14/07/2018 05:10

Quảng Nam: Mô hình điểm tâm miễn phí tại chùa Trường Thọ TP. Tam Kỳ

Trải qua 8 tháng thực hiện, kể từ cuối năm 2017 đến nay, chùa Trường Thọ (xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã thực hiện chương trình điểm tâm sáng vào ngày rằm và mồng một mỗi tháng, với suất ăn chay miễn phí cho người dân tại địa phương và khách thập phương có nhu cầu.

Thầy trụ trì chùa Trường Thọ tiếp đón rất niềm nở và chu đáo với mọi người

Theo đó, cứ đến ngày mồng một, rằm, nhà bếp chùa lại tất bật chuẩn bị những suất điểm tâm sáng, bắt đầu từ 6 giờ đến 9 giờ.

Nói về hoạt động điểm tâm sáng miễn phí tại chùa Trường Thọ, ĐĐ.Thích Tịnh Đức trụ trì chùa cho biết, Tam Ngọc là một xã thuộc vùng quê của TP.Tam Kỳ, có số lượng tín đồ theo đạo Phật rất đông, nhưng tại đây nhu cầu các quán cơm chay lại không có, nên Phật tử phát nguyện ăn chay vào các ngày sóc vọng theo Phật giáo rất khó khăn. Chính vì thế chùa Trường Thọ phát nguyện thực hiện chương trình điểm tâm sáng miễn phí vào 2 ngày (mồng một, rằm) hằng tháng để tạo điều kiện cho bà con ăn chay gieo duyên và cũng là dịp để bà con đi chùa lễ Phật phát tâm hướng thiện.

ĐĐ.Thích Tịnh Đức, trụ trì chùa Trường Thọ, xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ

ĐĐ.Tịnh Đức còn hoan hỷ cho biết, tại TP.Tam Kỳ có rất nhiều chùa tổ chức chương trình từ thiện hằng tháng, nhưng chương trình điểm tâm sáng gieo duyên tại chùa Trường Thọ là một điểm mới. Bắt đầu thực hiện từ cuối năm 2017 đến nay đã trải qua 8 tháng nhà chùa nhận thấy bà con tham gia hưởng ứng rất đông, số lượng khách về chùa tham dự ngày càng nhiều, mỗi kỳ có hơn 300 khách thập phương đến chùa dùng điểm tâm sáng và dâng hương lễ Phật, trừ những ngày lễ lớn (như rằm tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười âm lịch) thì số lượng tăng nhiều.

Để duy trì cho hoạt động từ thiện này, nhà chùa đã vận động Phật tử, các nhà hảo tâm đóng góp thực phẩm, gạo, đồng thời trích ra kinh phí từ nguồn cúng dường Tam bảo để xoay xở khi thiếu hụt. Bên cạnh đó Phật tử ở chùa cũng rất hoan hỷ đồng lòng để thực hiện.

Phật tử Đức Chơn (chùa Trường Thọ) chia sẻ với PV Ban TTTT PG Quảng Nam

Phật tử Đức Chơn (chùa Trường Thọ) chia sẻ, không chỉ bản thân tôi mà hầu hết các đệ tử trong chùa đều rất hoan hỷ, góp chút ít công đức vào việc làm ý nghĩa này, tạo chút duyên lành giúp mọi người có cơ hội đến chùa lễ Phật cầu nguyện, tìm hiểu Phật pháp và nhất là biết ăn chay hằng tháng, mong muốn chương trình này được duy trì thường xuyên.

         Bên cạnh những món ăn ngon, chùa còn phục vụ sữa đậu nành

Với tinh thần hoan hỷ, chia sẻ nên mọi việc mọi người đều hoan hỷ –người nấu ăn cũng vui, người đóng góp thực phẩm cũng vui, người ăn chay cũng vui. Người cho trong tinh thần hoan hỷ, nên người nhận cũng sẽ cảm nhận được sự hoan hỷ đó. Những món ăn được mọi người đón nhận mỗi nữa tháng với lời khen ngon miệng và hài lòng đã tạo thêm động lực cho chùa tiếp tục duy trì chương trình điểm tâm sáng miễn phí ngày rằm mồng một hằng tháng tại chùa Trường Thọ.

Vợ chồng ông Trần Dũng (xã Tam Thái, H. Phú Ninh) thường xuyên đi chùa điểm tâm sáng tại chùa Trường Thọ

Là khách thường xuyên tham dự điểm tâm sáng tại chùa Trường Thọ, ông Trần Dũng (xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) chia sẻ, vợ chồng tôi thường xuyên dùng cơm chay hàng tháng tại chùa Trường Thọ, rất ngon, thầy trụ trì tiếp đón rất niềm nở và chu đáo với mọi người.

                  Chị Thái Thị Phê (PD.Ngọc Bích) xã Tam Ngọc

Còn chị Thái Thị Phê (PD.Ngọc Bích) cho biết, tham gia buổi điểm tâm sáng tại chùa Trường Thọ rất là vui, từ ngày chùa tổ chức chương trình ăn chay buổi sáng vào các ngày rằm, mồng một, chúng tôi cùng bạn bè đến tham dự đầy đủ. Trong các bữa ăn, chùa phục vụ rất chu đáo, Thầy trụ trì và mấy Phật tử rất hoan hỷ.

Chị còn chia sẻ thêm, việc ăn chay cảm thấy rất nhẹ nhàng và thỏa mái, mong muốn mọi người thường xuyên ăn chay để có sức khỏe tốt.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại chùa Trường Thọ:

 

Xuân Sáng – Đức Dương

Ban TTTT PG Quảng Nam

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Bình Định: Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

PSO - Chiều ngày 29/3/2024 (nhằm 20 tháng 02 năm Giáp Thìn), tại Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (114 Tăng Bạt Hổ, Tp. Quy Nhơn) đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2024 - 2025.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online