29/01/2019 18:30

Quảng Nam: Phật giáo thành phố Tam Kỳ tổng kết Phật sự năm 2018

 

Chiều ngày 21/01/2018 (16/12 Mậu Tuất), BTS GHPGVN TP. Tam Kỳ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019 tại hội trường chùa Đạo Nguyên, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Quang cảnh hội nghị

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; TT. Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó BTS PG tỉnh, Chứng minh BTS PG TP. Tam Kỳ; HT. Thích Thiện Phương, Chứng minh BTS PG thành phố, cùng chư Tôn đức thành viên BTS PG thành phố, chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở chùa.

Về phía lãnh đạo chính quyền có bà Phạm Thị Thanh Xuân – Phó ban Dân vận Thành ủy TP. Tam Kỳ; bà Trần Thị Kim Thanh – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; ông Bùi Tấn Công – Phó phòng Nội vụ thành phố; ông Nguyễn Công Nhất – Đội trưởng đội an ninh Công an thành phố, cùng đại diện các ban ngành địa phương sở tại, quý vị đạo hữu Ban hộ tự, Ban hộ trì Tam bảo, đoàn GĐPT Quảng Đức, Yến Phi trên toàn địa bàn thành phố tham dự hội nghị.

ĐĐ. Thích Viên Tánh – UV TT BTS PG tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG TP. Tam Kỳ phát biểu khai mạc hội nghị

Sau lời phát biểu khai mạc chào mừng của ĐĐ. Thích Viên Tánh – UV TT BTS PG tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG TP. Tam Kỳ là phần báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019 của BTS PG thành phố do ĐĐ. Thích Quảng Ba – Phó Thư ký BTS PG thành phố trình bày trước hội nghị.

ĐĐ. Thích Quảng Ba – Phó Thư ký BTS PG Tp. Tam Kỳ báo cáo công tác Phật sự năm 2018

Theo báo cáo, Phật giáo Tam Kỳ có 24 cơ sở chùa trực thuộc BTS, 20 cơ sở đã được Giáo hội bổ nhiệm trụ trì, 1 cơ sở đã thuyên chuyển chư Ni về hướng dẫn Phật tử sinh hoạt và 3 cơ sở chưa được công nhận sinh hoạt trong lòng Giáo hội. Tổng số Tăng Ni và điệu chúng là 108 vị, trong đó 52 vị Tỳ-kheo, 15 vị Tỳ-kheo-ni, 8 vị Thức-xoa-ma-na, 10 vị Sa-di, 5 vị Sa-di-ni và 18 điệu. Hàng giáo phẩm có 2 vị Hòa thượng, 4 vị Thượng tọa, 3 vị Ni trưởng. Mỗi tháng vào ngày 30 ÂL chư Tăng tập trung bố tát tại tổ đình Tịnh Độ, chư Ni bố tát tại chùa Sư nữ Diệu Quang. Hàng cư sĩ Phật tử thọ Bồ tát, thập thiện giới tham gia bố tát tại chùa Kỳ Viên vào ngày 14 ÂL hằng tháng.

Chư Tôn Giáo phẩm chứng minh hội nghị

Thực hiện sự chỉ đạo của BTS PG tỉnh, năm qua BTS PG thành phố đã trang nghiêm thiết trí lễ đài Phật đản chính của BTS PG tỉnh tại chùa Đạo Nguyên; Tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Đông Yên (P. Hòa Thuận); Đề xuất BTS PG tỉnh bổ nhiệm trụ trì chùa Hòa Quang (P. An Mỹ), bổ nhiệm trụ trì chùa Sư nữ Diệu Quang (P. Hòa Hương) thuyên chuyển chư Ni về chùa Bình Hòa (xã Tam Ngọc) để hướng dẫn Phật tử tu học…

Nhằm phát huy việc tu học cho hàng cư sĩ Phật tử, BTS PG thành phố cũng đã tổ chức khóa tu mùa hè dành cho Cư sĩ Phật tử và Thanh thiếu nhi Phật tử, GĐPT trong toàn thành phố. Các khóa tu bát quan trai, một ngày an lạc, niệm Phật tại các cơ sở cũng thường xuyên duy trì tổ chức do chư Tăng Ni trụ trì trực tiếp hướng dẫn.

