20/04/2019 20:21

Quảng Nam: Sẵn sàng cho Lễ Mít tinh chào mừng Đại Lễ Phật Đản LHQ Vesak tại chùa Đạo Nguyên

 

Ngày mai, 21/4/2019 (17/3 Kỷ Hợi), BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức Lễ Mít tinh chào mừng Đại Lễ Phật Đản LHQ Vesak PL. 2563 – DL. 2019 tại Trụ sở VP BTS PG tỉnh (chùa Đạo Nguyên, P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ).

PV Ban TTTT PG Quảng Nam thực hiện cuộc phỏng vấn nhanh với TT. Thích Đồng Nguyện trước sự kiện Lễ Mít tinh được diễn ra vào ngày mai

Trao đổi với PV Ban TTTT PG tỉnh, TT. Thích Đồng Nguyện – Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTC Lễ Mít tinh cho biết, thực hiện theo sự chỉ đạo của T.Ư GHPGVN, BTS PG tỉnh tổ chức Lễ Mít tinh chào mừng Đại Lễ Phật Đản Vesak PL. 2563 – DL. 2019, chương trình do Ban Hoằng pháp, Ban HDPT, Ban Văn hóa và Ban TTTT PG tỉnh phối hợp thực hiện được diễn ra xuyên suốt từ 08 giờ 00 đến 20 giờ 00. Đặc biệt chương trình chính thức Lễ Mít tinh chào mừng Đại lễ Phật Đản LHQ Vesak 2019 diễn ra vào lúc 18 giờ 00, có sự quang lâm chứng minh của chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Ban Hoằng pháp TƯGH, BTS PG các tỉnh thành lân cận, cùng chư Tôn đức BTS PG tỉnh Quảng Nam, các ban ngành trực thuộc, BTS PG các huyện thị xã, thành phố, chư Tăng Ni trong toàn tỉnh, đại diện chính quyền và Phật tử tham dự.

Đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị cho sự kiện Lễ Mít tinh chào mừng Đại Lễ Phật Đản LHQ Vesak tại Quảng Nam đã đi vào ổn định và sẵn sàng… sẽ có hơn 2.000 người về tham dự lễ Mít tinh vào ngày mai.

Chùa Đạo Nguyên – nơi diễn ra Lễ Mít tinh chào mừng Đại Lễ Phật Đản LHQ Vesak 2019
TT. Thích Đồng Nguyện – Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTC Lễ Mít tinh

Thượng tọa Trưởng BTC lễ Mít tinh còn chia sẻ, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 là sự kiện đối ngoại quan trọng góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc. Đại lễ cũng nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.

Vào ngày 15-12-1999, tại phiên họp thứ 54 của Đại Hội đồng LHQ, sau khi thảo luận Đề mục 174 của chương trình nghị sự, Đại hội đồng đã biểu quyết chính thức công nhận: Phật giáo là tôn giáo điển hình và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Giáo chủ của Phật giáo là nhân vật tiêu biểu, bởi phương châm “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển” của LHQ ngày nay trùng với tư tưởng của Đức Phật từ xưa. Đại lễ Vesak được tổ chức tại Trụ sở LHQ ở thành phố New York, Hoa Kỳ và các trung tâm LHQ ở các khu vực trên thế giới từ năm 2000 trở đi. 

Qua 20 năm kể từ năm 1999 đến nay, Việt Nam được vinh dự đăng cai tổ chức 3 lần sự kiện trọng đại này: Lần thứ nhất năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội; lần thứ hai năm 2014 được tổ chức tại chùa Bái Đính, Ninh Bình; và Phật đản 2019 năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản LHQ Vesak từ ngày 12 – 14/5/2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Đại lễ Vesak năm nay, với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”, đây là một chủ đề rất hay và phù hợp với thời đại trước tình trạng thế giới mỗi ngày một khủng hoảng, bế tắc trong vấn đề giải quyết những vấn nạn. Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ phát biểu trong Đại lễ Vesak tại Trụ sở LHQ ở thành phố New York, Hoa Kỳ rằng:“Đối với thời đại bây giờ chỉ có giáo lý của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật mới giải quyết những mâu thuẫn của thế giới ngày nay”, và ông đã nêu ra những giáo lý căn bản mà Đức Phật dạy đó là giáo lý trung đạo, giáo lý từ bi và giáo lý bình đẳng tuyệt đối thế giới cần học hỏi vận dụng những giáo lý đó để giải quyết những mâu thuẫn của thế giới ngày nay.

Ê-kíp kênh truyền hình PSO với QCB bàn công việc chuẩn bị kết hợp tác nghiệp lễ Mít tinh
ĐĐ. Thích Viên Hải – Trưởng ban TTTT PG tỉnh Quảng Nam, Phó BTC Lễ Mít tinh

Còn ĐĐ. Thích Viên Hải – Trưởng ban TTTT PG tỉnh Quảng Nam, Phó BTC Lễ Mít tinh thì cho biết, chương trình Lễ mít tinh chào mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak PL. 2563 – DL. 2019 tại Trụ sở VP BTS PG tỉnh (chùa Đạo Nguyên, P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ) vào ngày 21/4/2019 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Phật Sự Online TV (PSO) thuộc VP 2 TƯGH và trên kênh truyền hình Phật giáo Quảng Nam (QCB).

Ngoài ra Ban TTTT PG tỉnh còn kết nối kênh truyền hình PSO thực hiện cầu truyền hình trực tiếp Đại lễ Phật đản Vesak do BTS PG tỉnh tổ chức tại TT-VH tỉnh (08 Trần Hưng Đạo, TP. Tam Kỳ); Thực hiện các phóng sự, trailer giới thiệu về Đại Lễ Phật Đản Vesak; Phân bổ các phóng viên lấy tin về những chương trình Đại lễ Phật Đản Vesak tại các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh, chú trọng Đại lễ Phật Đản ở các huyện miền núi…

Một số hình ảnh công tác chuẩn bị lễ Mít tinh tại Quảng Nam:

Xuân Sáng – Mỹ Yến

Ban TTTT PG Quảng Nam

The post Quảng Nam: Sẵn sàng cho Lễ Mít tinh chào mừng Đại Lễ Phật Đản LHQ Vesak tại chùa Đạo Nguyên appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online