huyện, thị xã, thành phố tham dự
Hội nghị cũng đề ra chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IV (2021-2026) với nhiều nội dung như: Xây dựng và phát triển Giáo hội trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, lục hòa cộng trụ, tứ chúng đồng tu, giữ vững kỷ cương, trách nhiệm và tăng cường mối quan hệ, giữa các thành viên trong Giáo hội; Thực hiện nhiệm vụ hoằng dương chánh pháp, xây dựng niềm tin chân chính và nếp sống đạo trong sáng cho phật tử; Tiếp tục củng cố, xây dựng cơ sở tự viện và Văn phòng BTS, đào tạo tăng ni trẻ; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, từ thiện xã hội.
BTS PG tỉnh tặng bằng tuyên dương công đức
UBND huyện Phú Ninh tặng Giấy khen
UBMTTQVN huyện Phú Ninh tặng Giấy khen
BTS PG huyện Phú Ninh ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19
Với những thành tựu đã đạt được, BTS PG tỉnh đã tặng Bằng Tuyên dương công đức, UBND huyện, UBMTTQVN huyện tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có đóng góp cho sự phát triển PG huyện trong nhiệm kỳ qua. Ngoài ra, BTS PG huyện còn tặng Bằng Công đức cho các Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo, đạo hữu phật tử tiêu biểu các cơ sở chùa trên địa bàn huyện; và trao tặng kinh phí 10 triệu đồng ủng hộ vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19.
Lẵng hoa chúc mừng của BTS PG tỉnh, HT. Thích Thiện Thành trao
Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Mính trao
Trao quyết định chuẩn y nhân sự BTS GHPGVN huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
Sau khi Ban Trị sự Phật giáo huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm, Đại đức Thích Quảng Thông – Phó Văn phòng Ban Trị sự PG tỉnh đã công bố quyết định 229/QĐ/BTS về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: 36 thành viên, do Đại đức Thích Viên Trừng tiếp tục làm Trưởng ban; Đại đức Thích Viên Quán, Đại đức Thích Chơn Lý đồng làm Phó trưởng ban; và Đại đức Thích Thanh Tịnh làm Chánh Thư ký. Tân Ban Trị sự đã ra mắt, đón nhận quyết định và phát nguyện nhận nhiệm vụ trước toàn thể hội nghị.
Ông Đặng Vân – UV BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phú Ninh phát biểu
Thay mặt chính quyền, ông Đặng Vân – UV BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phú Ninh phát biểu ghi nhận những thành tựu của Ban Trị sự Phật giáo huyện trong nhiệm kỳ qua và đề xuất một số nội dung vào chương trình hoạt động của BTS trong nhiệm kỳ tới.
HT. Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó trưởng BTS PG tỉnh ban đạo từ
Ban đạo từ, HT. Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó trưởng BTS PG tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện tán thán công đức của tập thể Ban Trị sự PG huyện Phú Ninh nhiệm kỳ vừa qua đã thành tựu được nhiều Phật sự quan trọng. Hòa thượng có lời khuyến tấn: "Tăng nghĩa là đoàn kết, hòa hợp. Muốn phát triển phải đoàn kết, như chủ đề của hội nghị hôm nay...". Xem Video Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 của BTS PG huyện Phú Ninh: Một số hình ảnh được ghi nhận:

Đình Tiến – Hiếu Dụng Ban TTTT PG Quảng Nam

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online