Quảng Nam: Nhiều chùa mở cửa đón dân đến trú bão

(PSO) - Sau hơn 4 giờ đổ bộ, quần thảo với sức gió rất mạnh, bão số 4 (Noru) đã gây nhiều thiệt hại tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam. Sáng nay 28-9-2022, người dân và chính quyền các địa phương bắt đầu công tác khắc phục hậu quả của bão.
Tại Trụ sở VP BTS PG tỉnh, chùa Đạo Nguyên, TP. Tam Kỳ
Sư cô Thích nữ Đồng Hiếu - Trụ trì chùa Thạnh Bình (xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) bị tai nạn trong lúc phòng chống bão số 4 (Noru), hiện đang điều trị tại Bệnh viện thị xã Điện Bàn
Người dân trú bão tại Tịnh xã Ngọc Truyền, xã đảo Cù Lao Chàm, TP. Hội An
Người dân trú bão tại chùa Minh Đức, H.Phú Ninh
Chùa Phước Quang, H.Thăng Bình đón bà con về trú bão
Chùa Phước Quang, H.Thăng Bình chuẩn bị máy phát điện để phục vụ người dân về chùa trú bão
Trước đó, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương triển khai các phương tiện đưa đón người dân ở vùng nguy hiểm đến khu vực an toàn để phòng tránh bão số 4. Gần 40 ngàn hộ với hơn 124 ngàn người tại các khu vực nguy hiểm được đưa đến nơi trú bão an toàn. Tại các cơ sở chùa trong địa bàn tỉnh cũng mở cửa đón dân đến trú bão.
Chùa Dương Lâm (H. Phú Ninh) sau bão số 4
Bảng hiệu chùa Linh Bửu, TP. Tam Kỳ
Sau một đêm quần thảo, bão số 4 đã làm ngã đổ hàng loạt cây xanh, nhiều nhà dân tốc mái... các cơ sở chùa trong địa bàn tỉnh nhờ chủ động trong phòng tránh nên đã giảm thiểu đáng kể thiệt hại. Hiện tại trong địa bàn tỉnh vẫn có mưa và gió lớn, nước đang dâng cao, nhiều tuyến đường ngập cục bộ. Sau một đêm trắng đón bão, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử cũng đang tập trung dọn dẹp lại chùa, sân vườn, cây cối ngã đổ. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận: Tại chùa Chiên Đàn, H.Phú Ninh: Tại chùa Minh Đức, H.Phú Ninh: Tại chùa Phước Quang, H.Thăng Bình: Tại chùa Phước Ấm, H.Thăng Bình: Tại Tịnh xá Ngọc Truyền, xã đảo Cù Lao Chàm, TP. Hội An: Tại chùa Dương Lâm, H.Phú Ninh: Mái tôn chùa Hòa Mỹ bay xa: Tại chùa Phú Xuân, H. Quế Sơn: Tại chùa Phước Sơn, H.Duy Xuyên: Tại chùa Phước Ân, H.Duy Xuyên: Tại chùa Thạch Khê, H.Quế Sơn: Tại chùa Long Hoa, H.Hiệp Đức: Tại chùa Đạo Nguyên, phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ: Tại chùa Linh Bửu, xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ: Mái tôn hậu tổ chùa Phổ Đức (xã Tam Anh Bắc, Núi Thành) bay xa 50m: Chùa Thọ Quang. H.Tiên Phước: Chùa Tiên Mỹ, H. Tiên Phước: Chùa Yên Sơn, H.Núi Thành:

Quang Thanh – PSO Khu vực miền Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online