17/01/2019 10:37

Quảng Nam: Phật giáo Đại Lộc trang nghiêm tổ chức lễ Phật thành đạo, tổng kết Phật sự năm 2018


Ngày 12/01/2019 (07/12/Mậu Tuất), tại chùa Bửu Hiệp, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, BTS PG huyện Đại Lộc trang nghiêm thành kính tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và tổng kết công tác Phật sự năm 2018.

Niệm Phật khai lễ

ĐĐ. Thích Như Giải – UV TT BTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử PG tỉnh Quảng Nam; ĐĐ. Thích Viên Quán – Phó Thư ký kiêm Chánh VP BTS PG tỉnh; ĐĐ. Thích Như Giáo – Chứng minh BTS PG huyện Đại Lộc, cùng chư Tôn đức BTS PG huyện, chư Tăng Ni trụ trì, đại diện chính quyền địa phương cùng đông đảo Phật tử trong toàn huyện Đại Lộc tham dự.

ĐĐ.Thích Thắng Thiện – UV TT BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Đại Lộc phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Thắng Thiện – UV TT BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Đại Lộc nhấn mạnh: “Phật giáo huyện Đại Lộc tương lai như thế nào là trong tầm tay của chúng ta, với tầng lớp Tăng Ni trụ trì các cơ sở còn khá trẻ, dồi dào sức cống hiến và phụng sự. Chính vì vậy Giáo hội kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong toàn huyện nhà cần nhìn nhận lại một cách tường tận, cần phải hướng đến cái chung trong công tác Phật sự và nhất là hướng đến một sức mạnh mang tính chất tập thể, nhất định trong năm 2019 Phật giáo huyện Đại Lộc sẽ bước lên một tầm cao mới…”.

ĐĐ. Thích Thánh Nhẫn – Phó BTS PG huyện Đại Lộc phát biểu cảm tưởng ngày thành đạo

Sau diễn văn nói về ý nghĩa thành đạo do ĐĐ. Thích Thánh Nhẫn – Phó BTS PG huyện Đại Lộc đọc, là báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019 do ĐĐ. Thích An Hiệp – Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS PG huyện trình bày.

Theo đó, hiện nay toàn huyện Đại Lộc có 31 cơ sở chùa, 21 cơ sở đã bổ nhiệm trụ trì, với 38 vị xuất gia (chư Tăng có 27 vị, chư Ni có 11 vị). Vào ngày 14 âl hằng tháng, chư Tôn đức vân tập về VP BTS PG huyện (chùa Tam Hòa) để Bố tát, trì tụng giới luật, tham gia Bố tát tại tổ đình Chúc Thanh (Hội An) vào cuối tháng âm lịch).

Trong năm 2018, BTS PG huyện Đại Lộc tổ chức thành công đại lễ Phật đản với nhiều chương trình ý nghĩa như: Trại họp bạn GĐPT, diễu hành xe đạp, văn nghệ, lễ hội hoa đăng và phóng sanh trên sông Yên, viếng hương tại đài tưởng niệm AHLS (Trường An)…

Công tác hướng dẫn Phật tử, tổ chức khóa tu dành cho Cư sĩ Phật tử trong toàn huyện; tổ chức khóa tu mùa hè dành cho Thanh thiếu nhi Phật tử. Hầu hết các chùa đều có đạo tràng tu tập thường xuyên hàng tháng như: Bát quan trai, một ngày an lạc, niệm Phật, trì chú đại bi…

Đối với ngành GĐPT có tất cả 11 đơn vị đang sinh hoạt với 548 huynh trưởng và đoàn sinh, trong đó có 48 H.Tr (cấp Tấn 01 H.Tr, cấp Tín 07 H.Tr, cấp Tập 20 H.Tr, Tập sự 20 H.Tr) và 50 Đoàn sinh.

