12/12/2019 10:06

Quảng Nam: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan TT.Thích Viên Tuệ nhập tháp quê nhà


Chiều ngày 10/12/2019 (15/11 Kỷ Hợi), tại chùa Đạo Nguyên (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), BTS PG TP.Tam Kỳ và môn đồ pháp quyến đã chính thức cử hành lễ truy niệm, phụng tống kim quan TT.Thích Viên Tuệ – Nguyên Ủy viên Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Tam Kỳ, Tri sự chùa Đạo Nguyên nhập tháp tại quê nhà.

Quang cảnh buổi lễ truy niệm

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; TT.Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục PG tỉnh; HT.Thích Như Phẩm – Phó ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Phó Hiệu Trưởng trường Phật học Quảng Nam; HT. Thích Thiện Phương – Chứng minh BTS PG TP.Tam Kỳ; chư Tôn đức BTS PG TP.Tam Kỳ, BTS PG các huyện, thị xã, thành phố, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh, cùng đông đảo Phật tử các đạo tràng…

ĐĐ.Thích Viên Tánh – Trưởng BTS GHPGVN TP.Tam Kỳ, Trưởng BTC Tang lễ cung tuyên tiểu sử

Thay mặt Ban Tổ chức lễ tang, ĐĐ.Thích Viên Tánh – Trưởng BTS GHPGVN TP.Tam Kỳ, Trưởng BTC Tang lễ đã cung tuyên tiểu sử, khái quát về hành trạng cuộc đời của Thượng tọa tân viên tịch.

Theo tiểu sử, Thượng tọa Thích Viên Tuệ, Pháp danh Nhuận Phụng, tự Viên Tuệ, hiệu Từ Niệm, thế danh Phan Long, sinh ngày 13/4/1936 (Bính Tý), tại xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Thượng tọa là người anh cả trong một gia đình có 4 người con, thân phụ là cụ ông Phan Đẩu, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Cầu pháp danh Thị Hoàng.

Được huấn dục chí nguyện hướng Phật trong truyền thống gia tộc họ Phan, Thượng tọa thường xuyên sinh hoạt tu học tại vức Khánh Vĩnh và chùa Bình Quang, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình. Năm 1960 Thượng tọa phát tâm xuất gia tại chùa Linh Ứng – Non nước, TP.Đà Nẵng với Pháp danh Thị Phụng, rồi lại tùng chúng tu học tại chùa Vu Lan tại Q.Hải Châu. Trong giai đoạn thập niên bảy mươi của thế kỷ trước, xã hội nhiều biến động, chính sự đổi thay, Thượng tọa tạm lui về trong thân Cư sĩ, tham gia công tác giáo dục, làm giảng viên trường Tiểu học tại quê nhà.

Kim quan TT.Thích Viên Tuệ tại chùa Đạo Nguyên

Với túc duyên nhiều đời đã gieo trồng công đức lành nơi Tam Bảo, cùng với hoài bão làm vị sứ giả Như Lai chưa từng suy giảm, duyên tùng duyên, năm 1989, Thượng tọa phát tâm dõng mãnh xuất gia trở lại được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Viện chủ chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ) thâu nhận làm đệ tử, ban cho Pháp danh là Nhuận Phụng, sớm hôm kinh kệ hành trì, công phu tu tập thiền môn nghiêm khắc, tùng chúng tu học tinh nghiêm.

Sau kỳ chư Tăng an cư kiết hạ năm 1991, Thượng tọa được Hòa thượng Bổn sư ban pháp tự Viên Tuệ và cho phép thọ giới pháp Sa-di tại giới đàn phương trượng chùa Đạo Nguyên. Sau khi đắc Sa-di giới, Thượng tọa thuận duyên vào miền Nam tiếp tục tùng chúng tu học tại chùa Phú Hòa, Quận Tân Bình, TP. HCM.

Năm 1994, Ngài được Hòa thượng Bổn sư đồng thuận cho phép đăng đàn thụ Thanh văn Bồ tát giới tại Đại giới đàn Thiện Hoa, do BTS PG TP.HCM tổ chức tại chùa Ấn Quang, cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Đàn đầu Hòa thượng. Từ năm 1993 đến năm 1997, Thượng tọa tham học khóa Hoằng pháp Thiện Hoa và nhiều khóa Hoằng pháp Giảng sư ngắn hạn tại Trụ sở Văn phòng 2 TƯGH (Thiền viện Quảng Đức, TP.HCM), do Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN tổ chức.

