17/01/2019 10:05

Quảng Nam: Phật giáo phố cổ Hội An tổ chức lễ Phật Thành đạo, tổng kết Phật sự năm 2018


Ngày 12/01/2019 (08/12 Mậu Tuất), tại chùa Pháp Bảo, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, Ban Trị Sự GHPGVN TP. Hội An tổ chức lễ kỷ niệm ngày đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni thành đạo, đốt nến truy niệm chư Thánh Tăng, Thánh tử đạo, liệt vị tiền bối hữu công, đồng thời tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác Phật sự

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Hạnh Niệm – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Chứng minh BTS GHPGVN TP. Hội An; HT. Thích Hạnh Hoa, HT. Thích Như Phẩm, TT. Thích Đồng Mẫn – đồng Chứng minh BTS thành phố; cùng chư Tôn đức BTS PG thành phố, chư Tăng Ni trụ trì các chùa và đông đảo đạo hữu Phật tử.

TT. Thích Hạnh Nhẫn, Phó BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG thành phố Hội An phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, TT. Thích Hạnh Nhẫn – Phó BTS PG tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG thành phố Hội An khẳng định hoạt động Phật sự tại TP. Hội An đã đạt được nhiều thành quả hơn những năm trước.

Chư Tôn đức, Phật tử tham dự hội nghị

Theo báo cáo tổng kết do Cư sĩ Trần Văn Tuyến – Thư ký BTS PG TP. Hội An trình bày cho biết, toàn thành phố có 24 cơ sở (chùa, tịnh xá), trong đó có 21 cơ sở đã có Tăng Ni đảm nhận trụ trì và 2 cơ sở do Ban Hộ tự quản lý. Có 5 cơ sở (chùa Chúc Thánh, chùa Phước Lâm, chùa Vạn Đức, chùa Viên Giác) được công nhận di tích cấp Quốc gia và chùa Kim Bửu được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Hiện nay, phường Cẩm An vẫn chưa có cơ sở trực thuộc Giáo hội.

Cư sĩ Trần Văn Tuyến – Thư ký BTS PG TP.Hội An báo cáo tổng kết

Nhân dịp Phật đản, Vu lan BTS PG thành phố tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, nổi bật như: Chương trình thắp sáng 7 đóa sen khai mạc tuần lễ Phật đản trên sông Hoài, lễ rước Phật, diễu hành xe đạp, ẩm thực chay, triển lãm văn hóa Phật giáo, lễ báo ân cha mẹ…

Về Tăng sự, hiện Hội An có 151 vị xuất gia, trong đó Tỳ-kheo có 41 vị, Tỳ-kheo-ni có 50 vị, Thức-xoa-ma-na có 6 vị, Sa-di Bồ tát 2 vị, Sa-di 21 vị, Sa-di-ni 10 vị. Hàng Giáo phẩm có 2 vị Hòa thượng, 6 vị Thượng tọa, 3 Ni trưởng và 7 Ni sư.

Ngành Hướng dẫn Phật tử có 13 đạo tràng (bát quan trai, niệm Phật…) thường xuyên tổ chức tu học tại các cơ sở.

Đại diện các đạo tràng bát quan trai báo cáo

Về mặt công tác từ thiện xã hội, trong năm qua, BTS PG thành phố thực hiện các hoạt động như: làm nhà tình thương, tặng xe lắc, phát quà cho đồng bào bị lũ lụt, nghèo khó, cơm chay miễn phí, thăm bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện… Ngoài ra tại các cơ sỡ cũng có quỹ từ thiện do đạo hữu Phật tử đóng góp để thăm viếng ốm đau tai nạn và phúng viếng đồng thời cũng đã vận động các đoàn từ thiện về phát quà tại địa phương.

HT. Thích Hạnh Niệm – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Chứng minh BTS GHPGVN TP. Hội An ban đạo từ

HT.Thích Hạnh Niệm ban đạo từ tán dương công đức BTS PG Hội An đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác Phật sự trong năm vừa qua. Hòa thượng luôn hy vọng trong năm đến BTS sẽ đạt được nhiều công tác Phật sự lớn hơn nữa để Phật giáo thành phố ngày càng phát triển.

Dịp này, BTS PG TP. Hội An cũng thành kính trang nghiêm tổ chức lễ kỷ niệm ngày đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni thành đạo, đốt nến truy niệm chư Thánh Tăng, Thánh tử đạo, liệt vị tiền bối hữu công.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

  

Ban TTTT PG Hội An

The post Quảng Nam: Phật giáo phố cổ Hội An tổ chức lễ Phật Thành đạo, tổng kết Phật sự năm 2018 appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online