Quảng Nam: Phật giáo huyện Đại Lộc tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự năm 2020 và lễ Phật thành đạo

PSO - Ngày 17/01/2021 (05/12 Canh Tý), tại chùa Giác Nguyên, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra buổi lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2020 của BTS GHPGVN huyện Đại Lộc.
Quang cảnh hội nghị
Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Quảng Nam; TT.Thích Như Giáo - Chứng minh BTS PG huyện Đại Lộc; ĐĐ.Thích Thắng Thiện – Phó Thư ký BTS PG tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đại Lộc; cùng chư tôn đức BTS PG huyện Đại Lộc, chư Tăng Ni trụ trì, quý Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo các cơ sở trong toàn huyện.
Chư tôn đức Chứng minh và Chủ trì hội nghị
Đại diện chính quyền huyện Đại Lộc tham dự
Về phía lãnh đạo huyện có ông Võ Đình Vinh – Đại diện UBMTTQVN huyện; ông Trịnh Minh – Phó Trưởng PNV huyện; ông Diệp Duy Triều – Đội trưởng Đội an ninh Công an huyện đến dự và tặng hoa chúc mừng.
ĐĐ.Thích Thắng Thiện – Phó Thư ký BTS Pg tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Đại Lộc phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Thắng Thiện – Trưởng BTS PG huyện Đại Lộc cho biết: năm qua, do tình đại dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ xảy ra liên tiếp trong địa bàn huyện nhà, BTS GHPGVN huyện đã kịp thời ban hành các công văn chỉ đạo, kêu gọi Tăng Ni, Phật tử trong huyện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đúng theo các công văn của Trung ương Giáo hội, Ban Thường trực BTS PG tỉnh, và chính quyền các cấp, kịp thời tổ chức đoàn đến thăm hỏi và trao tặng quà cứu trợ chia sẻ cùng người dân trong cơn bão lũ.
Chính quyền huyện Đại Lộc tặng lẵng hoa chúc mừng
Tại hội nghị, ĐĐ.Thích An Hiệp – Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký BTS PG huyện báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và trình bày phương hướng hoạt động năm 2021.
Theo báo cáo, hiện nay toàn huyện Đại Lộc có 31 cơ sở chùa, 25 cơ sở đã bổ nhiệm trụ trì, với 53 vị xuất gia (trong đó Tỳ kheo có 26 vị, Tỳ kheo Ni 14 vị, Thức xoa 1 vị, Sa di Ni 3 vị, Chúng điệu 9 vị). Đối với ngành GĐPT có tất cả 11 đơn vị đang sinh hoạt với 601 huynh trưởng và đoàn sinh, trong đó có 61 huynh trưởng (cấp Tấn 1 HTr, cấp Tín 9 HTr, cấp Tập 26 HTr, Tập sự 25 HTr) và 540 đoàn sinh. Năm 2020, với sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai bão lũ nên đa số các hoạt động của BTS PG huyện Đại Lộc đều tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh và tặng quà cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng. Công tác trùng tu xây dựng các cơ sở chùa có tổng kinh phí hơn chục tỷ đồng. Ngoài thời gian giãn cách xã hội để chống dịch và khắc phục thiên tai bão lũ, Phật giáo huyện còn nỗ lực duy trì thực hiện bố tát chung, trì tụng giới luật, tổ chức khóa tu, sinh hoạt đạo tràng, CLB, GĐPT…
Chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự hội nghị
Chư tôn đức, Phật tử tham dự hội nghị đã góp ý xây dựng nội dung chương trình hoạt động Phật sự năm 2021 của Phật giáo huyện. Qua đó, nhấn mạnh sự kiện quan trọng trong năm tới là tổ chức kỷ niệm 40 ngày thành lập GHPGVN và Đại hội đại biểu Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục xin thành lập cơ sở trực thuộc tại xã Đại Cường, điểm sinh hoạt tập trung tại xã Đại Chánh, xã Đại Tân…
BTS PG tỉnh Quảng Nam tặng bằng tuyên dương công đức, HT.Thích Phước Minh trao
BTS PG huyện Đại Lộc tặng bằng tuyên dương công đức, ĐĐ.Thích Thắng Thiện trao
Dịp này, BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, BTS PG huyện Đại Lộc cũng đã tặng bằng tuyên dương công đức cho những tập thể, cá nhân xuất sắc có nhiều công đức đóng góp cho Giáo hội Phật giáo huyện nhà trong năm qua.
Hòa thượng Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Quảng Nam ban đạo từ
Ban đạo từ chỉ đạo Hòa thượng Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã tán dương và ghi nhận những thành quả đạt được trong năm qua của BTS PG huyện Đại Lộc, mong muốn trong thời gian đến, Giáo hội huyện nhà tiếp tục hoàn thành những Phật sự đề ra. Hòa thượng cũng gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo huyện Đại Lộc phát triển ổn định trong thời gian qua, và hy vọng năm đến tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ hơn nữa.
TT.Thích Như Giáo thực hiện nghi thức truyền đăng
Tối cùng ngày, tại chánh điện chùa Giác Nguyên (thị trấn Ái Nghĩa), BTS GHPGVN huyện Đại Lộc thành kính tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Sau các tiết mục văn nghệ cúng dường của các em Phật tử trẻ, là nghi thức đảnh lễ hồng danh Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni do Thượng tọa Thích Như Giáo – Chứng minh BTS PG huyện Đại Lộc, trụ trì chùa Giác Nguyên - đương vi sám chủ khởi xướng.
Kinh hành niệm Phật
Nghi thức thắp nến và truyền đăng tri ân Đức Từ phụ diễn ra trang nghiêm, hàng ngàn ngọn nến tri ân được thắp sáng khắp lễ trường chùa Giác Nguyên và đại chúng đồng tụng bài “Sám Phật thành đạo”, kinh hành niệm Phật cùng lời nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Một số hình ảnh được ghi nhận:

Phước Tánh – Diệu Hòa

Phật sự Online Khu vực Miền Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online