26/10/2018 22:50

Quảng Nam: Phật giáo tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến Nội quy, Quy chế hoạt động

Sáng nay, ngày 26/10/2018 (18/9/ÂL), tại trụ sở VP BTS PG tỉnh Quảng Nam (chùa Đạo Nguyên, TP.Tam Kỳ) đã diễn ra hội nghị phổ biến Nội quy Ban Tăng sự T.Ư và Quy chế hoạt động Ban Trị Sự GHPGVN các cấp.

Chư tôn đức chủ trì hội nghị

HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam cùng Chư tôn đức lãnh đạo ban chủ trì hội nghị với sự tham dự của chư tôn Giáo phẩm, Thường trực BTS PG tỉnh, các ban ngành, BTS PG các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Đại diện chính quyền tham dự

Về phía khách mời có sự hiện diện của ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Quang Phúc, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Mính, Phó ban Tôn giáo tỉnh; ông Trần Văn Hùng, Phó đội trưởng phòng PA.88 Công an tỉnh.

HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, HT.Thích Thiện Thành, Trưởng BTS PG tỉnh cho biết, hội nghị với mục đích phổ biến cho Tăng Ni, cư sĩ Phật tử thành viên Giáo hội nắm vững và quán triệt sâu sắc hơn về các văn bản quy định của TƯGH, cũng như giải đáp và định hướng tháo gỡ những vướng mắc thường gặp trong thủ tục sinh hoạt của Giáo hội hiện nay.

Tại hội nghị, TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó BTS, Phó Ban Tăng sự PG tỉnh đã phổ biến Nội quy Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) gồm 15 chương 85 điều, do Ban Tăng sự Trung ương soạn thảo và sửa đổi, được Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký quyết định ban hành ngày 18 tháng 9 năm 2018 với nhiều chương, điều, điểm mới.

TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó BTS, Phó Ban Tăng sự PG tỉnh phổ biến Nội quy Ban Tăng sự Trung ương

Theo Nội quy Ban Tăng sự T.Ư, các tự viện được xây dựng trước ngày 07.11.1981 (ngày Đại hội thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam) là cơ sở tôn giáo hợp pháp của GHPGVN theo quy định tại điều 57 Hiến chương Giáo hội sửa đổi lần thứ VI…

Quy định tài sản tự viện, các điều quy định tại chương VI gồm: Sở hữu tự viện, quản lý tài sản tự viện, sử dụng tài sản tự viện, định đoạt tài sản tự viện, quyền hưởng dụng tài sản tự viện của trụ trì, quyền định đoạt tài sản tự viện của Giáo hội.

Quy định về quyền khiếu nại của trụ trì tự viện và Tăng Ni, các điều quy định tại chương VII gồm: Quyền khiếu nại, trình tự, thủ tục khiếu nại; Xử lý đối với khiếu nại vượt cấp, xử lý trường hợp khiếu nại vượt cấp, vụ việc đã giải quyết.

Quy định về trụ trì, bổ nhiệm trụ trì, các điều quy định tại chương X gồm: Trách nhiệm của trụ trì, bổ nhiệm trụ trì, tiêu chuẩn Tăng Ni được bổ nhiệm trụ trì, thẩm quyền ký quyết định bổ nhiệm trụ trì, trình tự, thủ tục bổ nhiệm trụ trì, bổ nhiệm Ban Hộ tự, bổ nhiệm Ban Quản trị, bổ nhiệm Ban trụ trì, bãi nhiệm và thu hồi quyết định bổ nhiệm trụ trì.

Chương XIV quy định về hoạt động và sinh hoạt tôn giáo của Tăng Ni gồm các điều: Hoạt động tôn giáo tại tự viện, hoạt động tôn giáo bên ngoài tự viện, nơi cư trú không phải là cơ sở tự viện của Giáo hội, tham gia hoạt động tôn giáo và các hoạt động đào tạo ở nước ngoài, thuyên chuyển sinh hoạt, hoạt động tôn giáo của Tăng Ni, hoạt động tôn giáo ngắn hạn tại địa phương, hoạt động quốc tế của tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam, chuyển đổi hệ phái…

ĐĐ.Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh VP BTS PG tỉnh phổ biến Quy chế hoạt động Ban Trị sự các cấp

Tiếp theo, ĐĐ.Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh VP BTS PG tỉnh đã phổ biến Quy chế hoạt động Ban Trị sự các cấp.

Quy chế hoạt động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp được ban hành nhằm quy định cụ thể quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của mỗi thành viên trong Ban Thường trực Ban Trị sự và Văn phòng Ban Trị sự để nâng cao hiệu quả công tác, tăng cường đoàn kết trong nội bộ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; sự liên hệ giữa Ban Thường trực Ban Trị sự với các cơ quan hữu quan, các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh.

Quy chế này gồm có 04 chương, 21 điều, được tu chỉnh tại Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam với đa số 2/3 thành viên biểu quyết thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2018 đã được Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký quyết định ban hành.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cũng lắng nghe chư tôn đức phát biểu nêu lên những Phật sự còn tồn đọng ở một số địa phương, được Ban Thường trực BTS tỉnh giải đáp cụ thể…

Ngoài ra, Chư tôn đức BTS PG tỉnh cũng thống nhất đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban các tỉnh thành miền trung do TƯGH tổ chức. Vận động kinh phí xây dựng trụ sở VP BTS PG tỉnh. Đặc biệt chú trọng việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 sắp đến.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Thông Khiêm - Xuân Sáng

Ban TTTT PG Quảng Nam

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online