11/02/2019 11:42

Quảng Nam: Lễ húy nhật cố HT. Thích Trí Chơn khai sơn chùa Lam Điền

 

Sáng ngày 09/02/2019 (05/01 Kỷ Hợi), tại chùa Lam Điền (xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), đã diễn ra lễ húy nhật cố Hòa thượng Thích Trí Chơn – khai sơn chùa Lam Điền.

Trưởng lão HT. Thích Thiện Duyên quang lâm chứng minh

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của Trưởng lão HT. Thích Thiện Duyên – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam; ĐĐ. Thích Viên Trừng – UVDK HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Phú Ninh, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong và ngoài huyện Phú Ninh, đông đảo Phật tử.

Chư Tôn đức tác lễ húy nhật

Tại buổi lễ tưởng niệm, chư Tôn đức đã thành kính niêm hương tưởng niệm công đức của cố HT. Thích Trí Chơn – khai sơn chùa Lam Điền và truy niệm chư hương linh tiền bối hữu công thờ tại chùa.

Dịp này, chùa Lam Điền cũng tổ chức lễ cầu an đầu năm cho Phật tử tại địa phương, thí thực âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thới.

Tháp tôn thờ nhục thân cố HT. Thích Trí Chơn trong khuôn viên chùa Lam Điền
Chùa Lam Điền

Năm 1946, Phật tử Huỳnh Cúc (cố HT. Thích Trí Chơn) đứng ra vận động thành lập khuôn hội Phật giáo Lam Điền mượn nhà Phật tử Huỳnh Xuân (thôn 4, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) làm Niệm Phật Đường. Năm 1958, Phật tử địa phương đã vận động xây dựng chùa Lam Điền trang nghiêm. Trải qua 2 cuộc chiến tranh, chùa Lam Điền bị tàn phá hoàn toàn, chỉ còn dấu tích nền móng cũ, Phật tử ly tán nhiều nơi.

Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, bà con Phật tử lại trở về quê hương sinh sống. Cố HT. Thích Trí Chơn cũng trở lại quê hương và cùng Phật tử địa phương tôn tạo lại ngôi chùa Lam Điền bằng vật liệu đơn sơ, mái tranh vách đất tạm bợ để làm nơi tu học, lễ bái hằng ngày cho Phật tử.

Năm 1997, chùa Lam Điền tổ chức lễ hoàn nguyện ngôi Chánh điện sau 1 năm (1996) trùng tu xây dựng lại, cũng trong năm này Giáo hội đã đề cử cố Ni sư Thích Nữ Nguyệt Quang về đảm nhận trụ trì để hướng dẫn Phật tử tu học, nhưng vì bệnh duyên vào năm 2012 Ni sư Nguyệt Quang đã viên tịch để lại niềm kính tiếc đối với Giáo hội cũng như bà con Phật tử địa phương.

ĐĐ. Thích Viên Tịnh cùng đại diện Phật tử chùa Lam Điền thành kính dâng hương tưởng niệm

Năm 2018, được sự đề cử của Giáo hội và sự thống nhất thỉnh nguyện của tập thể tín đồ Phật tử chùa Lam Điền, ĐĐ. Thích Viên Tịnh (Tăng chúng chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ) đã phát nguyện về đây hướng dẫn Phật tử tu học cũng như từng bước xây dựng lại ngôi chùa.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

           

 

Thanh Huyền – Ngọc Cường

Ban TTTT PG Quảng Nam

The post Quảng Nam: Lễ húy nhật cố HT. Thích Trí Chơn khai sơn chùa Lam Điền appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online