Trong năm qua, BTS cùng các cơ sở trong toàn huyện tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội như: làm nhà tình thương, phát cơm cháo tại bệnh viên, cứu trợ đồng bào bị bão lụt, tặng quà người nghèo, cấp phát khuyến học… với tổng kinh phí lên đến hàng tỷ đồng. Nhiều chùa cũng được trùng tu khang trang, tôn tạo các tôn tượng, pháp khí…

ĐĐ. Thích An Hiệp – Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS PG huyện Đại Lộc báo cáo

Năm 2019 Phật giáo Đại Lộc chú trọng xin thành lập cơ sở trực thuộc tại xã Đại Cường, đăng ký điểm sinh hoạt Tôn giáo tại xã Đại Chánh, Đại Tân; Tiếp tục tổ chức khóa tu tập trung dành cho Cư sĩ Phật tử, khóa tu mùa hè dành cho Thanh thiếu nhi Phật tử, cũng như đẩy mạnh tổ chức GĐPT sinh hoạt ổn định…

Đặc biệt, trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak PL. 2563 với lễ đài chính đặt tại sân vận động xã Đại Quang, tổ chức lễ rước Phật, diễu hành xe hoa, thuyết pháp, hoa đăng, hội trại… 

BTS PG huyện Đại Lộc tặng Bằng Tuyên dương công đức

Dịp này, BTS GHPGVN huyện Đại Lộc cũng đã tặng bằng tuyên dương công đức cho những tập thể, cá nhân xuất sắc có nhiều công đức đóng góp cho Giáo hội Phật giáo huyện nhà trong năm qua.

Ông Trịnh Minh – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Đại Lộc phát biểu

Tại buổi lễ, ông Trịnh Minh – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Đại Lộc phát biểu đánh giá cao công tác Phật sự năm qua mà Phật giáo huyện đạt được. Ông mong Phật giáo huyện nhà tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, gắn kết chính quyền, phát huy tinh thần đại đoàn kết, tham gia tích cực các công tác xã hội trong thời gian tới.

ĐĐ. Thích Như Giải, UV TT BTS, Trưởng ban HDPT PG tỉnh Quảng Nam ban đạo từ

Ban đạo từ chỉ đạo ĐĐ. Thích Như Giải tán dương và ghi nhận những thành quả đạt được trong năm qua của BTS PG huyện Đại Lộc, mong muốn trong thời gian đến, Giáo hội huyện nhà tiếp tục hoàn thành những Phật sự đề ra, góp phần xây dựng và phát triển Phật giáo huyện Đại Lộc trong tương lai.

Đại đức cũng gởi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo huyện Đại Lộc phát triển ổn định trong thời gian qua, và hy vọng năm đến tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ hơn nữa, nhất là việc xin được thành lập cơ sở trực thuộc tại các xã Đại Cường, Đại Chánh, Đại Tân…

Chư Tôn đức tác lễ thành đạo theo nghi thức truyền thống

Sau nghi thức hành chánh, chư Tôn đức đã quang lâm lễ đài niệm hương cúng dường lên Đức Từ phụ nhân kỷ niệm ngày thành đạo của Ngài. Buổi lễ được cử hành theo nghi thức truyền thống tâm linh của Phật giáo. Toàn thể Tăng Ni, Phật tử nhất tâm đồng tụng sám pháp và đảnh lễ Ngài – vị khai sáng Phật giáo và truyền thừa cho đến ngày nay.

TT. Thích Đồng Nguyện – Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯGH, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp PG tỉnh Quảng Nam thuyết giảng

Chiều cùng ngày, BTC đã cung thỉnh TT. Thích Đồng Nguyện – Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯGH, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp PG tỉnh Quảng Nam đăng tòa thuyết giảng với chủ đề “Ý nghĩa ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo”.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

 

 

 

 

Ban TTTT PG Quảng Nam

 

 

 

The post Quảng Nam: Phật giáo Đại Lộc trang nghiêm tổ chức lễ Phật thành đạo, tổng kết Phật sự năm 2018 appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online