25/01/2019 11:13

Quảng Nam: Gặp mặt chức sắc tôn giáo huyện Núi Thành nhân Xuân Kỷ Hợi – 2019

 

Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi, ngày 24/1/2019 (19/12/Mậu Tuất) huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã tổ chức gặp mặt chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện nhằm thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Tham dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Minh Khả, bà Đặng Thị Lệ Thủy – đồng Phó Bí thư Huyện ủy huyện Núi Thành; ông Ngô Đức An – Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Huỳnh Minh Cường – Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện; đại diện các chức sắc, chức việc của 03 tổ chức tôn giáo: Phật giáo, Công giáo và tin lành trên địa bàn huyện.

Ông Ngô Đức An – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành thông tin về tình hình kinh tế – xã hội

Tại buổi gặp mặt, ông Ngô Đức An – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành đã thông tin một số nội dung về tình hình kinh tế – xã hội của huyện năm 2018 và những định hướng lớn năm 2019. Ông nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện luôn ủng hộ giao lưu đối thoại giữa các tôn giáo, giữa chính quyền, Mặt trận với tôn giáo. Thời gian tới, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể huyện sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa việc giao lưu, hợp tác, đối thoại với các tổ chức, tín đồ tôn giáo; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, giải quyết những nhu cầu chính đáng, hợp pháp về tôn giáo của người dân. Đồng thời mong muốn các tổ chức tôn giáo, các đại biểu chức sắc tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc tuyên truyền, vận động các tín đồ cùng với nhân dân cả huyện đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

ĐĐ. Thích Hạnh Thông – UV BTS PG tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG huyện Núi Thành phát biểu

Trong không khí đoàn kết, cởi mở, đại diện các tổ chức tôn giáo cũng phát biểu bày tỏ những tâm tư nguyện vọng của tôn giáo mình. Thay mặt Phật giáo huyện Núi Thành, Đại đức Thích Hạnh Thông – UV BTS PG tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG huyện Núi Thành cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển của huyện thời gian qua, cảm ơn sự quan tâm của chính quyền huyện đến Phật giáo phát triển trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa từ các cấp, các ngành để Phật giáo tiếp tục phát triển trong thời gian đến. 

Nhân dịp Xuân Kỷ hợi, lãnh đạo huyện Núi Thành đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các đại biểu và toàn thể chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong huyện.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

   

Thông Khiêm

Ban TTTT PG Núi Thành

The post Quảng Nam: Gặp mặt chức sắc tôn giáo huyện Núi Thành nhân Xuân Kỷ Hợi – 2019 appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online