30/03/2019 21:59

Quảng Nam: Lễ đặt đá đại trùng tu chùa Viên Giác – Hội An


Sáng nay, ngày 30/3/2019 (25/2 Kỷ Hợi), chùa Viên Giác, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá khởi công trùng tu ngôi Chánh điện.

Quang cảnh buổi lễ đặt đá

Quang lâm chứng minh, tham dự có HT. Thích Như Tín – Thành viên HĐCM GHPGVN, Trưởng ban điều hành môn phái Lâm Tế Chúc Thánh; HT. Thích Như Thọ – Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh Quảng Nam; TT. Thích Hạnh Nhẫn – Phó BTS PG tỉnh, Trưởng Ban Trị sự PG TP. Hội An; Chư Tôn giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trụ trì, Tăng chúng các Tổ đình, tự viện, niệm Phật đường trong và ngoài thành phố Hội An, đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, cùng đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử khắp nơi.

ĐĐ. Thích Như Tịnh – phát biểu khai mạc nói về lịch sử ngôi chùa Viên Giác

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Như Tịnh – Trụ trì chùa Viên Giác đã sơ lược quá trình hình thành và phát triển của chùa.

Theo đó, chùa Viên Giác vốn được cư dân làng Cẩm Phô xưa góp công sức cùng nhau xây dựng tính đến nay đã gần tròn 2 thế kỷ, trong ý nghĩa giữ gìn truyền thống Việt nam, nơi nương tựa cho đời sống tâm linh. Bao năm tháng trôi qua, ngôi chùa vẫn nhỏ bé âm thầm khép mình bên dòng sông Thu thơ mộng.

Đến năm 1949, chùa được dân làng Cẩm Phô hiến cúng cho Giáo hội Tăng già Quảng Nam và cố Hòa thượng Thích Long Trí đảm nhiệm trụ trì. Kể từ đó, chùa Viên Giác trở thành một trung tâm Phật giáo tỉnh Quảng Nam, phát triển không ngừng trên mọi phương diện hoằng pháp độ sanh, nhiều lần trùng tu để được như ngày hôm nay.

Kế thừa sự phát triển đó, ĐĐ. Thích Như Tịnh cùng tăng chúng phát nguyện đại trùng tu lại ngôi Đại hùng Bảo điện Viên Giác. Đây là một Phật sự lớn cần sự gia tâm chung tay đóng góp của nhiều người để đem lại kết quả viên mãn.

BTS PG tỉnh Quảng Nam tặng lẵng hoa chúc mừng, TT. Thích Phước Minh trao
HT. Thích Hạnh Niệm – đại diện môn phái Lâm Tế Chúc Thánh tặng hoa chúc mừng
Nghi thức sái tịnh và đặt viên đá đầu tiên

Sau nghi thức hành chánh, chư tôn đức đã niêm hương, sái tịnh và đặt viên đá đầu tiên khởi công đại trùng tu chùa Viên Giác trong lời kinh trầm hùng cầu nguyện của tất cả mọi người tham dự. BTC cũng đã tiếp nhận phần hỷ cúng xây dựng của chư Tôn đức và các mạnh thường quân, Phật tử…

Trước đó một ngày (24/2 Kỷ Hợi), chùa Viên Giác cũng thiết lập trai đàn chẩn tế, phổ thí vạn loại chúng sanh dưới sự chứng minh gia trì của Hòa thượng Sám chủ Thích Lệ Trang và chư Tôn đức trong đạo tràng kinh sư từ TP. Hồ Chí Minh thực hành Pháp sự.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

Ban TTTT PG Hội An

The post Quảng Nam: Lễ đặt đá đại trùng tu chùa Viên Giác – Hội An appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online