14/06/2019 23:43

Quảng Nam: Lễ truy niệm và phụng tống kim quan TT. Thích Thông Pháp nhập bảo tháp


Sáng nay, đúng vào lúc 07 giờ ngày 14/6/2019 (12/5/Kỷ Hợi) tại chùa Giác Quang (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) BTS PG huyện Thăng Bình và môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ truy niệm và phụng tống kim quan cố TT. Thích Thông Pháp nhập bảo tháp.

Quang cảnh buổi lễ truy niệm

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; TT. Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó trưởng BTS PG tỉnh, Sám chủ Tang lễ; ĐĐ. Thích Viên Trừng – UVDK HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS PG tỉnh; HT. Thích Thiện Túc – Chứng minh BTS PG huyện Thăng Bình; HT. Thích Thiện Phương – Chứng minh BTS PG TP. Tam Kỳ; TT. Thích Phước Hưng – UV BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Thăng Bình, Trưởng ban Tổ chức lễ Tang; chư Tôn Giáo phẩm Thường trực BTS PG tỉnh, BTS PG huyện Thăng Bình, chư Tăng Ni trong và ngoài tỉnh, đại diện chính quyền địa phương, cùng đông đảo Phật tử các giới kính tiếc tiễn đưa.

ĐĐ. Thích Hạnh Quả – Phó BTS PG huyện Thăng Bình đọc tiểu sử
ĐĐ. Thích Tánh Thông – Phó ban Thường trực BTS PG huyện Thăng Bình đọc điếu văn

Thay mặt BTC lễ Tang, ĐĐ. Thích Hạnh Quả – Phó BTS PG huyện Thăng Bình đọc tiểu sử về hành trạng cuộc đời của Thượng tọa tân viên tịch; Thay mặt BTS PG huyện Thăng Bình, ĐĐ. Thích Tánh Thông – Phó ban Thường trực BTS PG huyện đọc điếu văn tưởng niệm trước lúc lễ phụng tống kim quan nhập bảo tháp vô tung bất diệt.

Cố TT. Thích Thông Pháp (1932 – 2019)

Theo tiểu sử, cố thượng tọa tân viên tịch, Pháp danh Nguyên Đạo, tự Thông Pháp, hiệu Minh Thắng, thế danh Võ Chính. Ngài sinh năm Nhâm Thân (1932), tại thôn Thy Lai, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Thân phụ là cụ ông Võ Bình, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Hường. Thượng tọa là con trai thứ tư trong gia đình – người anh thứ ba của Thượng tọa là Hòa thượng Thích Từ Hoa – Trụ trì chùa Thuận Thành  (TP. Đà Nẵng), cũng là Bổn sư thế độ của Thượng tọa. Người em út của Ngài là Thượng tọa Thích Thiện Chánh – Trụ trì chùa Cẩm Bình, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình.

Nhờ túc duyên gia đình thuần tín Tam Bảo, năm 1996 Ngài được HT. Thích Từ Hoa – Trụ trì chùa Thuận Thành (TP. Đà Nẵng) thâu nhận làm đệ tử và ban cho Pháp danh là Nguyên Đạo, sớm hôm kinh kệ hành trì, công phu tu tập thiền môn nghiêm khắc. Sau khi thọ giới Sa di, Thượng tọa không ngừng nỗ lực nghiên tầm giáo điển nhằm thâm nhập vào biển Pháp vi diệu, cộng thêm sự từ bi chỉ dạy ân cần của Hòa thượng Bổn sư, Thượng tọa đã đạt được niềm tin vẫn chắc và sáng tỏ trên con đường giác ngộ.

Năm 2000, Thượng tọa được Bổn sư cho đăng đàn thọ Tỳ kheo Bồ tát giới tại Đại giới đàn Minh Giác do BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam tổ chức tại chùa Đạo Nguyên – TP Tam Kỳ và ban cho pháp tự là Thông Pháp, hiệu Minh Thắng, nối dòng Lâm Tế đời thứ 44.

Những năm đầu Phật giáo Thăng Bình thành lập, với thân cư sĩ Ngài tham gia với Giáo hội, đảm trách chức vụ thủ quỹ của Ban Đại diện Phật giáo huyện hơn 2 nhiệm kỳ, đóng góp công sức xây dựng chùa Giác Nguyên (thị trấn Hà Lam) từ năm 1983 đến năm 1996. Với bản thân tự nhận biết đường tu rộng lớn bất tư nghì, việc sanh tử, túc duyên đâu dễ nhất kiếp toại tâm. Vì vậy, tuổi trọng bịnh đa, Thượng tọa vẫn ngày ngày tinh tấn, lấy nội lực tu hành, mỉm cười lặng im vượt qua bao chướng ngại. Năm 2004 được sự cho phép của Bổn sư, các cấp Giáo hội tin tưởng giao trọng trách đảm nhiệm trụ trì chùa Giác Quang, thị trấn Hà Lam. Rồi tâm nguyện Bồ tát chẳng từ mệt nhọc, nghĩ đến Phật tử về chùa chật hẹp, ngồi tụng kinh mưa nắng ngại ngùng, Thượng tọa phát nguyện trùng tu ngôi chùa Giác Quang trang nghiêm như ngày nay.

Những tưởng trên bước đường phục vụ Đạo pháp và chúng sanh còn tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa, thế nhưng Thượng tọa đã thuận lý vô thường viên tịch vào lúc 15 giờ 00 ngày 07 tháng 5 năm Kỷ Hợi (09/6/2019). Trụ thế 87 năm, với 19 Hạ lạp.

Như một tấm gương sáng về công hạnh phụng sự và đức độ mẫn tiệp khiêm cung, Thượng tọa mãn phần công đức, xả bỏ báo thân an nhiên tự tại. Với hạnh nguyện vì pháp quên mình, nỗ lực trên con đường giải thoát, không chùn bước trước những khó khăn, chông gai hiểm trở, Thượng tọa tự mình học tập và hành trì theo pháp Phật. Đôi dép mòn và chiếc áo nâu bạc màu cũ kỹ là hình ảnh vị Thầy khả kính, thân thương.

HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã thông báo Giáo chỉ của TƯGH
… Tuyên pháp ngữ, phát ấn, phất trần

Tại buổi lễ tưởng niệm, HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã thông báo Giáo chỉ của T.Ư GHPGVN về việc truy phong cố Đại đức Thích Thông Pháp lên hàng Giáo phẩm Thượng tọa và tuyên pháp ngữ, phát ấn, phất trần.

Phụng tống kim quan TT. Thích Thông Pháp nhập tháp

Chư Tôn đức và Phật tử đã hộ giá, phụng tống kim quan cố Thượng tọa nhập bảo tháp tại khu đất nghĩa trang gần chùa Giác Quang, thị Trấn Hà Lam trong niềm kính tiếc của chư Tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử địa phương.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Hoàn Mỹ – Hoàng Diệu

Ban TTTT PG Thăng Bình

The post Quảng Nam: Lễ truy niệm và phụng tống kim quan TT. Thích Thông Pháp nhập bảo tháp appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online