Ngành GĐPT thành phố có 12 đơn vị, trong đó có 8 đơn vị GĐPT tại các chùa và đoàn nam Phật tử Quảng Đức, nữ Phật tử Yến Phi sinh hoạt ổn định, với 296 huynh trưởng và đoàn sinh, trong đó có 58 huynh trưởng (5 H.Tr cấp tấn, 20 H.Tr cấp tín và 13 H.Tr cấp tập, 20 H.Tr tập sự) và 238 đoàn sinh (68 ĐS ngành thanh, 70 ĐS ngành thiếu, 100 ĐS ngành oanh). Trong năm qua GĐPT thành phố có nhiều hoạt động như: Tổ chức trại Hạnh nhân ngày vía đức Bồ tát Quán Thế Âm, trại Dũng nhân kỷ niệm Đức Phật xuất gia, trại Lâm Tỳ Ni nhân ngày Phật đản và trại Hiếu nhân ngày Vu lan Báo hiếu; Tổ chức giao lưu văn nghệ, lễ hiệp kỵ, tham gia khóa học nâng cao, sinh hoạt ngoại khóa, cắm trại, giúp cho đoàn sinh nắm vững kỹ năng chuyên môn, hiểu sâu giáo lý căn bản…

Công tác từ thiện cũng được BTS PG thành phố chú trọng, trong năm qua BTS kết hợp với các chùa trong thành phố thực hiện công tác từ thiện như: phát cơm cháo tại các bệnh viện, ủng hộ người gia neo đơn, cấp phát khuyến học… với tổng kinh phí thực hiện hơn 2 tỷ đồng.

Phật tử đại diện chùa Thái Bình (xã Tam Thăng) phát biểu

Tại hội nghị, chư Tôn đức, Phật tử đã phát biểu đóng góp tích cực đi đến thống nhất nhiều công tác Phật sự trong năm tới, trọng tâm như: Tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak PL. 2563 – DL. 2019 với nhiều chương trình ý nghĩa; Xin đất xây dựng trụ sở VP BTS PG thành phố; tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng chính quyền để đăng ký hồ sơ pháp lý hoạt động cho các chùa Thái Bình, Vĩnh Bình (xã Tam Thăng), tịnh thất Ngọc Thủy (P. Phước Hòa); Đăng ký điểm nhóm sinh hoạt tại thôn Phú Thạnh (xã Tam Phú), thôn Hạ Thanh (xã Tam Thanh) và thôn Kim Đới (xã Tam Thăng)…

Tiếp tục xin mở rộng khuôn viên đất tại các cơ sở có nhu cầu; Mở lớp Giáo lý dành cho hàng cư sĩ Phật tử tại chùa Đạo Nguyên; Tổ chức khóa tu bát quan trai, niệm Phật, khóa tu mùa hè, trại hè cũng như đẩy mạnh các đơn vị GĐPT còn hoạt động yếu ở các cơ sở…

TT. Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó BTS PG tỉnh, Chứng minh BTS PG TP. Tam Kỳ ban đạo từ chỉ đạo

Thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, TT.Thích Phước Minh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Thượng tọa đã nêu ra những tồn đọng và khó khăn trong một năm vừa qua, mong rằng các thành viên trong BTS hợp tác, đoàn kết để cùng xây dựng Giáo hội Phật giáo thành phố lớn mạnh, đúng với vị trí là một thành phố trực thuộc tỉnh. Đặc biệt, trong năm đến Giáo hội đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2019 tại Việt Nam, BTS thành phố cần có thời gian chuẩn bị các chương trình do BTS PG tỉnh chỉ đạo cũng như BTS thành phố đề ra thật chu toàn để hướng đến một Đại lễ Vesak thành công.

Hội nghị khép lại một năm hoạt động Phật sự tại thành phố Tam Kỳ trong thành tựu.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

 

 

       

Quang Ảnh – Thành Luân

Ban TTTT PG Quảng Nam

The post Quảng Nam: Phật giáo thành phố Tam Kỳ tổng kết Phật sự năm 2018 appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online