Quảng Nam: Những dấu ấn Phật sự trong năm 2020 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

PSO - Sáng ngày 29/01/2021 (17/12 Canh Tý), tại trụ sở Ban Trị sự - Chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020, đề ra chương trình hoạt động Phật sự năm 2021 và thống nhất các hoạt động trọng tâm khác.
Chư tôn đức chủ tọa hội nghị
Chủ tọa hội nghị có: HT.Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; HT.Thích Hạnh Nhẫn – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh; HT.Thích Đồng Nguyện – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh; ĐĐ.Thích Viên Trừng – UVDK HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; cùng chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh, các ban ngành trực thuộc, BTS PG các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh tham dự.
Chư tôn đức tham dự hội nghị
Đại diện chính quyền tham dự
Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam; bà Lê Thị Thủy - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Mính - Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Văn Việt - Phó Trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh, cùng đại diện các cơ quan ban ngành liên quan.
HT.Thích Thiện Thành phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc, HT.Thích Thiện Thành – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhận định: năm 2020, do đại dịch Covid-19, thiên tai bão lũ khó khăn chồng chất, cho nên công tác Phật sự chủ yếu tập trung vào công việc tham gia phòng chống dịch bệnh, cứu trợ bão lụt, các hoạt động Phật sự có phần hạn chế nhất định. Tuy nhiên với sự đoàn kết, đồng lòng, tích cực luôn năng động và sáng tạo, toàn thể Tăng Ni, Phật tử thuộc GHPGVN tỉnh đã đạt được những thành tựu Phật sự năm 2020. Hội nghị này sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm trong hoạt động Phật sự nhằm đề ra những mục tiêu mới trong năm 2021.
Quang cảnh hội nghị
ĐĐ.Thích Viên Trừng báo cáo công tác Phật sự năm 2020 và trình hoạt động Phật sự năm 2021
Theo báo cáo, toàn tỉnh có 300 cơ sở tự viện (trong đó, 291 chùa Bắc tông, 2 chùa Nam tông và 7 Tịnh xá hệ phái Khất sĩ); có 759 vị Tăng Ni (trong đó, 257 Tỳ kheo, 201 Tỳ kheo Ni, 65 Thức xoa, 78 Sa di, 76 Sa di ni và 82 điệu chúng). Hàng Giáo phẩm hiện có 37 vị. Trong năm qua, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình Ngày hội “Hiến máu tình nguyện” năm 2020. Ký kết với Bưu điện tỉnh triển khai chương trình hỗ trợ chuyển phát bưu chính và chương trình hành động vì an sinh xã hội. Kiện toàn nhân sự Ban Kinh tế – Tài chánh GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 11 thành viên, do Thượng tọa Thích Huệ Phát làm Trưởng ban. Thành lập chùa Thái Bình, tịnh xá Ngọc Phú (TP.Tam Kỳ) và điểm nhóm sinh hoạt tập trung Đông Lộc (huyện Phú Ninh). Bổ nhiệm 5 Tăng Ni đảm nhận trụ trì các cơ sở. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 chính thức tại trụ sở Văn phòng BTS (chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ) nhằm bảo đảm giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, phát huy nhiều mô hình hoạt động Phật sự vận dụng công nghệ, sáng tạo trong điều kiện hạn chế. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, chư Tăng Ni thuộc khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Nam không tập trung an cư, chỉ tổ chức kiết giớ bố tát chung vào mỗi tháng. Riêng chư Tăng Ni thuộc khu vực phía Nam của tỉnh đã tổ chức 2 đạo tràng an cư tập trung tại TP.Tam Kỳ (chùa Hòa An dành cho chư Tăng và tại chùa Diệu Quang dành cho chư Ni).
ĐĐ.Thích Viên Tánh - Trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh, Trưởng BTS PG TP.Tam Kỳ, Trụ trì chùa Đạo Nguyên phát biểu về việc đẩy mạnh công tác xây dựng Văn phòng BTS PG tỉnh
ĐĐ.Thích Hạnh Thông - Trưởng BTS PG huyện Núi Thành phát biểu
