11/04/2019 21:01

Quảng Nam: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bình An

Sáng ngày 10/4/2019 (06/3 Kỷ Hợi), tại chùa Bình An (thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) BTS Phật giáo huyện Hiệp Đức đã long trọng tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bình An cho ĐĐ Thích Bảo Nghiêm – UV Ban TTTT PG tỉnh Quảng Nam, trong niềm hoan hỷ của Phật tử huyện miền núi.

Chư Tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự có TT. Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Quảng Nam; HT. Thích Nguyên Quang – UV HĐTS, Phó BTS PG tỉnh Khánh Hòa; HT. Thích Thiện Toàn – UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG TP. Đà Nẵng; TT. Thích Hạnh Nhẫn – Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh; HT. Thích Phước Châu – Bổn sư đại đức Tân trụ trì; chư Tôn đức thường trực BTS Phật giáo tỉnh, các ban ngành trực thuộc, BTS Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; cùng đông đảo Phật tử trong và ngoài tỉnh.

Đại diện chính quyền tham dự

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Xuân Việt – Phó trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Quảng Nam; ông Võ Trung Việt – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức; ông Nguyễn Đức Thọ – Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Trần Thị Xuân Hiệp – Phó ban Dân vận huyện; ông Hồ Ngọc Anh – Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện; ông Nguyễn Văn Nga – Phó phòng Nội vụ huyện; ông Lê Ngọc Huân – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân An; bà Trần Thị Hà Trang – Chủ tịch UBMT thị trấn; cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo chính quyền địa phương, tôn giáo bạn và đông đảo Phật tử các giới đến tham dự và tặng hoa, quà chúc mừng buổi lễ.

SC. Thích Nữ Huệ Nghiêm – UV BTS PG tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Hiệp Đức, Trưởng BTC phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, SC. Thích Nữ Huệ Nghiêm – UV BTS PG tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Hiệp Đức, Trưởng BTC cho biết, trước năm 2011, toàn huyện miền núi Hiệp Đức chỉ vỏn vẹn có một ngôi chùa Long Hoa đặt làm trụ sở VP Giáo hội.

Năm 2007, BTS huyện Hiệp Đức hướng dẫn bà con Phật tử địa phương thành lập chúng Tân An, mượn tạm nhà đạo hữu Trương Đình Phùng (khối phố An Nam) làm nơi lễ Phật. Ngày 10/9/2011, được sự chấp thuận của Giáo hội và các cơ quan chính quyền các cấp, chùa Bình An chính thức được thành lập, tọa lạc tại tổ 9, khối phố An Nam, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam – chùa Bình An ban đầu có tên là chùa Đông An do cố HT. Thích Từ Ý khai sơn (giai đoạn 1957 – 1965). Sau những năm chiến tranh ngôi chùa bị tàn phá chỉ còn là nền móng cũ. Hòa bình lặp lại, bà con trở về quê hương sinh sống, các Phật tử phải đến tận chùa Long Hoa để sinh hoạt tu học.

Chánh điện chùa Bình An

Năm 2012 được sự đề cử của Giáo hội, ĐĐ. Thích Bảo Nghiêm, sinh năm 1982, quê Bình Quế, Thăng Bình, Quảng Nam, xuất gia học đạo với HT. Thích Phước Châu, trụ trì chùa Bảo Châu (H. Thăng Bình) – sau khi tốt nghiệp lớp cử nhân Phật học khóa VII (Học viện PGVN tại TP.HCM) đã phát nguyện về đây hướng dẫn Phật tử tu học và được Giáo hội mời làm Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh.

Sư cô Trưởng BTS PG huyện Hiệp Đức còn mong muốn BTS Giáo hội tỉnh, các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho Phật giáo huyện miền núi có thêm những ngôi chùa ở các xã vùng xa, vùng sâu… trong thời gian tới.

ĐĐ. Thích Viên Quán – Phó Thư ký kiêm Chánh VP BTS Phật giáo tỉnh công bố quyết định
TT. Thích Hạnh Nhẫn – Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh trao quyết định đến Đại đức tân trụ trì
ĐĐ. Thích Bảo Nghiêm dâng lời phát nguyện

ĐĐ. Thích Viên Quán – Phó Thư ký kiêm Chánh VP BTS Phật giáo tỉnh đã công bố quyết định bổ nhiệm ĐĐ. Thích Bảo Nghiêm làm trụ trì chùa Bình An; TT. Thích Hạnh Nhẫn – Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh trao quyết định và tặng lẵng hoa chúc mừng đến Đại đức tân trụ trì.

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Bảo Nghiêm dâng lời phát nguyện nhận lãnh trọng trách, phục vụ Giáo hội, hoằng dương Chánh pháp, hướng dẫn tín đồ tại địa phương đi đúng tinh thần hiến chương Giáo hội và pháp luật nhà nước. Đại đức còn bày tỏ niệm ân đến Hòa thượng Bổn sư, ân giáo dưỡng của thầy tổ, ân đàn na tín thí.

Ông Nguyễn Đức Thọ – Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức phát biểu

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Đức Thọ – Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức đã gửi lời chúc mừng đến Đại đức tân trụ trì và Phật tử chùa Bình An; ông nhấn mạnh, chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện tối đa hỗ trợ để Đại đức tân trụ trì và Phật tử chùa Bình An thực hiện tốt các hoạt động theo đúng qui định Pháp luật của nhà nước, mong muốn trong thời gian đến chùa Bình An tiếp tục là cầu nối, tham gia công tác an sinh xã hội góp phần xây dựng quê hương Hiệp Đức ngày càng phát triển.

HT. Thích Phước Châu – Bổn sư Đại đức tân trụ trì chùa Bình An ban huấn từ
TT. Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh ban đạo từ

Buổi lễ khép lại với phần huấn từ của HT. Thích Phước Châu – Bổn sư Đại đức tân trụ trì chùa Bình An và đạo từ của TT. Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh sách tấn Đại đức tân trụ trì hãy cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà Giáo hội giao phó, đúng với Pháp luật của nhà nước và Hiến chương của Giáo hội; trong thời gian sắp tới, tiếp tục khơi nguồn mạng mạch đạo pháp, gắn với quần chúng nhân dân phục vụ lợi ích của đồng bào địa phương xây dựng một ngôi chùa văn hóa trong lòng bà con nơi đây.

ĐĐ. Thích Quảng Hiền – Phó ban TTTT PG tỉnh Quảng tặng lẵng hoa chúc mừng

Dịp này, chùa Bình An còn lập đàn cầu siêu giải oan bạt độ, chẩn tế chư âm linh cô hồn, trai tăng cúng dường và trao 100 suất quà từ thiện cho người nghèo tại địa phương, mỗi phần quà trị giá 250 nghìn đồng.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

      

Ban TTTT PG Quảng Nam

The post Quảng Nam: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bình An appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online