Quảng Nam: Hòa thượng Thích Phước Minh được suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

(PSO) - Sáng nay, 10/9/2022, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã được trọng thể tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (08 Trần Hưng Đạo, TP. Tam Kỳ) với sự tham dự của hơn 400 đại biểu và khách mời. Chứng minh Đại hội có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Hạnh Chơn - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Hoà thượng Thích Thiện Toàn - UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP. Đà Nẵng; Hoà thượng Thích Thông Hội - Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi; Hoà thượng Thích Huệ Thông - Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên; Hoà thượng Thích Phước Châu - Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Thăng Bình. Chủ tọa đoàn gồm: Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Thành - UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Phước Nguyên - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; cùng chư tôn đức Phó trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam. Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Văn Hiếu - Đại diện Cục An ninh Nội địa; ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Xuân Vinh - UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Xuân Ca - UV BTV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tấn Lại - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Mai Quang Vĩnh - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Đặng Xuân Thắng - Trưởng phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh; ông Nguyễn Duy Ân - Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ; ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ UBND thành phố, cùng đại diện các ban ngành chính quyền địa phương. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, Hòa thượng Thích Thiện Thành phát biểu khai mạc khái quát một số thành tựu mà Ban Trị sự PG tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hòa thượng nhấn mạnh: "Giáo hội Phật giáo Quảng Nam hướng đến xây dựng và phát triển toàn diện các mặt công tác, trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo Giáo hội trong nhiệm kỳ mới. Trẻ hoá trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm và đoàn kết hoà hợp mới có thể nói đến sự phát triển tương lai, ngõ hầu góp phần kiện toàn tổ chức Giáo hội địa phương trước thềm Đại hội kỳ IX của TƯ GHPGVN.” Tổng kết, đánh giá lại chặng đường 5 năm nhiệm kỳ qua, Thượng tọa Thích Viên Trừng báo cáo tại Đại hội, cho biết: Toàn tỉnh hiện có 300 tự viện, trong đó có 291 chùa Bắc tông, 2 chùa Nam tông, 7 ngôi tịnh xá, 5 điểm sinh hoạt tập trung, có 2 cơ sở là chùa Phú Long và chùa Long Hội, huyện Thăng Bình chưa được công nhận về pháp lý, một số tịnh thất của các cá nhân Tăng Ni lập riêng tu học; toàn tỉnh có 890 Tăng Ni. Nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã bổ nhiệm trụ trì 35 cơ sở. Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã giới thiệu cho 215 Tăng, Ni sinh đi thọ giới tại các Giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành lân cận tổ chức. Hoạt động từ thiện nhân đạo trong nhiệm kỳ đã thực hiện với tổng trị giá trên 206 tỷ đồng. Toàn tỉnh có có 8 đơn vị Phân ban Gia đình Phật tử cấp huyện và 4 đơn vị Ban Điều hành Gia đình Phật tử; có 826 huynh trưởng, 3.600 đoàn sinh đang sinh hoạt tại 112 đơn vị Gia đình Phật tử thuộc 12 Phân ban và Ban Điều hành Gia đình Phật tử cấp huyện thị, hơn 100 đạo tràng tu tập với nhiều hình thức khác nhau. Ngoài ra, thành tựu hoạt động Phật sự của các ban chuyên môn: Hoằng pháp, Văn hóa, Nghi lễ, Thông tin - Truyền thông… đạt được những kết quả khả quan. Tại đại hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề ra chương trình Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 với nhiều hoạt động trên tinh thần tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được cũng như khắc phục những Phật sự tồn đọng của khóa V. Theo đó sẽ nêu cao tinh thần đòan kết, hòa hợp, tập hợp sức mạnh trí tuệ tập thể, tuân thủ luật Phật chế, Hiến chương GHPGVN và pháp luật nhà nước trong tổ chức và điều hành các hoạt động Phật sự; Nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học và hỗ trợ Tăng, Ni tham gia các chương trình đào tạo nâng cao; Thực hiện tốt nhiệm vụ hoằng pháp, truyền bá giáo lý, hướng dẫn Phật tử tu tập và thực hành pháp; Đẩy mạnh công tác từ thiện - xã hội, khuyến khích kinh tế tự túc tại các cở sở tự viện; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy giá trị của Phật giáo, tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại. Với những thành tựu Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã đạt được, Trung ương Giáo hội tặng Bằng tuyên dương công đức đến 16 tập thể, 26 cá nhân; UBND tỉnh trao Bằng khen đến 3 tập thể và 9 cá nhân; Ủy ban MTTQVN tỉnh trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 12 cá nhân. Ngoài ra BTS PG tỉnh cũng tặng Bằng tuyên dương công đức đến các cá nhân đã có công đức đóng góp cho sự phát triển của Giáo hội tỉnh và tặng 1 nhà đại đoàn cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Nam Trà My, trị giá 100 triệu đồng.

Sau phần tuyên bố mãn nhiệm Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam khóa V do Hòa thượng Thích Thiện Thành thực hiện, thay mặt Tiểu ban Nhân sự đại hội, Thượng tọa Thích Như Giải trình danh sách thành phần nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã lấy ý kiến biểu quyết trước toàn thể đại biểu tham dự đại hội, thống nhất thông qua danh sách nhân sự được suy cử vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 68 thành viên, trong đó có 19 thành viên Ban Thường trưc do Hòa thượng Thích Phước Minh được suy cử Trưởng ban Trị sự. Thay mặt các cấp chính quyền, ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu ghi nhận những đóng góp của BTS PG tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ qua cho sự phát triển chung của tỉnh nhà. Ông Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh bày tỏ: “Với niềm tin và phấn khởi về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cùng với truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, truyền thống Hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam, tôi tin tưởng rằng, BTS GHPG VN tỉnh nhiệm kỳ mới với cơ cấu, thành phần đại diện cho tính tiêu biểu, uy tín, trí tuệ; được đại hội tín nhiệm, suy cử sẽ dấn thân phục vụ hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, góp phần cùng với nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết, toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.

Ban Đạo từ tại đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự tán dương những thành tựu mà Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ V.

Hòa thượng nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ V, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã bám sát chương trình hoạt động, với trí tuệ và đoàn kết, sự ủng hộ của chính quyền, đặc biệt cùng với sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Thiện Thành - Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã giúp Phật giáo tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, để lại những dấu ấn thành quả vô cùng tốt đẹp”.

Hòa thượng cũng kỳ vọng, trong nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam sẽ đạt nhiều thành quả hơn trong công tác Phật sự.

Sau khi thông qua danh sách đoàn đại biểu đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam tham dự Đại hội toàn quốc, Đại đức Thích Viên Quán - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Thích Huệ Thông lấy ý kiến đại biểu hiện diện tại đại hội thống nhất thông qua nghị quyết, trước khi triển khai, phổ biến nhằm định hướng tu học, hoạt động cho Phật giáo tỉnh.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

PSO Khu vực miền Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online