Đối với công tác Giáo dục Phật giáo, Trường Phật học Quảng Nam tổ chức Lễ Tốt nghiệp cấp phát văn bằng Trung cấp Phật học khóa VII (2017-2020), khai giảng khóa VIII (2020-2023) và khóa I lớp Sơ cấp Phật học dành cho Cư sĩ Phật tử, có hơn 100 Tăng Ni sinh, Cư sĩ Phật tử tham học. Về công tác Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử chủ yếu duy trì các chương trình tu học, các khóa lễ tại cơ sở trong điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh, khuyến khích Phật tử tăng cường tham gia chương trình online để tìm hiểu Phật pháp và trải nghiệm tu tập. Hiện có 103 đơn vị Gia đình Phật tử với 4.129 huynh trưởng, đoàn sinh. Trong đó có 546 huynh trưởng (cấp Tấn: 41 HTr; cấp Tín: 177 HTr, cấp Tập: 163 HTr; Tập sự: 165 HTr) và 3583 đoàn sinh (ngành Thanh: 613 ĐS, ngành Thiếu: 1.632 ĐS, ngành Đồng: 1.338 ĐS). So với năm 2019 tăng 587 huynh trưởng và đoàn sinh. Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh hoạt động sôi nổi góp phần không nhỏ vào công tác Phật sự chung của Giáo hội tỉnh nhà trong năm qua như: luôn chủ động đăng tải kịp thời những hoạt động Phật sự trọng tâm của Giáo hội từ Trung ương đến địa phương. Tuyên truyền kịp thời về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đưa tin về tình hình các chùa bị ảnh hưởng bão lụt đến với chư tôn đức Tăng Ni, tín đồ Phật tử, góp phần cùng với chính quyền đẩy lùi dịch bệnh, và khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Mỗi tháng Ban sản xuất 2 bản tin truyền hình QCB phát vào lúc 20 giờ 30 các ngày 01 và 15 dương lịch. Thường xuyên phối hợp với kênh Phật sự Online, cung cấp hình ảnh cho báo chí khi được yêu cầuGởi tin, bài viết về các hoạt động của Phật giáo tỉnh nhà đăng tải trên các trang website báo Phật giáo, bản tin 20h hằng ngày của kênh PSO TV và đài truyền hình An Viên. Thực hiện ký kết bảo trợ truyền thông giữa Phật sự Online với Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh. Đặc biệt tổ chức thành công cuộc thi “Sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về đạo hiếu năm 2020”. Công tác từ thiện xã hội đạt gần 35 tỷ đồng. Trùng tu xây dựng các cơ sở chùa có tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng.
HT.Thích Phước Minh điều hành chương trình hội nghị và tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu
Tại hội nghị tổng kết, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã đề ra các hoạt động Phật sự trọng điểm năm 2021, trong đó phát huy thế mạnh của tinh thần hòa hợp, đoàn kết, nhất trí, đồng bộ cao trong Giáo hội các cấp và cơ sở tự viện. Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, phân bổ số lượng đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo tỉnh. Đẩy mạnh công tác xây dựng Trụ sở văn phòng Ban Trị sự PG tỉnh. Đặc biệt, thông qua kế hoạch tổ chức đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN (07/11/1981 - 07/11/2021) của BTS PG tỉnh Quảng Nam. Hội nghị cũng được lắng nghe Nghị quyết hội nghị kỳ 5, khóa VIII, HĐTS GHPGVN và danh sách tấn phong giáo phẩm Tăng Ni thuộc Giáo hội tỉnh Quảng Nam đã được thông qua tại Hội nghị Thường niên Hội đồng Trị sự GHPGVN, ngày 18-1-2021 vừa qua gồm: 5 Hòa thượng, 2 Thượng tọa, 2 Ni trưởng và 5 Ni sư.
HT.Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng chư tôn đức được tấn phong hàng giáo phẩm năm 2019 và 2020
Ông Nguyễn Mính phát biểu
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mính - Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh đã trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu hoạt động Phật sự trên các lĩnh vực của Giáo hội tỉnh Quảng Nam, trong đó, nổi bật là công tác an sinh xã hội. Ông khẳng định, trong thời gian “giãn cách xã hội”, Ban Trị sự PG tỉnh đã hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ, các ban ngành chuyên môn; Thực hiện các mô hình hoạt động Phật sự sáng tạo như: cây ATM gạo, siêu thị 0 đồng, thuyết giảng, tổ chức các sự kiện Phật sự trực tuyến... bảo đảm an toàn và hiệu quả. Ông Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh tin tưởng với truyền thống đoàn kết, sự đồng hành và quyết tâm của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo tỉnh, hoạt động Phật sự năm 2021 sẽ tiếp tục đạt kết quả cao trong thời gian tới.
HT.Thích Thiện Thành lấy biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị
Hội nghị kết thúc sau khi chư tôn đức thành viên phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng tích cực và đi đến thống nhất thông qua nghị quyết hội nghị. Hình ảnh hội nghị tổng kết năm 2020, đề ra chương trình hoạt động Phật sự năm 2021 của BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam:

Quang Thanh - Xuân Sáng

Phật sự Online khu vực Miền trung

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online