03/04/2018 15:12

Quảng Nam: Khởi công xây dựng chùa Giác Nguyên

   
GNO - Sáng 1-4, chùa Giác Nguyên (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) tổ chức lễ khởi công đại trùng tu chùa.

Quảng Nam: Khởi công xây dựng chùa Giác Nguyên Chư tôn đức chứng minh buổi lễ niệm Phật cầu gia bị

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, cùng chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, BTS Phật giáo huyện Đại Lộc, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong và ngoài tỉnh, lãnh đạo chính quyền và đông đảo Phật tử các giới. Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Như Giáo, trụ trì chùa cho biết, chùa Giác Nguyên có tên gọi ban đầu là khuôn hội Nghĩa An được các vị Phật tử thuần thành nơi đây thành lập tại khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, tỉnh Quảng Nam vào năm 1952 trong phong trào chấn hưng Phật giáo. Năm 1972, Giáo hội lúc bấy giờ đã cung cử cố HT.Thích Như Tấn đảm nhận trụ trì. Chùa được trùng tu lần thứ nhất vào năm 1989 với vật liệu lúc bấy giờ còn hạn chế nên trải qua thời gian gần 30 năm ngôi chùa đã xuống cấp. Nay chùa Giác Nguyên khởi công đại trùng tu lần thứ 2, với mô hình thiết kế gồm hai tầng - giảng đường (tầng dưới) và chánh điện (tầng lầu), có mức dự toán kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

Quảng Nam: Khởi công xây dựng chùa Giác Nguyên Đại biểu tham dự

ĐĐ.Thích Thắng Thiện, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đại Lộc phát biểu, bày tỏ sự tin tưởng ngôi chùa sẽ là công trình đảm bảo nét văn hóa của Phật giáo Việt Nam, góp phần tô điểm diện mạo đô thị đặc sắc của thị trấn Ái Nghĩa và cũng là nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa - tâm linh của Phật giáo huyện nhà. Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Hứa Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa chúc mừng công trình xây dựng chùa Giác Nguyên (mới) sẽ sớm thành tựu viên mãn và ghi nhận: “Trong quá trình chỉnh trang đô thị, các cơ sở tôn giáo trong đó có Phật giáo luôn đồng thuận và tín đồ Phật tử phát tâm xây dựng để tạo nên những công trình kiến trúc to đẹp hơn…”. TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam tán thán công đức của Đại đức trụ trì và kêu gọi bà con Phật tử, các mạnh thường quân đóng góp tịnh tài, tịnh vật để ngôi chùa Giác Nguyên sớm hoàn thành.

Quảng Nam: Khởi công xây dựng chùa Giác Nguyên Nghi thức động thổ trùng tu chùa

Quảng Nam: Khởi công xây dựng chùa Giác Nguyên Diện mạo ngôi chùa trong tương lai

Sau lễ hành chánh, chư tôn đức cùng đại diện chính quyền địa phương đã thực hiện nghi thức khởi công đại trùng tu chùa trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người.

Diệu Hòa - Tống Ngọc (Ban TTTT PG Quảng Nam)

Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online