Quảng Nam: Lãnh đạo chính quyền tỉnh chúc mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

(PSO) - Sáng nay ngày 05/11/2021, tại Văn phòng BTS PG tỉnh (chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ) đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo và Công an tỉnh Quảng Nam do ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.
Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đến thăm, chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại VP BTS PG tỉnh
Cùng đi có ông Võ Xuân Ca – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh. Tiếp đoàn có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Thành - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Hòa thượng Thích Phước Minh - Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Viên Trừng - UVDK HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS PG tỉnh; Văn phòng Giáo hội tỉnh.
Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chúc mừng nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN
Thay mặt đoàn, ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kính chúc sức khỏe đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chúc mừng chư tăng ni và đồng bào phật tử trong tỉnh nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (7-11-1981 – 7-11-2021). Ông Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận vai trò, đóng góp tích cực của GHPGVN và của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh từ ngày thành lập và phát triển đến nay. Từ khi tái lập tỉnh năm 1997, Quảng Nam đã có sự phát triển vượt bậc, trong đó có đóng góp quan trọng của Phật giáo và bà con phật tử tỉnh nhà. Đặc biệt, trong 2 năm 2020 và 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát phức tạp gây nhiều thiệt hại. Trong bối cảnh đó, cùng với nhân dân Quảng Nam, Ban Trị sự GHPG các cấp trong tỉnh đã vận động đồng bào Phật giáo tham gia tích cực cùng chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch. Các hoạt động sinh hoạt tôn giáo đã chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch của địa phương.
Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh
Ông Lê Văn Dũng tin tưởng, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới BTS GHPGVN tỉnh tiếp tục đồng hành, gắn bó cùng lãnh đạo tỉnh, các Sở, ban, ngành qua những hoạt động Phật sự, nhằm đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Nam ngày một phồn vinh. Trong điều kiện dịch bệnh còn ảnh hưởng rất phức tạp, mong Ban Trị sự PG tỉnh tích cực chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Phật giáo các địa phương, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.
HT.Thích Phước Minh - Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh gửi lời cảm ơn
Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Hòa thượng Thích Phước Minh trân trọng cảm ơn đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo, Công an tỉnh Quảng Nam. Hòa thượng cho biết, suốt hành trình 40 năm hình thành và phát triển, GHPGVN đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, làm cho đạo Phật xương minh trong lòng dân tộc. Tinh thần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc của GHPGVN được thể hiện xuyên suốt trong chặng đường lịch sử 40 năm. Trong gần 2 năm qua, khi cả nhân loại phải trải qua cuộc khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 chưa từng có, Việt Nam cũng vừa trải qua những tháng ngày gian nan nhất, thì hơn bao giờ hết, tinh thần nhập thế, đồng hành với dân tộc trong mọi hoàn cảnh lịch sử của Phật giáo Việt Nam lại một lần nữa được viết tiếp vào trang sử hào hùng của dân tộc.
Đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chụp hình lưu niệm
Cùng với những chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển của Giáo hội trong suốt 40 năm qua, Hòa thượng Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh cũng nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Phật giáo tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, luôn cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, mọi công tác Phật sự trong tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”. Hòa thượng chúc lãnh đạo Tỉnh ủy và các cơ quan của tỉnh luôn dồi dào sức khỏe để lãnh đạo tỉnh nhà vượt qua đại dịch Covid-19 và đưa tỉnh Quảng Nam lên tầm cao mới. Một số hình ảnh được ghi nhận:

Quang Ảnh – Thành Luân – Phước Thọ

Ban TTTT PG Quảng Nam

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online