Quảng Nam: Phân ban GĐPT tỉnh họp triển khai Phật sự và kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ mới, 2022 - 2027

(PSO) - Sáng ngày 09/4/2022 (09/3/Nhâm Dần), Phân ban GĐPT GHPGVN tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp triển khai Phật sự quý I và quý II năm 2022, đồng thời kiện toàn nhân sự Phân ban GĐPT tỉnh nhiệm kỳ mới 2022 - 2027.
Chư tôn đức chứng dự
Cuộc họp diễn ra tại chùa Lầu (xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên) dưới sự chứng minh và tham dự của TT. Thích Như Giải - Ủy viên Thường trực Ban HDPT Trung ương, Trưởng ban HDPT tỉnh Quảng Nam; ĐĐ. Thích Viên Hải - UVTT BTS PG tỉnh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban HDPT tỉnh. Huynh trưởng Đồng Thanh (Nguyễn Công Thảnh) - UV BTS PG tỉnh, Phó ban HDPT kiêm Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp; cùng các huynh trưởng thành viên Phân ban GĐPT tỉnh, đại diện Phân ban GĐPT huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham dự.
Huynh trưởng Phân ban GĐPT Quảng Nam tham dự cuộc họp
Huynh trưởng Đồng Thanh (Nguyễn Công Thảnh) phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc, huynh trưởng Đồng Thanh (Nguyễn Công Thảnh) mong muốn các huynh trưởng trong Phân ban GĐPT tỉnh, đại diện GĐPT các huyện thị trong toàn tỉnh cố gắng đoàn kết cùng nhau xây dựng tổ chức GĐPT tỉnh Quảng Nam phát triển trong thời gian tới. Tại cuộc họp, huynh trưởng Như Lạc (Trần Văn Cư) - Phó Phân ban GĐPT tỉnh đã trình danh sách dự kiến nhân sự tham gia Phân ban GĐPT tỉnh nhiệm kỳ mới 2022 - 2027.
Huynh trưởng Dương Ngọc Hòa (Quảng Nhã) phát biểu...
Biểu quyết thông qua nhân sự Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ mới 2022 - 2027
Qua nhiều ý kiến đóng góp tích cực, chủ tọa phiên họp đã lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể huynh trưởng tham dự, thống nhất thông qua danh sách nhân sự dự kiến tham gia Phân ban GĐPT tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 37 thành viên, đảm nhận 44 chức danh, do huynh trưởng Đồng Thanh (Nguyễn Công Thảnh) tiếp tục làm Trưởng Phân ban. Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Nam cũng đã thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu GĐPT tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại chùa Đạo Nguyên (Trụ sở Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam) vào đầu tháng 5 âm lịch.
TT. Thích Như Giải - Ủy viên Thường trực Ban HDPT Trung ương, Trưởng ban HDPT tỉnh Quảng Nam ban đạo từ.
Ban đạo từ chỉ đạo, Thượng tọa Thích Như Giải tán dương tinh thần cống hiến của GĐPT trong toàn tỉnh, nhất là trong thời gian tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua; hoàn thành tốt các công tác Phật sự do BTS, Ban HDPT tỉnh chỉ đạo. Thượng tọa Trưởng ban HDPT tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: “Thế hệ truyền thừa của GĐPT tỉnh Quảng Nam không chỉ ôn lại những thành tựu của các bậc tiền bối, mà phải có trách nhiệm đối với chính bản thân mình và đối với tổ chức GĐPT Việt Nam, trên thuận dưới hòa, đóng góp phụng sự trong tinh thần tương thân tương ái, để tiếp tục kế thừa và đưa tổ chức GĐPT tỉnh Quảng Nam phát triển mạnh hơn nữa”. Thượng tọa còn mong rằng, trong nhiệm kỳ tới, các huynh trưởng cao niên cố gắng dành thời gian chỉ dạy các em đi sau tiếp tục nêu cao tinh thần cống hiến của người con Phật áo lam. Một số hình ảnh được ghi nhận:

Chúc Bảo

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online