Với tự thân, nơi chân tính thuần nhu, mộc mạc, giản dị, lấy hạnh tu làm phương tiện hành đạo, Thượng tọa tinh tấn tụng kinh bái sám sớm hôm chưa từng ngơi nghỉ. Năm 1999, được Hòa thượng Bổn sư tin tưởng giao phó, Thượng tọa về lại Tam Kỳ đảm nhận vai trò Tri sự chùa Đạo Nguyên, trải qua 20 năm cần mẫn, ngày ngày Thượng tọa âm thầm hầu Thầy phụng chúng, bất quản việc khó khăn, không từ nan lao nhọc. Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng lo nghĩ về quê hương, thường xuyên về chùa Khánh Vĩnh (xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) để hướng dẫn Phật tử tu học, vận động trùng tu ngôi chùa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho bà con địa phương. Thượng tọa còn hóa duyên với gia tộc, giúp nhiều vị có duyên lành với đạo, phát tâm xuất gia tu học.

Đệ tử xuất gia cầu pháp với Thượng tọa có 1 vị đã thọ giới cụ túc, pháp danh Đức Minh, nối sứ mệnh, truyền đăng tục diệm, hoằng pháp lợi sanh. Với tín đồ, dù tuổi cao sức yếu, nhưng nơi nào tín đồ cần đáp ứng nhu cầu nghi lễ tâm linh, thì gần hay xa Thượng tọa đều giản dị, dấn thân phương tiện đến đi không ngại.

Sinh hoạt cùng Tăng già, Thượng tọa luôn thể hiện lòng tôn kính bậc trưởng thượng, khiêm hạ với bậc đồng môn, bao dung với đàn hậu học, với tinh thần cộng trụ thúc liễm thân tâm trau dồi đạo hạnh, nhiều mùa An cư kiết hạ tại các trụ xứ ở Tam Kỳ, Thượng tọa luôn được chư Tăng tín nhiệm thỉnh mời tham gia vào Ban chức sự đạo tràng, đảm nhận qua các trọng trách như: tri sự, chúng phó, tri khách, thủ khố…

Bằng tín tâm phụng sự Giáo hội, Thượng tọa lần lượt tham gia Giáo hội Phật giáo thành phố Tam Kỳ qua 3 nhiệm kỳ (từ năm 2001 đến năm 2016) được mời làm Ủy viên Kiểm soát Ban Đại diện Phật giáo thành phố Tam Kỳ, rồi Ủy viên Ban Trị Sự GHPGVN TP.Tam Kỳ. Tháng 11 năm 2019, Thượng tọa được Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam đề xuất TƯGH tấn phong lên hàng Giáo phẩm Thượng tọa.

Thuận thế vô thường, mãn phần công đức, Thượng tọa viên tịch vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 06-12-2019 (nhằm ngày 11-11- Kỷ Hợi). Trụ thế 84 năm, với 25 Hạ lạp.

ĐĐ.Thích Tịnh Châu – Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự PG TP. Tam Kỳ đọc điếu văn tưởng niệm
Chư Tôn đức dâng hương tưởng niệm

Trong không khí trang nghiêm trước lúc tiễn biệt, thay mặt BTS và Tăng Ni, Phật tử TP.Tam Kỳ, ĐĐ.Thích Tịnh Châu – Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự PG TP. Tam Kỳ đọc điếu văn tưởng niệm trước Giác linh đài, tán than công đức của Thượng tọa tân viên tịch.

Ban Tổ chức lễ tang cũng gửi lời cảm tạ tri ân đến chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, BTS GHPGVN các huyện, thị, thành phố; các phái đoàn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương sở tại, quý Phật tử… đã đến kính viếng, gửi lẵng hoa phân ưu cùng Giáo hội và môn đồ pháp quyến trong suốt thời gian diễn ra tang lễ.

HT.Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam tuyên pháp ngữ, phát ấn, phất trần

Phụng tống kim quan cố TT.Thích Viên Tuệ đến nơi nhập bảo tháp
… và nhập tháp tại quê nhà, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình

Hiệu lệnh cung tống kim quan được khởi, Ban cung nghinh đã cung thỉnh HT.Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam tuyên pháp ngữ, phát ấn, phất trần.

TT.Thích Phước Minh (Sám chủ) cùng đạo tràng kinh sư, chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã trang nghiêm phụng tống kim quan cố TT.Thích Viên Tuệ thăng thượng giá đến nơi nhập bảo tháp tại quê nhà (xã Bình Trung, H.Thăng Bình, Quảng Nam) trong tiếng niệm Phật – kính tiếc tiễn người về cõi Phật.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Xuân Sáng – Hiếu Dụng – Phước Thọ

Ban TTTT PG Quảng Nam

The post Quảng Nam: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan TT.Thích Viên Tuệ nhập tháp quê nhà appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online