Quảng Nam: Lễ nhập kim quan Đại đức Thích Viên Hải

PSO – Vào lúc 20 giờ, ngày 22/3/2023 (nhằm ngày 01/02/Quý Mão), môn đồ pháp quyến đã thỉnh nhục thân cố Đại đức Thích Viên Hải nhập kim quan, an vị tại Giác linh đường chùa Linh Bửu (xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Quang lâm chứng minh và hộ niệm có: HT. Thích Thiện Thành, UV Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam; HT. Thích Minh Trí, Viện chủ Chùa Báo Ân (TP. HCM); HT. Thích Phước Minh, UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam; cùng chư Tôn đức BTS PG tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở chùa trong và ngoài tỉnh Quảng Nam; đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương cùng đông đảo Phật tử về tham dự. Tại buổi lễ, đại diện môn đồ pháp quyến tác bạch cung nghinh chư Tôn đức quang lâm Giác linh đường niêm hương bạch Phật và cầu nguyện Giác linh Đại đức cao đăng Phật quốc. Chư Tôn đức cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, sái tịnh đàn tràng, gia trì kim quan theo nghi lễ thiền môn. Hòa thượng Thích Phước Minh cử hành lễ sái tịnh tại thiền thất cố Đại đức Thích Viên Hải; môn đồ đệ tử cung thỉnh nhục thân Đại đức đến Giác linh đường để nhập kim quan, trong tiếng niệm Phật của hội chúng. Sau lễ nhập kim quan, chư Tôn đức đã cử hành lễ khai kinh bạch Phật và lễ thành phục, thọ tang, cảm niệm ân đức của vị Đại đức tuổi trẻ, tài năng, trí tuệ và đầy nhiệt huyết đã dấn thân, phụng sự cho Đạo pháp và dân tộc.  Lễ viếng bắt đầu vào lúc 11 giờ, ngày 23/3/2023 (02/02 Nhuận Quý Mão). Vào lúc 8 giờ, ngày 25/03/2023 (04/02 Nhuận Quý Mão), sẽ cử hành lễ phất trần và phụng tống kim quan nhập bảo tháp tại quê nhà xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, an vị giác linh tại chùa Linh Bửu.
Theo tiểu sử, Đại đức Thích Viên Hải, thế danh Nguyễn Bá Hùng, sinh năm 1983 tại H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam trong gia đình kính tin Tam bảo. Đại đức thọ giới Tỳ-kheo tại Đại giới đàn Ân Triêm (2004) do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam tổ chức; tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa VI chuyên ngành Phật giáo Việt Nam, thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM. Thầy là đệ tử xuất gia của cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam. Sinh thời, Đại đức Thích Viên Hải được biết đến là vị Tăng trẻ nhiệt tâm tham gia phụng sự các công tác Phật sự tại các cấp Giáo hội; với bản tính hiền hòa nên được chư tôn Túc thương yêu và suy cử tham gia nhiều trọng trách Phật sự quan trọng: Uỷ viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN; Phó Trưởng Phân ban Truyền thông, Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN; Phó Tổng biên tập Phật sự Online – Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN; Uỷ viên ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký kiêm Trưởng Phân ban Thanh Thiếu Nhi Phật tử tỉnh Quảng Nam; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Quảng Nam; Trụ trì chùa Linh Bửu, xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ. Cố Đại đức đã được Tổ chức Kỷ Lục Việt Nam ghi nhận là nhà Thư pháp Viên Hải Mặc Nhân; Được Trung tâm Sách Kỷ Lục Việt Nam xác lập kỷ lục gia với tác phẩm  “Nhật Ký Trong Tù” (của Hồ Chí Minh) viết bằng thư pháp; Được nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, bằng Tuyên dương Công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều bằng khen cao quý khác.
  Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TTTT PG tỉnh Quảng Nam Nguồn: http://phatgiaoquangnam.com

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online