13/07/2019 00:42

Quảng Nam: Phật giáo Duy Xuyên bế mạc khóa tu An lạc lần thứ VI trong niềm hoan hỷ


Sau 2 ngày tu tập, chiều nay ngày 12/7/2019 (10/6 Kỷ Hợi), BTS PG huyện Duy Xuyên đã bế mạc khóa tu An lạc lần thứ VI tại chùa Duy Trung (X. Duy Trung, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam) trong niềm an lạc hoan hỷ của tất cả mọi người. 

Chư Tôn đức niệm Phật trước lúc bế mạc khóa tu

Tại buổi lễ bế mạc, Đại đức Thích Pháp Lạc – UV BTS PG tỉnh Quảng Nam, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục PG huyện Duy Xuyên, Trưởng ban Tổ chức khóa tu đã gửi lời tri ân chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, chư Tôn đức trong BTC, cảm ơn đến chính quyền địa phương và tán dương công đức các Phật tử đã hoàn thành chương trình tu học mà BTC đã đề ra.

Chư Tôn đức tham dự buổi Pháp đàm
Nhiều Phật tử mong giải thích về những Pháp môn cần tu tập

Khóa tu An lạc lần thứ VI do BTS PG huyện Duy Xuyên tổ chức trong 2 ngày 9 – 10/6 Kỷ Hợi đã đem lại niềm an lạc thật sự cho hơn 300 Cư sĩ Phật tử tham dự. Nhiều chương trình tu học thiết thực như: Trì tụng kinh “Diệt trừ phiền giận”, kinh “Người áo trắng” được dịch nghĩa bằng tiếng Việt dễ hiểu; Thực hành nghi thức Sám hối sáu căn, thiền tọa, kinh hành, niệm Phật, ăn cơm trong chánh niệm…

Xen kẽ những thời khóa tu tập là các tiết mục giao lưu văn nghệ do chính các Phật tử biểu diễn, thi “Đố vui Phật pháp”, thực tập dưỡng sinh kết hợp với niệm Phật, ngồi thiền – đây cũng là một phương pháp thể dục phù hợp với những hành giả lớn tuổi.

Đại đức Thích Thông Huệ thuyết giảng

Hội chúng cũng được nghe ĐĐ. Thích Thông Huệ – UV BTS PG tỉnh, Phó Phân ban Cư sĩ Phật tử tỉnh, Phó TT BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG huyện Duy Xuyên chia sẻ Phật pháp, hướng dẫn thiết lập sự an lạc trong tâm bằng cách buông bỏ phiền não, sân hận, khuyên dạy chúng ta nên dứt sạch hận thù oan trái, hướng đến sự bao dung với vạn vật – để làm được điều đó, đòi hỏi hành giả phải có chánh niệm vững vàng, biết thức tỉnh trong mọi hoàn cảnh.

“Tu là sửa, là làm mới, con người hôm qua là con người thiếu biết, con người hôm nay là con người có hiểu biết, có chánh niệm quang minh” – Đại đức Thông Huệ nhấn mạnh.

Thắp nến tri ân

Đặc biệt, đêm thắp nến tri ân kết hợp với chương trình Phật pháp vấn đáp, nhiều Phật tử đã đặt ra những câu hỏi liên quan về việc hành trì các pháp môn tu tập, giáo lý căn bản, vấn đề Phật giáo với xã hội… chư Tôn đức đã trả lời chi tiết, rõ ràng giúp các Phật tử hiểu thêm Phật pháp và kinh nghiệm hành trì tu tập.

ĐĐ. Thích Đồng Tâm – Thư ký BTS PG huyện Duy Xuyên trao quà đến Phật tử
Giây phút chia tay…

Kết thúc khóa tu, chư Tôn đức trong BTC cũng động viên sách tấn Phật tử cố gắng hằng ngày tu tập để luôn có được sự an lạc trong chánh Pháp của Như Lai. Một khóa tu an lạc thành tựu viên mãn với những phần quà ý nghĩa được trao tặng đến các Phật tử trước lúc ra về.

Một số hình ảnh tại khóa tu:

Đình Tiến – Hoàn Mỹ
Ban TTTT PG Quảng Nam

 

The post Quảng Nam: Phật giáo Duy Xuyên bế mạc khóa tu An lạc lần thứ VI trong niềm hoan hỷ appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online