26/03/2019 17:39

Quảng Nam: Đặt đá khởi công trùng tu chùa Bửu Hạnh – thị xã Điện Bàn


Sáng ngày 21/3/2019 (19/02 Kỷ Hợi), nhân kỷ niệm ngày vía khánh đản đức Bồ tát Quán Thế Âm, chùa Bửu Hạnh (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) trang trọng tổ chức lễ đặt đá khởi công đại trùng tu chùa.

Chư Tôn đức chứng minh
Đại diện chính quyền tham dự

Quang lâm Chứng minh có HT. Thích Như Thọ – Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Hạnh Chơn, Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam; HT. Thích Nguyên Khiết, HT. Thích Nguyên Huệ – đồng Chứng minh BTS PG tỉnh Bình Định; TT. Thích Đồng Nguyện – Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp PG tỉnh Quảng Nam; TT. Thích Hạnh Nhẫn – Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh; ĐĐ. Thích Viên Quán – Phó Thư ký kiêm Chánh VP BTS PG tỉnh; chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, BTS các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, Chư tôn đức Tăng ni trụ trì các chùa trong và ngoài tỉnh, lãnh đạo chính quyền địa phương và đông đảo Phật tử tham dự.

ĐĐ. Thích Quảng Năng – Trụ trì chùa Bửu Hạnh phát biểu khai mạc

Sau phút mặc niệm tưởng nhớ đến cố TT. Thích Giải Quảng – Trưởng BTS PG thị xã Điện Bàn tân viên tịch, ĐĐ. Thích Quảng Năng – Trụ trì chùa phát biểu khai mạc cho biết, chùa Bửu Hạnh được thành lập vào những năm 1950 do một số phật tử tín tâm tại địa phương hiến cúng đất và vận động xây dựng.

BTS PG tỉnh Quảng Nam tặng lẵng hoa chúc mừng, TT. Thích Hạnh Nhẫn trao
HT. Thích Nguyên Khiết – Viện chủ chùa Tịnh Quang (tỉnh Bình Định), Bổn sư Đại đức trụ trì chùa Bửu Hạnh trao lẵng hoa chúc mừng
Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN xã Điện Minh tặng lẵng hoa chúc mừng

Năm 2013, được sự đề cử của Giáo hội, ĐĐ. Thích Quảng Năng là đệ tử của HT. Thích Nguyên Khiết – Viện chủ chùa Tịnh Quang (tỉnh Bình Định) phát nguyện về chùa Bửu Hạnh đảm nhận làm trụ trì, hướng dẫn Phật tử tu học.

Trải qua thời gian gần 70 năm, đến nay ngôi chùa đã xuống cấp, chánh điện lại chật hẹp, không còn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt bái sám hằng ngày, nên Đại đức Trụ trì cùng bà con Phật tử nơi đây quyết tâm trùng tu lại ngôi phạm vũ Bửu Hạnh với kiến trúc quy hoạch tổng thể gồm: chánh điện, nhà hậu tổ, nhà tăng, nhà đông, nhà tây, giảng đường, cổng tam quan và các hạng mục khác… trên diện tích đất hơn 8.000 m2, với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Phần lớn kinh phí xây dựng nhờ vào sự trợ duyên chú nguyện của chư Tôn đức Tăng Ni và kêu gọi sự phát tâm cúng dường của quý đạo hữu Phật tử thập phương.

TT. Thích Huệ Phát – UV BTS PG tỉnh Quảng Nam, Phó BTS PG thị xã Điện Bàn phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, TT. Thích Huệ Phát – UV BTS PG tỉnh Quảng Nam, Phó BTS PG thị xã Điện Bàn nhấn mạnh: “việc thành lập cơ sở Phật giáo, xây dựng chùa mang ý nghĩa to lớn không chỉ dành riêng cho tín đồ Phật giáo mà còn là việc gìn giữ truyền thống bản sắc dân tộc của người Việt Nam.”

TT. Thích Đồng Nguyện – Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp PG tỉnh Quảng Nam ban đạo từ

Ban đạo từ, TT. Thích Đồng Nguyện – Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp PG tỉnh Quảng Nam tán dương công đức Đại đức trụ trì và tập thể Phật tử chùa Bửu Hạnh đã phát đại nguyện đặt đá khởi công xây dựng lại ngôi chùa với quy mô lớn.

Thượng tọa Phó BTS PG tỉnh còn gửi lời cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện cho Phật giáo thị xã Điện Bàn, đặc biệt chùa Bửu Hạnh phát triển trong thời gian qua, và kêu gọi bà con Phật tử, các mạnh thường quân đóng góp tịnh tài, tịnh vật để ngôi chùa Bửu Hạnh sớm hoàn thành.

Chư Tôn giáo phẩm, Đại diện chính quyền thực hiện nghi thức khởi công

Sau lễ hành chánh, chư Tôn Giáo phẩm chứng minh đã thực hiện nghi thức sái tịnh, đặt đá khởi công đại trùng tu chùa Bửu Hạnh trong tiếng niệm kinh, chú nguyện của chư Tôn đức chứng minh và Phật tử.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

         

                      

Ban TTTT PG Quảng Nam

The post Quảng Nam: Đặt đá khởi công trùng tu chùa Bửu Hạnh – thị xã Điện Bàn appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: Những hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Mãi yêu thương”

PSO - Nằm trong chương trình từ thiện “Mãi yêu thương”, sáng ngày 23/4/2024 (nhằm ngày 15/3 năm Giáp Thìn), TT. Thích Tuệ Hải - Phó ban Kinh tế Tài chính TƯ, Phó ban Từ thiện Xã hội TƯ, trụ trì chùa Long Hương (tỉnh Đồng Nai) đã đến xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre tham dự lễ khởi công xây dựng cây cầu nối liền 2 xã (xã Long Thới - xã Lắm

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online