Quảng Nam: Phật giáo huyện Thăng Bình kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo và tổng kết Phật sự năm 2021

PSO - Sáng ngày 10/01/2022 (08/12 năm Tân Sửu) tại Văn phòng BTS GHPGVN huyện Thăng Bình - chùa Giác Nguyên (số 42 Nguyễn Văn Trỗi, TT.Hà Lam), BTS Phật giáo huyện trang nghiêm tổ chức đại lễ kỷ niệm kính mừng Đức Phật Thích Ca thành đạo; đồng thời tổng kết công tác Phật sự năm 2021.

Quang lâm chứng dự buổi lễ có TT.Thích Phước Hưng - Chứng minh BTS Phật giáo huyện Thăng Bình; ĐĐ.Thích Tánh Thông -  UV BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo huyện; ĐĐ.Thích Hạnh Quả - UV BTS Phật giáo tỉnh, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo huyện; ĐĐ.Thích Bảo Ân – Phó BTS kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử huyện; ĐĐ.Thích Bảo Hưng – Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện cùng chư Tôn đức Tăng Ni; quý Huynh trưởng Phân ban HDPT huyện; Ban hộ trì Tam Bảo; Đạo hữu, Phật tử đại diện các tự viện trong huyện đồng tham dự.

Sau khi cung nghinh chư Tôn đức và toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ; ĐĐ.Thích Bảo Hưng tuyên bố lý do buổi lễ: “Bình minh nơi cội Bồ đề cũng là bình minh của nhân loại khi Đức Phật đắc đạo cao siêu. Trí tuệ từ tâm hồn Người mãi mãi tỏa ánh sáng soi đường cho chúng sinh. Từ bi từ tâm hồn Người mãi mãi làm hải đảo cho chúng sinh nương tựa. Biết bao đạo lý nhiệm mầu nở hoa rực rỡ thành các bài kinh thiêng liêng bất tuyệt. Biết bao lời dạy cao quý trở thành lẽ sống của cuộc đời con người, dẫn dắt rất nhiều người đi trong an vui kiên định…”

Trong nội dung bài Ý nghĩa lễ Phật thành đạo, ĐĐ.Thích Hạnh Quả nhấn mạnh: “Ngài là một nhà Văn hóa bởi vì ta đã nhìn Ngài bằng cặp mắt của một nhà văn hóa. Ngài là một nhà Triết học bởi vì ta đã tìm hiểu Ngài qua những kiến thức triết học của ta… Ngài là người giải đáp được đầy đủ mọi thắc mắc trong đời sống xã hội, đáp ứng một cách toàn vẹn những nghi ngờ của con người nhờ vào sự Giác ngộ và đức độ vô biên của Ngài…”

Trong chương trình nghi lễ chính thức, toàn thể hội chúng đã nhất tâm thành kính, hòa âm xướng tụng bài “Sám Phật thành đạo”, xưng tán công hạnh của Đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và đảnh lễ cúng dường.

Cũng trong dịp này, Đại đức trưởng BTS Phật giáo huyện đã báo cáo tóm lược công tác Phật sự năm 2021 và trình dự kiến hoạt động Phật sự năm 2022 của BTS GHPGVN huyện Thăng Bình cho toàn thể hội chúng liễu tri và cùng thực hiện. Đại đức cũng tin tưởng một năm mới sẽ đầy an lạc, nhiều thuận duyên để Phật sự viên thành.

Ban đạo từ tại buổi lễ, TT.Thích Phước Hưng – Chứng minh BTS Phật giáo huyện đã có lới sách tấn toàn thể hội chúng: “Khi Đức Phật còn tại thế Ngài cũng đã phải vượt qua bao nhiêu khổ hạnh, khó khăn, thử thách mới truyền lại được kho tàng Pháp bảo quý giá cho chúng ta đến ngày nay. Chúng ta là hàng hậu học, theo luật Phật ‘Tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự’ thì trên đường đạo có lúc thuận duyên nhưng đôi khi cũng gặp nhiều nghịch cảnh, nên phải khéo ứng dụng tùy duyên bất biến. Hạnh nguyện của ta luôn giữ đúng chánh pháp, đúng giới luật, đúng tinh thần hòa hợp chúng để xây dựng bản thân của ta, xây dựng Giáo hội Tăng đoàn của ta, xây dựng Phật sự huyện nhà của ta được tốt đẹp…”

Hoàn Mỹ - Hoàn Diệu

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online