Quảng Nam: Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Tam Kỳ lần thứ VIII (2021-2026)

(PSO) - Sáng nay, ngày 14/11/2021 (10/10 Tân Sửu) tại chùa Đạo Nguyên (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã trang nghiêm diễn ra Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Tam Kỳ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn Đại hội
Quang lâm chứng minh Đại hội có Hòa thượng Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó trưởng BTS PG tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện; ĐĐ.Thích Viên Trừng – UVDK HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; TT.Thích Phước Cảnh – Chứng minh BTS PG TP.Tam Kỳ; chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh; đại diện BTS PG các huyện lân cận; cùng chư tôn đức BTS PG TP.Tam Kỳ, quý cư sĩ phật tử, GĐPT các tự viện trên địa bàn thành phố đồng tham dự.
Đại diện chính quyền tham dự
Về phía chính quyền có ông Mai Quang Vĩnh – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam; ông Vũ Ngọc Tươi – Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Đặng Tấn Doãn – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh; ông Nguyễn Văn Việt – Phó trưởng Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh; ông Nguyễn Duy Ân – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ; ông Dương Văn Chí – UV BTV, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; bà Nguyễn Thị Tân Xuân - UV BTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; ông Lê Tấn Vĩnh - Trưởng phòng Nội vụ thành phố; ông Nguyễn Hồng Lai – Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Thành Vân – Phó trưởng Công an thành phố; cùng đại diện các ban ngành phường Tân Thạnh đến dự và tặng hoa chúc mừng.
Đoàn phật tử dâng hoa chào mừng
Đại hội mở đầu với nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và dành phút tưởng niệm chư vị anh hùng liệt sĩ, công ơn chư vị tiền bối hữu công, chư hương linh qua đời vì Covid-19.
ĐĐ.Thích Viên Tánh – UVTT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo TP.Tam Kỳ, Trưởng ban Tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc
Khai mạc Đại hội, Đại đức Thích Viên Tánh – UVTT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo TP.Tam Kỳ, Trưởng ban Tổ chức Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua luôn cố gắng trau dồi và phát triển các hoạt động Phật sự theo đúng tinh thần của Giáo hội và chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đại đức Trưởng BTS PG TP.Tam Kỳ còn nêu ra những Phật sự tồn đọng, nhất là việc đăng ký cơ sở trực thuộc chùa Vĩnh Bình (xã Tam Thăng), tịnh thất Ngọc Thuỷ (phường Phước Hoà) và điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại xã Tam Thanh… chưa được sự đồng thuận của các cấp chính quyền địa phương.
BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam tặng lẵng hoa chúc mừng
Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam tặng lẵng hoa chúc mừng
Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN TP.Tam Kỳ tặng lẵng hoa chúc mừng
Theo báo cáo, toàn thành phố 24 cơ sở tự viện, trong đó có 19 cơ sở thuộc hệ phái Bắc tông, 2 cơ sở thuộc hệ phái Khất sĩ, còn 3 cơ sở đang trong quá trình xin công nhận cơ sở tôn giáo trực thuộc; với 67 tăng ni đang sinh hoạt tại các tự viện. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, BTS PG thành phố đã đề nghị xin bổ nhiệm trụ trì các cơ sở; thành lập cơ sở trực thuộc chùa Thái Bình (xã Tam Thăng), tịnh xã Ngọc Phú (xã Tam Phú). Tổ chức khóa tu mùa hè dành cho cư sĩ phật tử và thanh thiếu niên phật tử. Đối với GĐPT thành phố có 58 huynh trưởng (trong đó 5 HTr cấp tấn, 20 Htr cấp tín, 13 Htr cấp tập, 20 Htr tập sự), 238 đoàn sinh (trong đó 68 ĐS ngành thanh, 70 ĐS ngành thiếu, 100 ĐS ngành đồng) và đoàn nam Phật tử Quảng Đức, nữ Phật tử Yến Phi.
Chư tôn đức tham dự Đại hội
Điểm mạnh của Phật giáo TP.Tam Kỳ trong nhiệm kỳ vừa qua là hoạt động từ thiện xã hội. Theo đó, tăng ni, phật tử TP.Tam Kỳ đã thực hiện hoạt động từ thiện nhân đạo với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng; công tác trùng tu xây dựng cơ sở 12 tỷ đồng. Trong phương hướng của nhiệm kỳ tới, Ban Trị sự tiếp tục hướng dẫn tăng ni, các tự viện thực hiện đúng Hiến chương GHPGVN và pháp luật nhà nước.
BTS PG tỉnh Quảng Nam trao tặng Bằng Tuyên dương công đức
UBND TP.Tam Kỳ trao tặng Bằng khen
BTS GHPGVN TP.Tam Kỳ trao tặng Bằng Công đức
Tại Đại hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trao tặng bằng Tuyên dương công đức cho 1 tập thể và 9 cá nhân; Ủy ban Nhân dân TP.Tam Kỳ tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân; Ban Trị sự PG TP.Tam Kỳ cũng đã tặng Bằng công đức đến các cá nhân và tự viện.
Tân BTS PG TP.Tam Kỳ nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ
Sau khi Đại đức Thích Viên Tánh tuyên bố mãn nhiệm, Đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.Tam Kỳ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 31 thành viên, do Đại đức Thích Viên Tánh tiếp tục đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự. Tân Ban Trị sự đã ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ. Đại hội cung thỉnh HT.Thích Phước Minh, HT.Thích Thiện Phương, HT.Thích Phước Chấn và TT.Thích Phước Cảnh vào ngôi vị Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Tam Kỳ.
Ông Dương Văn Chí – UV BTV, Chủ tịch UBMTTQVN TP.Tam Kỳ phát biểu
Ông Dương Văn Chí ghi nhận những thành tựu của Ban Trị sự Phật giáo thành phố trong nhiệm kỳ qua; tin tưởng tân Ban Trị sự sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, hướng dẫn tăng ni, phật tử tu tập, sinh hoạt ổn định.
HT.Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó trưởng BTS PG tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện ban đạo từ
Ban đạo từ tại Đại hội, Hòa thượng Thích Phước Minh tán thán những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Ban Trị sự GHPGVN TP.Tam Kỳ. Qua đó, Hòa thượng kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, tân Ban Trị sự cần đoàn kết, hòa hợp hơn nữa, lấy năng lượng tu tập làm nền tảng, lấy trí tuệ định hướng những hoạt động Phật sự đi đúng đường lối, đưa Phật giáo thành phố ngày càng phát triển. Đồng thời, Hòa thượng nhấn mạnh, tân Ban Trị sự Phật giáo thành phố cần chú trọng liên hệ với các ngành chức năng chính quyền để xin đất xây dựng Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự, lập nghĩa trang Phật giáo, đăng ký thành lập các cơ sở trực thuộc, mở rộng đất xây dựng các chùa trong địa bàn thành phố, đáp ứng nhu của bà con phật tử địa phương.
Quang cảnh Đại hội
Đại hội kết thúc sau khi thông qua nghị quyết Đại hội và cử đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Một số hình ảnh được ghi nhận:

Xuân Sáng – Quang Ảnh

Ban TTTT PG Quảng Nam

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online