Quảng Nam: Hội nghị tổng kết và công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Nông Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026

(PSO) - Sáng nay ngày 12/11/2021 (08/10 Tân Sửu) đã trang nghiêm diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Phật sự của BTS GHPGVN huyện Nông Sơn, nhiệm kỳ II (2016-2021) và công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ III (2021-2026), tại chùa Kim Sơn, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Quang cảnh hội nghị
Quang lâm chứng minh và chỉ đạo hội nghị có HT.Thích Phước Minh - UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện; TT.Thích Huệ Trí - Trưởng ban Pháp chế PG tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện; ĐĐ.Thích Viên Quán - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh, Thư ký Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện; ĐĐ.Thích Thắng Thiện – Phó Thư ký BTS PG tỉnh; ĐĐ.Thích Thông Khiêm - UV BTS PG tỉnh, Phó Chánh văn phòng Giáo hội tỉnh; cùng chư tôn đức tăng ni, cư sĩ phật tử, GĐPT huyện Nông Sơn tham dự.
Đại diện chính quyền tham dự
Về phía chính quyền có bà Tào Thị Tố Điểm – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nông Sơn; ông Nguyễn Bảy – Phó ban Dân vận Huyện ủy; ông Nguyễn Tấn Bảy - Phó Chủ tịch UBMT huyện; ông Trần Phương – Phó trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Lê Anh Tiến – Phó trưởng Công an huyện; cùng đại diện các ban ngành chính quyền địa phương tham dự phát biểu, tặng hoa chúc mừng.
ĐĐ.Thích Chúc Ngộ - UV BTS PG tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Nông Sơn phát biểu khai mạc
ĐĐ.Thích Chúc Ngộ - UV BTS PG tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Nông Sơn, Trưởng BTC hội nghị phát biểu khai mạc. Đại đức nhận định: “Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, chúng ta rất hoan hỷ. Ban Trị sự và tăng ni, phật tử huyện Nông Sơn đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt các công tác Phật sự đã đề ra, góp phần xây dựng và phát triển ngôi nhà chung GHPGVN ngày càng vững mạnh trên tinh thần duyên sinh vô ngã, phục vụ chúng sanh, trang nghiêm Giáo hội…”
Đại biểu tham dự
Nông Sơn là một trong những huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, được chia tách đơn vị hành chánh từ huyện Quế Sơn vào năm 2008. Sau khi chia tách huyện, Giáo hội đã tiến hành thành lập BTS PG huyện Nông Sơn đến nay đã trải qua 2 nhiệm kỳ và đã thực hiện thành công không ít Phật sự đáng kể, những thành tựu đó dù lớn hay nhỏ, dù nhiều hay ít nhưng đó là kết quả rất cố gắng bằng cả tinh thần, sức lực và là sự hòa hợp đoàn kết giữa đạo và đời. Tại hội nghị, SC.Thích Nữ Tuệ Nghiêm – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG huyện Nông Sơn, báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ II (2016-2021) và trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III (2021-2026).
SC.Thích Nữ Tuệ Nghiêm – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG huyện Nông Sơn báo cáo tổng kết
Theo bản báo cáo, toàn huyện Nông Sơn chỉ có 6 ngôi chùa, với 7 tăng ni, điệu chúng đang tu học và hành đạo tại các cơ sở chùa; có khoảng 2.000 tín đồ sinh hoạt thường xuyên, vào các ngày sóc vọng hằng tháng tổ chức đạo tràng tu tập; hằng năm tổ chức trang nghiêm các ngày lễ truyền thống của Phật giáo như: Đại lễ Phật đản, Vu lan, lễ cầu nguyện quốc thái dân an, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ… có đông đảo phật tử trong toàn huyện về tham dự. Nổi bật nhất là công tác từ thiện xã hội, tặng quà cho người khó khăn, tặng cơm, cháo tại bệnh viện, hỗ trợ nhu yếu phẩm rau củ quả cho bà con vùng dịch… với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng; công tác trùng tu xây dựng cũng được chú trọng. Nhiều chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ mới được BTS PG huyện đưa ra như: Xin thành lập đơn vị trực thuộc tại các địa phương có đông tín đồ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt; Mở khóa tu và lớp học giáo lý; thành lập các đơn vị GĐPT, CLB Thanh thiếu nhi phật tử, duy trì các đạo tràng bát quan trai, đạo tràng niệm Phật, khóa tu ngày an lạc, khóa tu mùa hè tại các chùa trong huyện; đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội.
BTS PG tỉnh tặng Bằng Tuyên dương công đức
UBND huyện Nông Sơn tặng Bằng khen
Dịp này, chư tăng ni và phật tử huyện Nông Sơn có nhiều nỗ lực đóng góp trong công tác Phật sự đã được BTS GHPGVN tỉnh trao tặng Bằng Tuyên dương công đức cho 3 tập thể và 7 cá nhân; UBND huyện tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân.
Tân BTS GHPGVN huyện Nông Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 nhận Quyết định, HT.Thích Phước Minh trao
Tại hội nghị, ĐĐ.Thích Viên Quán - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh đã công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự BTS GHPGVN huyện Nông Sơn nhiệm kỳ III (2021 – 2026) gồm: 4 Ủy viên Thường trực và 10 Ủy viên do ĐĐ.Thích Chúc Ngộ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban; SC.Thích Nữ Tuệ Nghiêm làm Phó ban kiêm Chánh Thư ký và SC.Thích Nữ Đồng Châu làm Phó ban kiêm Trưởng ban HDPT. Quyết định do HT.Thích Thiện Thành - Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam ấn ký.
Bà Tào Thị Tố Điểm – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nông Sơn tặng quà chúc mừng tân BTS huyện
Đại diện chính quyền, bà Tào Thị Tố Điểm phát biểu chúc mừng tân BTS nhiệm kỳ mới, bà nhận định với 14 vị tăng ni, phật tử có đủ uy tín và năng lực, đảm trách các vị trí chủ chốt của BTS PG huyện nhà, mong trong nhiệm kỳ tới, BTS Phật giáo huyện tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa phật tử trong huyện, chung tay cùng ngôi nhà chung Giáo hội huyện góp phần xây dựng và phát triển huyện Nông Sơn vững mạnh.
HT.Thích Phước Minh - UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện ban đạo từ
Thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, HT.Thích Phước Minh ban đạo từ chỉ đạo, tán thán công đức BTS PG huyện Nông Sơn nhiệm kỳ qua đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự đã đề ra. Hòa thượng nhận định: “Thành quả mà BTS PG huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là một sự cố gắng không nhỏ của toàn thể tăng ni, phật tử huyện Nông Sơn. Phật giáo tại huyện miền núi xa xuôi này, nhân sự mỏng nhưng toàn là những nhân sự trẻ, có nhiệt huyết với đạo pháp, dẫu biết con đường Phật sự phía trước còn rất nhiều khó khăn, kỳ vọng sẽ vượt qua và đạt nhiều thành quả hơn nữa…” Hòa thượng Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh còn gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chính quyền huyện trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi để Phật giáo huyện miền núi Nông Sơn phát triển. Mong rằng, thời gian đến các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm và giúp đỡ, đặc biệt xây dựng Trụ sở văn phòng Giáo hội huyện và thành lập thêm những cơ sở trực thuộc có nhu cầu. Hội nghị kết thúc trong tinh thần đoàn kết hòa hợp với nhiều lẵng hoa chúc mừng trong niềm vui hoan hỷ của tất cả mọi người. Một số hình ảnh được ghi nhận:

Thông Khiêm

Ban TTTT PG Quảng Nam

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online